
Các mâm cúng gồm bánh kẹo, vật phẩm trang trí theo chủ đề năm con ngựa (Bính Ngọ 2026) được đưa về trước sân đình Tân Xuân, xã Tầm Vu luôn gây thích thú với lễ hội Làm Chay - Ảnh: SƠN LÂM
Làm Chay là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại trung tâm xã Tầm Vu, Tây Ninh. Không gian chính của lễ hội diễn ra ở đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu.
Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng giêng, có nguồn gốc từ sự kiện Pháp xử bắn hai người yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong, sau đó cấm người dân làm ma chay và khóc thương.
Nhân sự kiện dịch bệnh hoành hành mùa màng cùng thời điểm, người dân Tầm Vu đã mượn cớ lập trai đàn xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng để làm lễ trai đàn thờ cúng cho những người yêu nước.
Dần dần, lễ hội ngày càng được tổ chức thêm nhiều hoạt động nhằm khôi phục các giá trị truyền thống dân gian, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước an bình.
Năm 2015, lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Ngày 16 âm lịch là ngày có nhiều hoạt động chính thu hút khách nhất của lễ hội như thỉnh cỗ bánh các nơi phụng cúng về sân đình Tân Xuân, thực hiện các lễ Chiêu U đường sông, Chiêu U đường bộ và các trò chơi dân gian thả vịt, biểu diễn lân sư rồng, diễu hành xe hoa thực hiện hoạt cảnh Thỉnh kinh - Đánh động - Thỉnh thầy, thả ghe đăng và "xô giàn - tiễn khách".
Đặc biệt, linh vật theo từng năm sẽ được người dân lấy làm chủ đề để trang hoàng khắp các không gian của lễ hội. Đây cũng là điều giúp Làm Chay trở thành lễ hội đặc sắc, thu hút đông người đến tham dự nhất ở vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ.

Các mâm cỗ do các địa phương trang trí phụng cúng sẽ được thỉnh về. Đến 24h, tất cả sẽ trở thành lễ vật chia đều cho mọi người trong hoạt động "xô giàn - tiễn khách". Trước đây chung quanh sân đình sẽ được bao bởi một hàng rào tre để mọi người tràn vào "xô giàn" và "tranh lộc". Tuy nhiên những năm gần đây, để đảm bảo an ninh trật tự, ban tổ chức đã thay đổi bằng hình thức "phát lộc" thay vì để mọi người tràn vào "tranh lộc" - Ảnh: SƠN LÂM

Năm Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa được làm chủ đề chính để trang trí khắp các không gian lễ hội. Đoàn xe hoa sẽ diễu hành trong hoạt cảnh Thỉnh kinh - Đánh động - Thỉnh thầy năm nay được trang trí luôn cả hình tượng "Phù Đổng Thiên Vương" dẫn đầu - Ảnh: SƠN LÂM

Hình tượng Tiêu diện đại sĩ (một hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo Phật giáo và tâm thức dân gian là vị đứng đầu và cai quản thế giới ma quỷ) cũng được rước từ Linh Phước tự đưa về giàn trước sân đình Tân Xuân. 24h, hình tượng này sẽ được đốt để bắt đầu cho việc phát lộc - Ảnh: SƠN LÂM

Trò chơi bắt vịt luôn được người dân quan tâm, chờ đợi tham dự trong lễ hội Làm Chay - Ảnh: QUANG LẬP

Vịt được ban tổ chức chuẩn bị sẵn để thả xuống sông Tầm Vu tại bến Ghe Đăng, phía sau chợ Tầm Vu để các thanh niên bơi xuống sông tranh bắt. Tất cả các con vịt đều không thoát khỏi hàng trăm thanh niên khỏe mạnh chờ sẵn dưới sông - Ảnh: QUANG LẬP

Những nghi thức rước ông Tiêu, Chiêu U đường bộ, xe hoa diễu hành hoạt cảnh trong ngày 16 âm lịch luôn thu hút hàng ngàn người theo đoàn - Ảnh: SƠN LÂM

Cũng như mọi năm, việc bảo đảm an ninh trật tự luôn được thực hiện. Các hoạt động của lễ hội liên quan đến diễu hành ngoài đường bộ luôn đảm bảo theo sự hướng dẫn của công an, lực lượng an ninh trật tự do ban tổ chức sắp xếp - Ảnh: QUANG LẬP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận