20/04/2022 05:38 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19-4 đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ Phục sinh.

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên phát thực phẩm cho người dân ở làng Zalissya, phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 19-4 - Ảnh: AFP

* Ngày 20-4, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật hủy quy chế thương mại "tối huệ quốc" đối với Nga, một động thái được thực hiện đồng loạt với các nước khác trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Máxcơva vì cuộc xung đột tại Ukraine.

* Phó thủ tướng Ukraine, bà Iryna Vereshchuk, nói nước này đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Nga về việc lập hành lang nhân đạo để sơ tán người già, phụ nữ và trẻ em ở thành phố Mariupol. "Với tình hình nhân đạo thảm khốc ở Mariupol, đây là nơi chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực trong ngày hôm nay", bà Vereshchuk viết trên mạng xã hội Facebook.

* Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 tên lửa phòng không Mistral cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram cho biết việc đây là những tên lửa mà nước này chuẩn bị loại bỏ nhưng vẫn rất hiện đại và hiệu quả đối với Ukraine, theo Guardian.

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà của người dân bị hư hại trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, đông nam Ukraine ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19-4 đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ Phục sinh.

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký LHQ nêu rõ Phục sinh lâu nay vẫn là lễ của sự hy vọng, song năm nay tuần lễ này đang bị "mây đen" của xung đột bao phủ và cuộc sống của hàng trăm nghìn người đang ở thế "nghìn cân treo sợi tóc". 

Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép dân thường có thể sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự, hỗ trợ việc đưa viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các thành phố Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.

* Tân Hoa xã dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 19-4 cho biết nước này và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh lần thứ 5 kể từ khi Máxcơva bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2.

Theo bà Vereshchuk, trong đợt trao đổi tù binh lần này, có 76 tù binh người Ukraine, trong đó có 16 dân thường được trả tự do. Tuy nhiên, bà không cho biết nước này đã trả tự do cho bao nhiêu tù binh Nga. Nga cũng chưa bình luận về cuộc trao đổi tù binh mới nhất.

* Theo Hãng tin Reuters, trao đổi với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Ukraine cho biết hoạt động liên lạc trực tiếp đã được khôi phục giữa nhà máy điện hạt nhân Chornobyl và cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử của nước này sau khi lực lượng Nga rời khỏi đây hồi cuối tháng 3. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đánh giá diễn biến này là "tin rất tốt", đồng thời cho biết ông sẽ dẫn một nhóm chuyên gia đến nhà máy vào cuối tháng 4 để thực hiện một loạt đánh giá.

* Theo Đài Al Jazeera ngày 20-4, còi báo động không kích đã được kích hoạt ở khu vực Mykolaiv (phía nam Ukraine) và một số người dân đã báo cáo về các vụ nổ. Trên Facebook sáng 20-4 (giờ Việt Nam), Thị trưởng Oleksandr Sienkevych của Mykolaiv cho biết "một lần nữa các vụ nổ đã diễn ra ở Mykolaiv. Các bạn hãy tránh xa cửa sổ".

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh - Ảnh 3.

Người dân thành phố Mariupol ở miền nam Ukraine rồng rắn kéo đồ đạc đi tản cư ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-4, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết dự kiến trong vài ngày tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine có giá trị tương đương gói 800 triệu USD vừa công bố tuần trước.

Trong khi đó, theo Hãng tin AFP, ông John Kirby - người phát ngôn Lầu Năm Góc - thông báo "từ hai tuần qua" quân đội Ukraine đã nhận được thêm máy bay tiêm kích và phụ tùng thay thế cho những máy bay bị hỏng. Ông Kirby không nói rõ nước nào đã gửi máy bay cho Ukraine nhưng tiết lộ đó là loại máy bay do Nga sản xuất mà lực lượng Ukraine từng yêu cầu vì họ chỉ biết sử dụng loại này.

Ông cũng khẳng định Washington chỉ hỗ trợ vận chuyển phụ tùng thay thế chứ không cung cấp bất cứ máy bay nào cho Kiev.

* Ngày 19-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Matxcơva đã bắt đầu giai đoạn mới của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với kênh India Today, ông Lavrov dự đoán đây sẽ là một "thời điểm rất quan trọng".

Nga cũng đã kiểm soát hoàn toàn Kreminna, một thành phố nhỏ có hơn 18.000 dân ở miền đông Ukraine, theo báo Guardian ngày 19-4.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có hai con gái của ông Putin là Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova.

Hai người con này, hiện 36 và 37 tuổi đã bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) thông báo trừng phạt thời gian gần đây.

Theo chính quyền Canada, hơn 1.200 người và thực thể ở Nga đã nằm trong các biện pháp trừng phạt kinh tế của Canada tính từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea. Còn tính từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từ ngày 24-2 vừa qua  đã có 750 lệnh trừng phạt mới được Canada áp đặt với các cá nhân tại Nga.

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh - Ảnh 4.

Binh sĩ Ukraine ở miền đông đất nước - Ảnh: REUTERS

* Nga lần nữa kêu gọi binh lính Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hạ vũ khí, và cho biết quân đội của họ sẽ ngừng bắn trong ngày 19-4 khi lời kêu gọi này có hiệu lực. Hãng thông tấn Interfax cho biết không có binh lính Ukraine nào đáp lại lời kêu gọi tương tự hôm 18-4 của Matxcơva.

Trong khi đó, đài truyền hình Nga cho biết khoảng 120 thường dân sống gần nhà máy Azovstal đã sơ tán thông qua các hành lang nhân đạo.

* Ngày 19-4, theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mục tiêu của cuộc tấn công mới của Nga tại miền đông Ukraine là kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk và Donetsk, thiết lập tuyến đường liên kết trên bộ giữa các vùng lãnh thổ này với bán đảo Crimea và tiêu diệt các lực lượng vũ trang Ukraine.

* Tướng Mark Milley - chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến với nhiều đồng minh của Mỹ trong ngày 19-4. Theo Đài CNN, các nhà lãnh đạo quân sự đã chia sẻ những đánh giá về tình hình chiến sự đang diễn ra tại Ukraine, bao gồm viện trợ an ninh đa phương để giúp Kiev giành lại và bảo vệ chủ quyền.

Cuộc họp bao gồm các lãnh đạo từ Mỹ, Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

ĐỌC NHANH ngày 20-4: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn nhân lễ Phục sinh - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước báo giới tại New Hampshire, Mỹ - Ảnh: REX

* Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cam kết gửi thêm các loại hệ thống pháo cho Ukraine.

* Ngày 19-4, tại bang New Hampshire, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời rằng ông không biết khi được hỏi liệu ông có đến Kiev hay không, theo Đài CNN.

"Câu trả lời là tôi không biết. Tôi đã đến Ukraine nhiều lần, chỉ chưa đến đó dạo gần đây", ông Biden nói.

* Theo Reuters, Nga đã trao 60 binh sĩ và 16 thường dân cho Ukraine trong đợt trao đổi tù binh thứ năm giữa Matxcơva và Kiev.

* Nhà đàm phán Mykhailo Podolyak của Ukraine nói với Hãng tin Reuters rằng rất khó để nói khi nào vòng đàm phán hòa bình trực tiếp kế tiếp xảy ra, bởi vì Nga hiện đang "đặt cược nghiêm túc" vào cuộc tấn công của nước này tại miền đông Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn 4 ngày nhân Tuần thánh Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn 4 ngày nhân Tuần thánh

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tỏ ra lo lắng khi được hỏi về đợt tiến công mới của Nga tại miền đông Ukraine và kêu gọi hai bên ngừng bắn 4 ngày nhân Tuần thánh của Chính thống giáo Đông phương.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Donbass