14/09/2021 18:38 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không nằm chung bảng tại AFF Suzuki Cup 2020

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 14-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ấn định thời gian tổ chức bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020. Lễ bốc thăm diễn ra ngày 21-9 tại Singapore, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không nằm cùng bảng.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không nằm chung bảng tại AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung bảng đấu tại AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh: TTO

AFF Suzuki Cup 2020 đã bị lùi thời gian tổ chức nhiều lần trong 2 năm qua vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu cũng bị lùi không ít lần vì lý do đó.

Mới đây nhất, AFF cho biết lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 21-9 tại Singapore theo hình thức trực tuyến. Để chuẩn bị cho lễ bốc thăm, AFF đã chia nhóm hạt giống cho 10 đội tuyển tham dự giải đấu.

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm có đội tuyển Việt Nam (đương kim vô địch AFF Suzuki Cup 2018) và đội tuyển Thái Lan. 

Nhóm hạt giống số 2 gồm có đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia. Nhóm 3 gồm có đội tuyển Philippines và Myanmar. 

Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore và Campuchia. Nhóm 5 gồm các đội tuyển: Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Theo điều lệ giải, 10 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Với cương vị là hai đội tuyển hạt giống số 1, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau. 

Theo kế hoạch, AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 2-12-2021 đến ngày 1-1-2022. AFF cho biết đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth cho biết AFF quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức và lịch trình thi đấu hoàn chỉnh, bao gồm các trận đấu lượt đi và về tại tất cả các bảng đấu. 

Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, AFF cũng phải chuẩn bị cả phương án thi đấu tập trung nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển tham dự. Thông tin cụ thể về địa điểm thi đấu sẽ được AFF thông báo sau.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không nằm chung bảng tại AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 2.

AFF phân chia nhóm hạt giống để bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020 - Nguồn: AFF


Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 16-9

Ngày 14-9, VFF cho biết thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung trở lại từ ngày 16-9 và tiếp tục tập luyện, sinh hoạt theo hình thức khép kín "bong bóng". Bắt đầu từ chiều 16-9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Lần tập trung này, HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung một số cầu thủ như Công Phượng và đôn một số tuyển thủ đang tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 tuần chuẩn bị cho hai trận đấu với Trung Quốc, Oman vào tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và cả AFF Suzuki Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam 'xả trại', hội quân trở lại ngày 16-9 chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc

TTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi sau trận đấu với đội tuyển Úc. Ngày 16-9, toàn đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7-10 tại UAE.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên