30/06/2021 08:56 GMT+7

Đồng Nai thêm 11 ca dương tính, giãn cách 4 xã theo chỉ thị 16

H.MI - A LỘC
H.MI - A LỘC

TTO - Sáng 30-6, Sở Y tế Đồng Nai cho biết có thêm 11 ca dương tính với COVID-19 liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn. UBND huyện Thống Nhất đã quyết định giãn cách 4 xã trên địa bàn theo chỉ thị 16.

Đồng Nai thêm 11 ca dương tính, giãn cách 4 xã theo chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Một điểm phong tỏa trên địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh: A LỘC

Ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - xác nhận toàn tỉnh mới ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan chợ đầu mối Hóc Môn lên con số 26 chỉ trong vòng 4 ngày.

Toàn bộ 11 ca nghi nhiễm mới đều ở xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Trong đó, có những người ở ngoài khu vực đã phong tỏa.

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, do điều tra truy vết chậm nên việc tìm người về từ chợ Hóc Môn và các trường hợp F1 của các ca bệnh chưa hết.

Ngoài ra, công tác xét nghiệm chậm, phạm vi phong tỏa hẹp nên còn nhiều ca F1 ở ngoài cộng đồng. Đặc biệt, tại 4 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) và một số xã khác có nhiều F1, F2; nguy cơ lây lan dịch bệnh ra các địa phương khá cao.

Tối 29-6, UBND huyện Thống Nhất đã ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội tạm thời theo chỉ thị 16 đối với 4 xã trên địa bàn huyện, gồm Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3. Các xã này bắt đầu thực hiện giãn cách từ 23h tối 29-6 cho đến khi có thông báo mới.

Theo CDC Đồng Nai, trong 11 ca nghi nhiễm mới có 1 ca lây nhiễm thứ phát thuộc ổ dịch ở huyện Thống Nhất đang làm việc tại một công ty may có 2.700 công nhân lao động ở xã Phú Cường, huyện Định Quán.

Công ty này có 2 xưởng nhưng do có khoảng 40 công nhân thuộc đối tượng khu vực phong tỏa và gần 400 công nhân ở 4 xã thuộc ổ dịch huyện Thống Nhất đang phải cách ly tại nhà, nên trước mắt công ty khó có thể hoạt động được.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Quang Tú - chủ tịch UBND huyện Định Quán - xác nhận một nữ công nhân ở huyện Thống Nhất làm việc tại công ty may trên địa bàn dương tính với virus corona.

Theo ông Tú, nữ công nhân này có anh trai chở hàng ở chợ đầu mối Hóc Môn. Sau khi anh trai dương tính, nữ công nhân đã lên rẫy tự cách ly. Nhà có 8 thành viên nhưng đã có 6 thành viên dương tính.

"Trong tối 29-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Định Quán đã họp khẩn, qua điều tra truy vết có 80 trường hợp F1 liên quan. Trong đó, chuyền 23 nơi nữ công nhân làm có 41 người làm chung. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần cho cách ly y tế. Sáng nay chúng tôi đã cho công ty tạm ngưng hoạt động để nhân viên y tế đến khử khuẩn" - ông Tú cho biết thêm.

121 tổ kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại các doanh nghiệp

Ngày 30-6, một lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai xác nhận đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh thành lập 121 tổ kiểm tra an toàn COVID-19 tại 1.629 doanh nghiệp. Mỗi tổ có 3-4 thành viên, bao gồm cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, công chức y tế không trực tiếp tham gia phòng chống dịch… của các địa phương. Nguồn kinh phí được trích từ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

Ngoài kiểm tra công tác phòng chống dịch, các tổ kiểm tra còn phải giám sát thường xuyên, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các tổ kiểm tra đồng loạt kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 5 đến 10-7. Sau đó tiếp tục tái kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch. Báo cáo kết quả trước ngày 15-7.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, trong khi Đồng Nai có 32 khu công nghiệp, hơn 1.620 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động. Do đó, nguy cơ lây nhiễm tại các doanh nghiệp rất cao.

A LỘC

Sáng 30-6: TP.HCM ghi nhận 62 ca mắc COVID-19, cả nước 94 ca Sáng 30-6: TP.HCM ghi nhận 62 ca mắc COVID-19, cả nước 94 ca

TTO - Bản tin dịch COVID-19 sáng 30-6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 92 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố; riêng TP.HCM là 62 ca. Phú Yên ghi nhận đến 21 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

H.MI - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên