Chiều 12-2, nhằm rằm tháng giêng năm Ất Tỵ, UBND huyện Châu Thành, Long An đã tổ chức buổi khai mạc lễ hội Làm Chay.
Đây là lễ hội truyền thống, là di tích lịch sử phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2015, tổ chức hằng năm từ ngày 14 đến 16 tháng giêng tại đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.
Lễ hội có nguồn gốc từ sự kiện Pháp xử bắn hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong rồi nghiêm cấm việc làm ma chay và khóc thương.
Nhân sự kiện dịch bệnh hoành hành mùa màng cùng thời điểm, nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cớ làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho các chiến sĩ cách mạng một lòng vì nước.
Dần dần, lễ hội lan tỏa với nhiều hoạt động văn nghệ, chiêu U, múa lân, diễu hành xe hoa, tái diễn hoạt cảnh dân gian đánh động yêu quái,… cùng hàng loạt trò chơi dân gian như bắt vịt, kéo co, đập nồi diễn ra song song với các hội thi thể thao.
Đặc biệt, khi các lễ vật từ các địa phương đưa về cúng bái từ trưa 16 âm lịch, cùng với hình tượng Tiêu Diện đại sĩ được rước về sân đình Tân Xuân, 24h cùng ngày sẽ diễn ra hoạt động xô giàn tranh lộc.
Đây là hoạt động thu hút nhất của lễ hội, với hàng ngàn người tham dự mỗi năm.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, ban tổ chức đã thay đổi hình thức "tranh lộc" bằng cách "phát lộc" để đảm bảo an ninh trật tự.
"Dù ai mua bán bộn bề / Làm Chay mười sáu nhớ về Tầm Vu".
Đây cũng là dịp để người dân Tầm Vu thực hiện các hoạt động thờ phụng ông bà tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong năm mới.
Trong đó không thể thiếu việc chung tay trang trí các linh vật đại diện cho con giáp trong năm.
Nhân lễ hội Làm Chay năm Ất Tỵ, cùng ngắm các linh vật rắn được người dân Tầm Vu tạo dựng ở khắp các khu phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận