18/02/2019 17:19 GMT+7

Chuẩn bị kỹ để 'nụ cười tranh lộc' ở lễ hội Làm chay không biến tướng

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Lễ hội Làm chay tại Long An với tiếng vang "nụ cười tranh lộc" đang ngày càng thu hút nhiều du khách về tham dự. Ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ càng hơn để lễ hội này không xuất hiện những hình ảnh phản cảm, biến tướng.

Chuẩn bị kỹ để nụ cười tranh lộc ở lễ hội Làm chay không biến tướng - Ảnh 1.

Người dân trang trí linh vật bên đường để đón chào lễ hội Làm Chay - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 18-2, tức ngày 14 tháng giêng năm Kỷ Hợi, người dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã trang trí xong nhiều cổng chào, xe hoa chở linh vật… để bước vào mùa lễ hội Làm chay năm 2019.

Đây là lễ hội truyền thống được phong tặng là di tích lịch sử phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015. Lễ hội tổ chức hằng năm tại đình Tân Xuân, Linh Phước Tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu với mục đích khôi phục các giá trị truyền thống dân gian, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước an bình.

Từ chiều tối ngày 14 tháng giêng, các hoạt động lễ hội sẽ bắt đầu diễn ra đến hết ngày 16, với nhiều tiết mục như diễu hành xe hoa, cúng chiêu linh hồn các liệt sĩ, hội lân, bắt vịt, diễn xướng hoạt động đánh động yêu quái trừ tà … Cao trào lễ hội là hoạt động xô giàn tranh lộc vào lúc 24h ngày 16 tháng giêng âm lịch.

Lễ hội năm nay còn có chương trình khánh thành đình Tân Xuân vừa được trùng tu, ban tổ chức dự kiến sẽ đón hơn 10.000 lượt khách về tham dự.

Chuẩn bị kỹ để nụ cười tranh lộc ở lễ hội Làm chay không biến tướng - Ảnh 2.

Đình Tân Xuân - một trong những không gian chính của lễ hội Làm chay, di tích văn hóa vật thể cấp quốc gia - vừa được trùng tu trong năm 2019 và sẽ được khánh thành vào ngày 19-2 tới - Ảnh: SƠN LÂM

Việc ngày càng đông người tham dự cũng dần lộ ra những hành vi không đẹp như nhiều thanh niên tranh lộc mà xô cướp, tạt nước vào người dân tham dự… Trong hoạt động xô giàn mùa Làm chay năm 2018, người dân đã xô giàn "vỡ trận" sớm hơn so với nghi thức gần 10 phút. 

Ngoài ra, một số hoạt động khác trong lễ hội như hoạt cảnh diễn xướng Đường Tăng đánh động cũng có nhiều sự biến tướng, trang trí phản cảm không phù hợp.

"Năm nay, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo xã, ban tổ chức, lực lượng địa phương có nhiều phương án chuẩn bị, như kiểm soát không để các thanh niên tụ tập tạt nước bẩn vào người đi đường, tăng cường lực lượng tại khu vực diễn ra hoạt động xô giàn để nhắc nhở các thanh niên tham gia không nên manh động cướp giật lộc" - ông Nguyễn Văn Thình, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết.

Ngoài ra, ông Thình cho biết ban tổ chức lễ hội cũng sẽ cho phát loa trên khắp các nẻo đường tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia lễ hội văn minh, lành mạnh. Tại khu vực diễn ra hoạt động xô giàn cũng đã lắp đặt nhiều camera để theo dõi sát diễn biến của hoạt động này.

​Nụ cười tranh lộc ở lễ hội Làm chay ​Nụ cười tranh lộc ở lễ hội Làm chay

TT - Cũng nườm nượp người, cũng chờ thời khắc rồi chen nhau vào tranh lộc, nhưng hoạt động xô giàn ông Tiêu - hoạt động chính của lễ hội Làm chay luôn đầy ắp nụ cười của những người tham gia.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên