27/03/2022 20:48 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam 'mổ băng' phân tích chiến thuật của đội tuyển Nhật

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 27-3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi xem băng ghi hình các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản để tìm đấu pháp khắc chế đội bạn. Buổi chiều, thầy trò HLV Park Hang Seo ra sân tập chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam mổ băng phân tích chiến thuật của đội tuyển Nhật - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam "mổ băng" các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản vào buổi sáng 27-3 - Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam đã có ngày thứ hai trên đất Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 29-3 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vào buổi sáng HLV Park Hang Seo đã cho các học trò xem băng ghi hình các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Trên cơ sở đó, đội tuyển Việt Nam đã phân tích, rút kinh nghiệm những điểm hạn chế của bản thân để khắc phục trong trận đấu tới.

Vào buổi chiều, ông Park cùng các học trò đã có buổi tập luyện thứ hai trên sân tập Saitama. HLV Park Hang Seo dành phần lớn thời gian của buổi tập để cho các cầu thủ rèn đấu pháp, khả năng di chuyển, phối hợp nhóm trong tấn công và phòng ngự.
So với buổi tập hôm qua, điều kiện thời tiết ngày 27-3 khá thuận lợi cho kế hoạch luyện quân của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam mổ băng phân tích chiến thuật của đội tuyển Nhật - Ảnh 2.

Buổi chiều 27-3, đội tuyển Việt Nam tập chiến thuật, tìm cách khắc chế sức mạnh của Nhật Bản - Ảnh: VFF

Chia sẻ với truyền thông trong buổi tập ngày 27-3, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết dù đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022 nhưng cả đội vẫn trân trọng từng trận đấu được tham dự.

Hùng Dũng nói: "Không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội được thi đấu với một đội tuyển có đẳng cấp hàng đầu châu Á như Nhật Bản. Đối thủ càng mạnh chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tạo dấu ấn đẹp trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022".

Ngày mai 28-3, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu chính Saitama. Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo và một cầu thủ sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam mổ băng phân tích chiến thuật của đội tuyển Nhật - Ảnh 3.

Dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 nhưng các cầu thủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đối đầu đội tuyển Nhật Bản - Ảnh: VFF

Trợ lý Lê Huy Khoa buồn vì bị nhiễm COVID-19, không thể trực tiếp hỗ trợ đội tuyển

Do bị dương tính với COVID-19 khi đặt chân đến Nhật Bản nên trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã được đưa đi cách ly 7 ngày tại một khách sạn khác nơi ở của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 27-3, ông Khoa chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Lúc đội tuyển chúng ta đang khó trăm bề vì chấn thương, dịch bệnh, thiếu quân số thì mình lại dính COVID-19. Cảm thấy có lỗi với cả đội và người hâm mộ, lỗi do mình phòng dịch cá nhân không tốt gây ảnh hưởng chung đến toàn đội và ảnh hưởng tới mọi người. Vẫn có thể hỗ trợ đội online nhưng thực là không bằng offline được.

Nằm một mình bơ vơ trong căn phòng trống mới thấy nhớ cả đội, nhớ hình ảnh sinh hoạt, luyện tập, đùa nghịch của các cầu thủ, nhớ các thành viên VFF và ban huấn luyện luôn trong tình trạng chuẩn bị ứng xử với tình trạng khẩn cấp kiểu núi lửa tuôn trào và cả cái giọng om om của ông HLV trưởng.

Đội giờ còn 17 cầu thủ, 3 thủ môn, còn 9 thành viên ban huấn luyện, hy vọng sẽ không có ca nào xảy ra nữa cho đến lúc kết thúc trận đấu với Nhật Bản và trở về Việt Nam an toàn. Có bao nhiêu chúng ta chơi bấy nhiêu vậy".

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trong mưa to, gió giật tại Nhật Bản Đội tuyển Việt Nam tập luyện trong mưa to, gió giật tại Nhật Bản

TTO - Chiều 26-3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải tập luyện trong thời tiết mưa to, gió giật mạnh.



KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên