30/06/2021 19:45 GMT+7

Đồng Nai phong tỏa 4 xã với hơn 75.000 nhân khẩu

A LỘC
A LỘC

TTO - Từ 15h ngày 30-6, 4 xã tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai với gần 19.000 hộ dân, 75.000 nhân khẩu sẽ được phong tỏa tạm thời để điều tra truy vết dịch.

Đồng Nai phong tỏa 4 xã với hơn 75.000 nhân khẩu - Ảnh 1.

Điểm phong tỏa tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh: A LỘC

Ngày 30-6, UBND huyện Thống Nhất, Đồng Nai ban hành 4 quyết định về việc khoanh vùng cách ly, phong tỏa tạm thời 4 xã trên địa bàn để điều tra truy vết dịch COVID-19.

Theo đó, 4 xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm với gần 19.000 hộ dân, 75.000 nhân khẩu sẽ phong tỏa tạm thời, bắt đầu từ 15h cùng ngày.

Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất giao công an chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án chi tiết để thực hiện kiểm soát, cách ly, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch.

UBND 4 xã phong tỏa tạm thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác điều tra truy vết, kiểm soát phòng chống dịch.

Trước đó, tối 29-6, UBND huyện Thống Nhất ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội tạm thời theo chỉ thị 16 đối với 4 xã trên, bắt đầu từ 23h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, từ ngày 26-6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 27 trường hợp mắc COVID-19 liên quan ổ dịch tại chợ đầu mối Hóc Môn. Trong đó, có những trường hợp lây nhiễm thứ phát.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai nhận định do điều tra truy vết chậm nên việc tìm người về từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) và các trường hợp F1 của các ca bệnh chưa hết. Ngoài ra, công tác xét nghiệm chậm, phạm vi phong tỏa hẹp nên còn nhiều ca F1 ở ngoài cộng đồng.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên