22/07/2024 08:55 GMT+7

Đóng trùng bảo hiểm xã hội, người lao động có được hoàn trả tiền?

Tôi làm kế toán cho hai doanh nghiệp và cả hai doanh nghiệp này đều đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. Vậy tôi có được trả lại tiền đã đóng của một doanh nghiệp không?

Tôi làm kế toán cho hai doanh nghiệp và cả hai doanh nghiệp này đều đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp cho tôi. Nay tôi được biết nếu nhiều doanh nghiệp cùng đóng BHXH thì người lao động thì sẽ được trả lại tiền. Vậy có đúng không?

Bà Hoàng Lê Minh, tỉnh Kon Tum, hỏi.

Luật gia Phạm Văn Chung, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, trả lời về quy định đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Theo quy định tại khoản 4 điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc như sau: "Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 2 của luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 điều 85 Luật BHXH năm 2014 đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên".

Đóng trùng bảo hiểm xã hội, người lao động có được hoàn trả tiền?- Ảnh 1.

Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)

Đồng thời, tại khoản 1 điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc như sau:

"Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h, khoản 1, điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất".

Mặt khác, tại khoản 1 điều 42 quyết định số 2089/VBHN-BHXH ngày 26-6-2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn: 

"Người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động".

Căn cứ các quy định trên và các quy định khác liên quan, bà thuộc đối tượng được cơ quan BHXH nơi đang làm việc hoặc đang sinh sống hoàn trả tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đã đóng từ doanh nghiệp thứ 2 trở đi, nếu bà làm ở nhiều doanh nghiệp.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên