02/04/2022 06:10 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Phó Thủ tướng Ukraine cho biết có 7 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị bao vây của Ukraine được thống nhất và lên kế hoạch cho ngày 2-4.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 1.

Đoàn xe nhân đạo gồm 42 xe buýt từ Berdiansk và 5 xe từ Melitopol tham gia quá trình sơ tán dân thường do Hội Chữ thập đỏ Quốc tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Ukraina tổ chức đã đến Zaporizhzhia, Ukraina vào ngày 1-4-2022 - Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Ngày 2-4, Hãng tin Reuters dẫn lời Ủy viên Kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho biết EU đang tiến hành các biện pháp trừng phạt hơn nữa với Nga nhưng các biện pháp bổ sung này sẽ không ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng.

Ông cho rằng 27 quốc gia thành viên của EU sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm lại do chiến sự ở Ukraine nhưng không phải là suy thoái. Dự báo tăng trưởng 4% là quá lạc quan và EU sẽ không đạt được mức này.

* Reuters dẫn lời bà Iryna Vereshchuk, Phó Thủ tướng Ukraine, cho biết có 7 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị bao vây của Ukraine được thống nhất và lên kế hoạch cho ngày 2-4. Trong đó có một hành lang dành cho người sơ tán bằng xe cá nhân từ thành phố Mariupol và các xe buýt cho người dân Mariupol ra khỏi thành phố.

* Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho biết ít nhất 53 địa điểm quan trọng về văn hóa của Ukraine đã bị hư hại kể từ khi chiến sự bắt đầu. Các địa điểm này gồm 29 nhà thờ, 16 tòa nhà lịch sử, 4 bảo tàng và 4 di tích.

“Đây là danh sách mới nhất, nhưng không đầy đủ, vì các chuyên gia của chúng tôi đang tiếp tục xác minh một số báo cáo," người phát ngôn của UNESCO nói với hãng tin AFP. UNESCO cho biết họ sử dụng hình ảnh vệ tinh và báo cáo của nhân chứng để xác minh thiệt hại.

Theo Hãng tin Reuters, người đứng đầu vùng Poltava của Ukraine cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào hai thành phố ở đây là Poltava và Kremenchuk vào sáng sớm 2-4, làm hư hại cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 2.

Một binh sĩ Ukraine bên xác một chiếc xe tăng Nga bên ngoài làng Mala Rogan, phía đông Kharkiv, vào ngày 1-4-2022 - Ảnh: AFP/Getty Images

* Báo New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Biden sẽ làm việc với các đồng minh để chuyển các xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine. Nếu được Nhà Trắng xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ nỗ lực chuyển giao vũ khí bộ binh phức tạp cho Ukraine. Nguồn tin của New York Times cho biết số xe tăng này sẽ dùng để phòng thủ ở vùng Donbass, nơi Nga tuyên bố sẽ tập trung các hoạt động quân sự hỗ trợ phe ly khai Ukraine.

* Các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 31-3 và được CNN công bố ngày 2-4 cho thấy quân đội Nga đã rút khỏi sân bay Antonov nằm cách thủ đô Kiev khoảng 30km. Các hình ảnh vệ tinh chụp trong tháng 3 cho thấy Nga đã biến nơi này thành một trận địa pháo và xây dựng các công sự bảo vệ. Hình ảnh vệ tinh phù hợp với thông tin tình báo được Mỹ đưa ra ngày 30-3.

* Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 1-4 (giờ địa phương) tuyên bố nước này không phản đối việc Ấn Độ trở thành một bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Matxcơva và Ukraine về đảm bảo an ninh, TTXVN đưa tin. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đóng vai trò 'bảo đảm" tính trung lập trong hòa đàm Nga - Ukraine.

* Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, khẳng định sẽ không lách các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi phương Tây ngừng đánh giá hay kỳ vọng quá cao vào cái gọi là vai trò quyết định của Bắc Kinh, theo Hãng thông tấn Tass.

* Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo IAEA đã đạt được những thỏa thuận riêng rẽ với Nga và Ukraine về các vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân ở Ukraine. Theo TTXVN, IAEA dự định đưa ra các nguyên tắc an ninh hạt nhân chung ở Ukraine theo định dạng ba bên nhưng công việc không suôn sẻ. 

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 31-3 cho thấy không còn lực lượng Nga nào tại sân bay Antonov ở ngoại ô Kiev - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters ngày 2-4, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp thêm 300 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong đó có các hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái, và các dịch vụ ảnh vệ tinh thương mại.

* Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết đoàn xe của họ sẽ đến thành phố cảng Mariupol lần nữa trong sáng 2-4 để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi thành phố này, Reuters đưa tin. Trước đó ngày 1-4, đoàn xe đã phải quay đầu khi đang di chuyển tới Mariupol. Mariupol đang bị các lực lượng Nga bao vây, nỗ lực tiếp cận thành phố này của ICRC hồi đầu tháng 3 thất bại vì tuyến đường đến Mariupol được đánh giá là không an toàn.

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Martin Griffiths, sẽ bay đến Matxcơva ngày 3-4, và sau đó là Kiev trong nỗ lực đảm bảo "lệnh ngừng bắn nhân đạo" ở Ukraine, Hãng tin AFP đưa tin.

* Theo Hãng thông tấn TASS ngày 2-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã trao dự thảo đảm bảo an ninh cho một số nước. "Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia hàng đầu. Chúng tôi mong muốn các nước muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine công khai tham gia cùng Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ", ông Zelensky nói.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 4.

Quang cảnh bên trong một nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: REX

* Phó chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, cho biết Ukraine và Nga đã trao đổi tù nhân trong ngày 1-4, với kết quả là 86 quân nhân và phụ nữ Ukraine được trả tự do.

Ông Tymoshenko không nói phía Ukraine đã trao đổi bao nhiêu binh sĩ Nga, nhưng cho biết thỏa thuận trao đổi tù nhân này là kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, theo Hãng tin Reuters.

* Ngày 1-4, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cung cấp mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ khác cho Ukraine để đề phòng trường hợp Nga triển khai vũ khí hóa học hay sinh học trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói thiết bị được cung cấp cho chính quyền Kiev trước những cảnh báo của Mỹ và các nước khác về việc Nga có thể triển khai những vũ khí như vậy, và có thể có kế hoạch tạo ra cái cớ để triển khai một cuộc tấn công liên quan đến các vũ khí này.

Nhà Trắng không cung cấp bằng chứng cho thấy Matxcơva có kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học, theo Reuters. Tuần trước, một quan chức quốc phòng Mỹ nói không có dấu hiệu cụ thể nào về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học sắp xảy ra ở Ukraine.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 5.

Một binh sĩ Ukraine bế giúp em bé của một gia đình đang sơ tán qua sông để rời thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP

* Ngày 1-4, quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng tại thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen. Hãng tin Reuters vẫn chưa xác minh được tuyên bố của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine đã kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ xung quanh thủ đô Kiev sau khi binh lính Nga rút quân khỏi những nơi này.

* Theo Hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội tăng cường an ninh tại các biên giới phía tây để không ai nghĩ đến việc phát động một cuộc tấn công từ khu vực này.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine - Ảnh 6.

Một binh sĩ Ukraine đứng giữa ngôi trường bị trúng rocket của Nga ở làng Zelenyi Hai, nằm giữa các thành phố Kherson và Mykolaiv ở miền nam Ukraine - Ảnh: AFP

* Ngày 1-4, theo Hãng tin AFP, Bulgaria thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp, cho ông này 72 giờ để rời khỏi đất nước. Tháng 3, Bulgaria đã trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga.

* Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư pháp Mỹ chuyên về tài sản của các nhà tài phiệt Nga nói có bằng chứng về các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt được áp đặt với Nga sau chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, hoặc cố gắng chuyển tài sản đi nơi khác trước các lệnh trừng phạt có thể xảy ra, theo Reuters.

* Theo báo Guardian, chính phủ các nước châu Âu đã có thêm thời gian để tìm cách trước yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, sau khi Điện Kremlin nói sẽ không khóa van khí đốt sang châu Âu ngay lập tức.

* Trong bài phát biểu qua video công bố ngày 2-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự ở miền đông đất nước vẫn vô cùng khó khăn. Đồng thời ông nói Nga đang chuẩn bị các đợt không kích mới ở vùng Donbass và thành phố Kharkov. 

Ngoài ra, theo Hãng tin Reuters, ông Zelensky cũng cho biết binh lính Nga ở phía bắc Ukraine đang rút lui, dù chậm nhưng đáng chú ý. 

* Ngày 1-4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố vòng hạn chế xuất khẩu mới đối với Nga và Belarus, thêm 120 thực thể, hầu hết là các công ty có liên kết với quân đội Nga, vào danh sách những đối tượng bị chặn nhận công nghệ quan trọng. 

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Thương mại Mỹ nói hành động ngày 1-4 nhằm "làm suy yếu các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, hàng hải và các lĩnh vực chiến lược khác của Nga và Belarus" liên quan đến vấn đề Ukraine.

Đàm phán Nga - Ukraine nối lại với nguy cơ mới Đàm phán Nga - Ukraine nối lại với nguy cơ mới

TTO - Đàm phán Nga - Ukraine tiếp diễn ngày 1-4 qua hình thức trực tuyến và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói đàm phán đang có tiến triển. Tuy nhiên, đàm phán đứng trước nguy cơ mới khi Matxcơva tố Kiev tấn công kho nhiên liệu trong lãnh thổ Nga.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Mỹ