Tag: Vườn quốc gia Tràm Chim

Tên 6 con sếu ở Vườn quốc gia Tràm Chim có ý nghĩa gì?

Sáu con sếu từ Thái Lan sau khi cách ly, kiểm dịch đã lần lượt được đặt tên là Tha Vi, Ti Ci, Lotus, Bạn Mít, Phúc Viên, Tân Nguyên.

Đồng Tháp nhận và đặt tên 6 con sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim

Ngày 20-4, Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, 6 con sếu lần lượt được đặt tên là Tha Vi, Ti Ci, LoTus, Bạn Mít, Phúc Viên, Tân Nguyên.

Ông Lê Minh Hoan: Câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi chứng kiến 6 sếu đầu đỏ đầu tiên đã được đưa về Vườn quốc gia Tràm Chim sáng 19-4.

6 con sếu đầu đỏ đã về đến Tràm Chim

Đến khoảng 11h ngày 19-4, các con sếu đầu đỏ đã được đưa vào khu chuyên biệt ở Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) để tiếp tục nuôi dưỡng.

6 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan đã về đến Thảo cầm viên

Ngày 11-4, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác của tỉnh đã tiếp nhận 6 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan về đến Thảo cầm viên Sài Gòn.

6 con sếu đầu đỏ sắp về Thảo cầm viên Sài Gòn

Thông tin từ Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết tối 10-4, đơn vị sẽ tiếp nhận sếu đầu đỏ từ Thái Lan về chăm sóc trước khi thả ra Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp.

Ngắm Vườn quốc gia Tràm Chim tái sinh sau gần một năm bị cháy

Gần một năm sau trận cháy, rừng tràm phân khu A1, Vườn quốc gia Tràm Chim đã phục hồi rất tốt, nhiều cây tràm cháy đã mọc lại cành lá mới xanh tươi.

Vườn quốc gia Tràm Chim lắp camera theo dõi quá trình chăm sóc sếu đầu đỏ

Hệ thống camera giúp giám sát, theo dõi quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc sếu đầu đỏ tại tất cả các chuồng.

Đồng Tháp chuẩn bị đưa 6 con sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim

Theo kế hoạch, Đồng Tháp sẽ cử đoàn công tác đưa 6 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Việt Nam chuyển giao cho Thảo cầm viên tiếp nhận, đến giữa tháng 4 đón về Vườn quốc gia Tràm Chim chăm sóc.

Vườn quốc gia Tràm Chim áp dụng kỹ thuật đốt cỏ giảm cháy

Ngày 28-3, thông tin từ Vườn quốc gia Tràm Chim, các đơn vị phối hợp đã đốt chủ động 50ha cỏ và thực bì nhằm giảm vật liệu cháy để phòng chống cháy rừng tràm mùa khô.