28/02/2023 18:25 GMT+7

Đồng Tháp thuyết phục nông dân trồng lúa hữu cơ trong vùng bảo tồn sếu tự nhiên

Tam Nông phải huy động nông dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ mới gọi là bảo tồn sếu và phải làm sao giúp họ tăng thu nhập.

Đồng Tháp thuyết phục nông dân trồng lúa hữu cơ trong vùng bảo tồn sếu tự nhiên - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Vườn quốc gia Tràm Chim và chính quyền huyện Tam Nông khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị đón sếu Thái Lan về - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-2, ông Lê Quốc Phong - bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Tam Nông và lãnh đạo Vườn quốc gia Tràm Chim về việc thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ vùng dự kiến thả sếu tự nhiên.

Báo cáo với đoàn, ông Trần Thanh Nam - chủ tịch UBND huyện Tam Nông - cho biết huyện đang xây dựng hai phương án mô hình sản xuất lúa hữu cơ vùng dự kiến thả sếu tự nhiên. 

Phương án 1: Vận động, hướng dẫn người dân trồng lúa hữu cơ, theo hướng hữu cơ, giảm dần lượng phân hóa học qua 4 vụ liên tiếp (vụ 1 giảm 30%, vụ 2 giảm 50%, vụ 3 giảm 70% và vụ 4 giảm 100%)… Dự kiến thực hiện làm 3 giai đoạn (2023, 2024, 2025), trên 200ha, tổng kinh phí trên 13,6 tỉ đồng.

Phương án 2: Kêu gọi các công ty có đủ năng lực thuê lại đất của người dân, với quy mô thuê đất khoảng 200ha, trong khu vực ô bao 25, 43B. Dự kiến giá thuê đất hai vụ là 35 triệu đồng/ha/năm, đất ba vụ là 40 triệu đồng/ha/năm, thời gian thuê là 5 năm.

Qua đánh giá, phân tích, huyện Tam Nông đã đề xuất chọn phương án 1, để thực hiện việc cải tạo và nuôi thả sếu tự nhiên. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện mô hình quá lớn.

"Đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí cho huyện triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ vùng dự kiến thả sếu tự nhiên theo phương án 1 đã đề xuất", ông Nam nói.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Phong đánh giá cao lãnh đạo huyện Tam Nông đã chuẩn bị kế hoạch thực hiện bảo tồn vùng đệm cho sếu. Đồng thời yêu cầu các ngành và địa phương phải khẩn trương công tác chuẩn bị đón sếu Thái Lan về. Vùng sinh sản của sếu phải chuẩn bị sẵn sàng từ cây xanh, môi trường nước…

Đồng Tháp thuyết phục nông dân trồng lúa hữu cơ trong vùng bảo tồn sếu tự nhiên - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu huyện Tam Nông huy động nông dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ tạo môi trường sống cho sếu - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Tôi cho rằng nông dân phải là người tham gia vào dự án này, doanh nghiệp vào chỉ là hợp tác sản xuất với nông dân. Không có việc doanh nghiệp vào thuê đất của dân để sản xuất lúa. Mình cần người dân của Tam Nông tham gia, mới cảm nhận được giá trị của sếu thì người ta mới tự hào khi sếu trở lại vùng đất này, để họ vừa canh tác vừa sản xuất và tham gia bảo tồn sếu. 

Phải thuyết phục nhân dân cùng tham gia bảo tồn sếu nhưng phải làm sao người dân tăng giá trị thu nhập từ sản xuất lúa hữu cơ", ông Phong nói.

Đồng Tháp xin nhận 2 con sếu đầu đỏ từ Lào về Vườn quốc gia Tràm ChimĐồng Tháp xin nhận 2 con sếu đầu đỏ từ Lào về Vườn quốc gia Tràm Chim

TTO - Ngày 14-9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin được tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ từ Lào về nhận nuôi tại Vườn quốc gia Tràm Chim .

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên