Sẽ tăng mức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi, xả thải gây ô nhiễm môi trường

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến tới đây sẽ tăng mức xử phạt hành vi vi phạm liên quan xả thải gây ô nhiễm môi trường, vứt rác bừa bãi.

Sẽ tăng mức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi, xả thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Người dân vứt rác không đúng nơi quy định tại ven đường Rạch Cầu Suối (xã Vĩnh Lộc) - Ảnh: Xã Vĩnh Lộc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết như vậy trong công văn trả lời kiến nghị cử tri TP.HCM gửi tới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri: Mức xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe

Theo đó, cử tri TP.HCM cho rằng các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ hiện nay chưa đủ sức răn đe, mức xử phạt còn thấp, trong khoảng từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Đồng thời, hiện nay chưa có hình thức xử phạt bổ sung như lao động công ích đối với hành vi xả rác. Cùng với đó, công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trên thực tế vẫn còn hạn chế.

Cử tri kiến nghị Bộ nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng tăng mức xử phạt đối với hành vi xả rác bừa bãi.

Đồng thời xem xét áp dụng hình thức lao động công ích hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp nhằm tạo tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Về kiến nghị trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, dự thảo nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng tăng chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến xả thải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định liên quan đến quản lý chất thải (trong đó có hành vi liên quan đến xả rác bừa bãi) và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo Bộ, việc tăng mức xử phạt tới đây sẽ bảo đảm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đủ sức để răn đe đối với hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường nói chung và xả rác thải bừa bãi nói riêng.

Dự kiến tăng mức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi - Ảnh 2.

Nhân viên đang làm việc tại một nhà máy điện rác - Ảnh: TTO

Sẽ xử lý doanh nghiệp xử lý rác không thực hiện đúng cam kết

Cử tri TP.HCM cũng đề nghị Bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình giảm tỉ lệ chôn lấp rác thải, đẩy nhanh chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện nhằm giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng nguồn rác thải để phát triển năng lượng tái tạo.

Đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp xử lý rác chậm triển khai dự án, không thực hiện đúng cam kết hoặc để xảy ra ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về kiến nghị này, Bộ cho biết hiện nay Việt Nam đã có 11 nhà máy đốt rác phát điện quy mô, công suất lớn trên 500 tấn/ngày chính thức hoạt động, công suất xử lý hơn 10.000 tấn/ngày, công suất phát điện gần 150MW, xử lý gần 16% lượng chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc, chủ yếu là tại các đô thị lớn.

Ngoài các dự án đang hoạt động, hiện có 27 dự án đốt rác phát điện đang được triển khai xây dựng hoặc chuẩn bị các bước để thu hút đầu tư trên cả nước, công suất xử lý hơn 26.000 tấn/ngày, công suất phát điện gần 253MW.

Tổng công suất xử lý của cả 38 nhà máy điện rác đã và đang, chuẩn bị xây dựng là 36.000 tấn/ngày, chiếm khoảng 50% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc.

Như vậy có thể thấy các nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn hiện đang được ưu tiên thu hút đầu tư, tạo điều kiện tối đa để sớm triển khai thực hiện.

Thời gian qua, Bộ đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo về công tác đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phối hợp kiểm tra chuyên ngành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện tại các dự án đang được tích cực triển khai, một số dự án còn vướng mắc trong việc hoàn thiện lại hồ sơ theo các quy định mới của pháp luật về đầu tư.

Thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chậm tiến độ triển khai dự án, không thực hiện đúng cam kết hoặc để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Dự kiến tăng mức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi - Ảnh 4.Trong vòng 4 giờ phải xử lý phản ánh, dùng camera 'phạt nguội' người xả rác

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, kiên quyết xử lý các hành vi xả rác, đổ trộm rác thải; đồng thời yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc được phản ánh trong vòng 4 giờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất