06/04/2022 05:53 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Nga vẫn muốn duy trì quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây bất chấp những vụ trục xuất các nhà ngoại giao những ngày vừa qua.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy tại một kho dự trữ nhiên liệu ở vùng Dnipropetrovsk phía đông Ukraine. Nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do các đợt không kích của Nga ngày 6-4 - Ảnh: REUTERS

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 6-4 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc thiết lập 11 hành lang nhân đạo để dân thường rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng bởi xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo. Ngày 5-4, khoảng 3.800 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.

* Ngày 6-4, Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết nước này sẽ yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga về nước nhằm phản đối cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã thông báo Đại sứ Nga về quyết định trên. 

Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Matxcơva sẽ có phản ứng phù hợp.

Trước đó, nhiều nước châu Âu như Ý, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Đan Mạch đều đã thông báo các bước đi tương tự nhằm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Latvia và Estonia đã đóng cửa lãnh sự quán Nga.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Nga vẫn muốn duy trì quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây bất chấp những vụ trục xuất các nhà ngoại giao những ngày vừa qua. 

Trong cuộc phỏng vấn với Interfax ngày 6-4, ông Grushko nhấn mạnh Nga mong muốn các kênh ngoại giao luôn mở và cảnh báo việc phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga cũng là đang tự làm tổn hại chính mình.

Liên minh châu Âu sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga, có thể là về khí đốt và dầu mỏ, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. CNN cho biết trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 6-4, bà von der Leyen nhấn mạnh cấm nhập khẩu than đá Nga không phải là biện pháp cuối cùng của EU và khối này sẽ tiếp tục tăng sức ép lên Matxcơva.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 2.

Người dân địa phương đi ngang qua một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa ở thành phố Mariupol - Ảnh: REUTERS

* Radekhiv, một khu vực thuộc vùng Lviv ở phía tây Ukraine, trở thành mục tiêu bị không kích trong suốt đêm 5 rạng sáng 6-4, Đài CNN dẫn lời người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự địa phương cho biết. Các tên lửa hành trình được phóng từ máy bay “xuất kích từ Belarus” đã đánh trúng một số cơ sở hạ tầng dân sự tại Radekhiv. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình của Nga trong đợt tấn công.

* Ngày 6-4, một quan chức quốc phòng Nga xác nhận một cuộc đọ súng giữa biên phòng Nga với quân đội Ukraine đã xảy ra ở khu vực biên giới vùng Kursk. Phía Nga cáo buộc Ukraine gây hấn trước khi bắn súng cối vào các vị trí của biên phòng Nga, buộc họ phải đáp trả. Không có thông tin thương vong của hai phía cũng như xác nhận từ Kiev, theo Tass.

* Một chiếc ôtô đã lao vào cổng đại sứ quán Nga tại Romania ngày 6-4 rồi bốc cháy, tài xế tử vong tại chỗ, theo Tass. Sự việc không gây ra thiệt hại cho cơ quan đại diện ngoại giao Nga nhưng khiến giao thông qua khu vực khó khăn do hạn chế của nhà chức trách. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Đại sứ Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc T.S. Tirumurti ngày 6-4 kêu gọi một cuộc điều tra về các vụ sát hại thường dân ở Bucha, CNN đưa tin. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid thì chỉ đích danh Nga chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Bucha, theo Hãng tin Reuters.

Trong buổi cầu nguyện cùng ngày 6-4 tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã giơ một lá cờ Ukraine được lấy từ Bucha và kêu gọi "ngừng gieo rắc sự chết chóc, hủy diệt".

* Ngoại trưởng Anh Liz Truss thông báo London đã phong tỏa khoảng 350 tỉ USD (321 tỉ euro) tài sản của Chính phủ Nga. Bà Truss cho biết với biện pháp mới này, Chính phủ Nga hiện nay không tiếp cận được 60% dự trữ ngoại tệ tổng cộng 604 tỉ USD của nước này.

Ngoại trưởng Anh cũng kêu gọi một lệnh cấm tàu Nga neo tại các cảng biển của phương Tây và một thời gian biểu rõ ràng để hạn chế nhập khẩu dầu, than đá và khí đốt của Nga, theo TTXVN.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ - Ảnh: AP

* Ngày 6-4, Mỹ công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 100 triệu USD cho UkraineTheo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản bổ sung trên đã nâng tổng cam kết hỗ trợ an ninh của Washington dành cho Kiev lên hơn 1,7 tỉ USD, tính từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

* Theo Hãng tin AFP ngày 6-4, nhà sản xuất tuabin gió Vestas (Đan Mạch) cho biết sẽ rút khỏi Nga, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Vestas có hai nhà máy ở Nga.

* Ngày 5-4, theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thị trường chợ đen trực tuyến Hydra của Nga và sàn giao dịch tiền ảo Garantex mà bộ này cáo buộc là được điều hành tại thủ đô Matxcơva và thành phố St. Petersburg (Nga).

Cùng ngày, theo AFP, cảnh sát Đức cho biết họ đã đánh sập Hydra và tịch thu lượng bitcoin trị giá 25 triệu USD.

* Ngày 5-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga sẽ "giải phóng" thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine khỏi "những kẻ dân tộc chủ nghĩa" Ukraine, theo Hãng tin RIA.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nói phía Nga đã đề xuất các lực lượng Ukraine rời khỏi Mariupol song họ đã từ chối làm như vậy.

* Theo Hãng tin RIA, ngày 5-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng làm trật bánh cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine thông qua việc Kiev và phương Tây cáo buộc Nga sát hại thường dân và phạm tội ác chiến tranh tại thị trấn Bucha. Ông Lavrov đã phủ nhận các cáo buộc này.

* Ngày 5-4, Romania thông báo sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vì không hành động phù hợp với quy tắc quốc tế, theo Hãng tin Reuters. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng quyết định sẽ trục xuất 10 nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Lisbon, nói những nhân viên này có 2 tuần để rời khỏi nước này.

Phản ứng trước quyết định của một số nước châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đây là một động thái "thiển cận", sẽ chỉ làm phức tạp thêm mối liên lạc vốn cần thiết để tìm ra một giải pháp.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 4.

Một người dân đứng tại chung cư bị tàn phá ở Borodyanka, Ukraine ngày 5-4 - Ảnh: AP

* Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Sở Thuế vụ (IRS) đã đình chỉ trao đổi thông tin với giới chức thuế của Nga, trong nỗ lực cản trở khả năng thu thuế của Matxcơva và hỗ trợ cho chiến dịch tại Ukraine.

Theo một hiệp ước thuế 30 năm tuổi, IRS và Cơ quan Thuế liên bang Nga đã chia sẻ thông tin để hỗ trợ thu thuế nội địa và thực thi luật thuế ở cả hai nước. IRS có thể yêu cầu thông tin về người nộp thuế Mỹ từ các cơ quan có thẩm quyền của Nga và ngược lại.

* Ngày 5-4, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết người dân chỉ có thể rời khỏi thành phố cảng Mariupol bằng xe cá nhân hoặc đi bộ do các nỗ lực sơ tán người dân bằng xe buýt của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã thất bại, theo Reuters.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 5.

Một góa phụ cùng con gái đến thăm mộ chồng, một binh sĩ Ukraine, tại nghĩa trang ở thành phố Lviv, tây Ukraine - Ảnh: AP

* Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 6-4 Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng và giới chức Nga, cũng như cấm đầu tư vào Nga.

Theo đó, lệnh trừng phạt sẽ tăng cường các hạn chế với các tổ chức và công ty thuộc sở hữu nhà nước tại Nga, và nhắm mục tiêu đến quan chức Chính phủ Nga cùng gia đình họ.

ĐỌC NHANH ngày 6-4: Nga nói muốn duy trì quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 6.

Lính cứu hỏa dập lửa một chiếc xe ở thành phố Mykolaiv, Ukraine - Ảnh: REX

* Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 5-4, như Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Matxcơva "phải có trách nhiệm giải trình" khi ông cáo buộc binh lính Nga phạm "tội ác chiến tranh khủng khiếp nhất" kể từ Thế chiến II.

Ông Zelensky cũng công bố một đoạn video ngắn về những thi thể đầy máu, bị thiêu rụi, trong đó có trẻ em tại các thành phố và thị trấn như Irpin, Dymerka, Mariupol và Bucha.

Sau đó, đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng quân đội Nga không nhắm vào dân thường, bác bỏ các cáo buộc của Ukraine.

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho biết Bắc Kinh "vô cùng lo lắng" trước những hình ảnh dân thường thiệt mạng tại Bucha, kêu gọi xác minh những gì đã xảy ra tại thị trấn gần thủ đô Kiev, Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine 'dàn dựng' chuyện sát hại dân, nhưng không đưa bằng chứng

TTO - Về việc quân Nga sát hại dân thường ở các thị trấn gần thủ đô Kiev, trong đó có Bucha, Irpin và Hostomel. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây là những thông tin dàn dựng.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga trừng phạt