Trong dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học đang thiếu giáo viên.
Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện nay bậc học nào cũng thiếu hàng chục ngàn giáo viên. Mặc dù vậy, tình trạng thừa giáo viên cũng xảy ra cục bộ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết để đối phó với việc thiếu giáo viên, tỉnh có nghị quyết xin hợp đồng tạm, chờ xin biên chế từ trung ương.
Bộ Nội vụ đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, Hưng Yên đề nghị không đưa giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế của ngành giáo dục.
Trước thực trạng 127 giáo viên nghỉ việc trước năm học mới, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết ai có nhu cầu nghỉ cứ lên gặp trực tiếp ông để đối thoại.
Liên quan đến vụ "Tây Nguyên đau đầu với bài toán thiếu giáo viên", trước năm học mới, 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang xin hàng ngàn biên chế.
Một số tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp, sắp xếp, điều động giáo viên.
Sắp bước vào năm học mới, các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang gặp khó với việc thiếu giáo viên vì đã không tuyển được lại còn nghỉ nhiều.
Nghị định 116/2020 của Chính phủ đã cho phép cơ chế đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
Thật khó hiểu, khi giáo dục luôn được ưu tiên, cả xã hội quan tâm, vậy mà ngoài sách giáo khoa còn có vấn nạn thiếu giáo viên.
Ngày 24-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị phát triển giáo dục Tây Nguyên. Lãnh đạo các địa phương đều nêu thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng nhưng không thể tuyển dụng.
TTO - Tái thiết giáo dục hậu COVID-19, thiếu giáo viên, tự chủ đại học… là những nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận tại Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
TTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn chuyên môn đầu năm đối với bậc tiểu học, trong đó có các phương án giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học.
TTO - Nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu giáo viên do căng thẳng vì đại dịch COVID-19, lương thấp, theo đuổi các cơ hội làm việc khác và nhiều vấn đề khác.
TTO - Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022-2023 vừa được ban hành, đề cập đến vấn đề giáo viên, triển khai chương trình mới và mua sách cho học sinh khó khăn.
TTO - Tình trạng đó xảy ra tại một số trường tiểu học ở TP.HCM. Phòng GD-ĐT quận, huyện, TP Thủ Đức đang lo khi tình trạng thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng trong bối cảnh không ít vị trí như giáo viên nghệ thuật, tin học, tiếng Anh… nghỉ việc.
TTO - Trước câu chuyện hơn 500 giáo viên bỏ nghề ở Bình Dương, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu giám đốc sở trao đổi cụ thể về nguyên nhân. Còn Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là vấn đề lẽ ra bộ cần chủ động nắm từ trước.
TTO - Dự kiến năm học 2022 - 2023, TP.HCM tăng 21.825 học sinh. Hiện nay, một số nơi gặp khó trong việc tuyển giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật.
TTO - Ngày 13-4, nhiều trường mầm non ở Hà Nội đã đón trên 80% số trẻ quay lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19.
TTO - Đây là thực trạng của TP.HCM khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho khối 10 từ năm học tới. Một số môn bậc THPT hoàn toàn 'trắng giáo viên'.