04/09/2023 11:11 GMT+7

Đối thoại, chuyển trường để ngăn giáo viên nghỉ việc

Trước thực trạng 127 giáo viên nghỉ việc trước năm học mới, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết ai có nhu cầu nghỉ cứ lên gặp trực tiếp ông để đối thoại.

Trước thềm năm học mới, Thừa Thiên Huế có 127 giáo viên nghỉ việc - Ảnh: A.BỐN

Trước thềm năm học mới, Thừa Thiên Huế có 127 giáo viên nghỉ việc - Ảnh: A.BỐN

Ngày 4-9, ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trước năm học mới 2023-2024, toàn tỉnh có 127 giáo viên nghỉ việc.

Đa số giáo viên nghỉ việc là giáo viên khối mầm non và tiểu học. Nguyên nhân do áp lực công việc, thu nhập không ổn định, một số giáo viên khác nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Tân nói khi ký duyệt đơn xin nghỉ việc, sở đều yêu cầu các giáo viên lên gặp trực tiếp giám đốc để trình bày hoàn cảnh, lý do vì sao nghỉ.

Nếu trường hợp nghỉ việc là do hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách đi dạy xa gia đình, không ai chăm con… thì sở sẽ tìm cách thuyên chuyển giáo viên đó về nơi gần nhà hơn để tiếp tục công tác.

Nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn, công đoàn sở sẽ tìm cách hỗ trợ giáo viên.

Còn với giáo viên nghỉ do chuyển nơi ở đi nơi khác thì sở sẽ duyệt đơn ngay.

Ông Tân cho biết nhờ đối thoại với giáo viên mà tình trạng nghỉ việc đã cải thiện đáng kể. Nhiều giáo viên tuy không làm đơn nghỉ việc nhưng có đơn xin chuyển công tác đến nơi khác cũng được sở tạo điều kiện để chuyển trường.

"Trong cuộc họp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thường kỳ vừa rồi, chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Văn Phương cũng chỉ đạo các địa phương rà soát lại số giáo viên có nhu cầu chuyển công tác để tỉnh và sở sắp xếp, chuyển công tác nhằm tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ giáo viên ổn định cuộc sống", ông Tân nói.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục tuyển thêm biên chế giáo viên ở những nơi đang thiếu, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trước năm học mới.

Thiếu trên 118.000 giáo viên, hơn 9.000 người bỏ nghềThiếu trên 118.000 giáo viên, hơn 9.000 người bỏ nghề

Việc thiếu giáo viên và giáo viên bỏ nghề được Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, nhân Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vào chiều 18-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên