Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
Đàm phán Nga - Ukraine nối lại với nguy cơ mới
TTO - Đàm phán Nga - Ukraine tiếp diễn ngày 1-4 qua hình thức trực tuyến và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói đàm phán đang có tiến triển. Tuy nhiên, đàm phán đứng trước nguy cơ mới khi Matxcơva tố Kiev tấn công kho nhiên liệu trong lãnh thổ Nga.

Hình ảnh cháy kho xăng dầu ở Belgorod, Nga, ngày 1-4 - Ảnh: REUTERS
"Chúng tôi đang tiếp tục đối thoại qua hội nghị video. Quan điểm của chúng tôi về Crimea và Donbass không thay đổi", nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky xác nhận trên mạng Telegram ngày 1-4.
Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng xác nhận thông tin đàm phán. Nói về quá trình đàm phán, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba, cho biết phía Kiev vẫn chưa nhận được phản hồi của Matxcơva về đề xuất ký một thỏa thuận quốc tế về đảm bảo an ninh.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã có một số tiến bộ đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và Matxcơva đang chuẩn bị phản hồi các đề xuất của Kiev.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày nhấn mạnh việc Ukraine tấn công kho dầu mỏ ở khu vực Belgorod của Nga không giúp tạo bầu không khí tích cực cho việc duy trì hòa đàm với Kiev.
Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hỏa hoạn bùng phát lúc 5h51 giờ địa phương ở kho dầu mỏ tại phố Konstantina Zaslonova ở Belgorod. Theo bộ này, nguyên nhân hỏa hoạn là do vụ không kích của 2 máy bay trực thăng thuộc lực lượng không quân Ukraine xâm nhập không phận Nga.
Đáp lại cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev không chịu trách nhiệm bất cứ sự việc nào xảy ra trên lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Motuzianyk, nói rằng đây không phải là cáo buộc đầu tiên nhắm vào Kiev, "vì vậy, tôi không xác nhận hay phủ nhận thông tin này".
Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine cũng nói rằng ông không thể xác nhận hay phủ nhận vì không nắm thông tin.
Liên quan đến tình hình Ukraine, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói nước này sẽ thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine theo cách riêng, theo Đài CCTV của Trung Quốc.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp trực tuyến giữa ông Lý và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell.
Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu tiếp tục cảnh báo Bắc Kinh không giúp đỡ Matxcơva.
-
TTO - Mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì chính thức được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, có thêm cơ hội cho doanh nghiệp để đa dạng nguồn cung xăng dầu.
-
TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số, lựa chọn thí điểm mô hình tại 5 trường đại học trước ngày 30-8.
-
TTO - Chiều 8-8, vùng áp thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và dự báo có khả năng mạnh lên thành bão.
-
TTO - Bộ Ngoại giao xác nhận hai công dân Việt Nam bị tố cưỡng hiếp đã rời Tây Ban Nha sau khi được trả hộ chiếu. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục, tòa án sẽ liên lạc với luật sư địa phương đại diện hai người trên.
-
TTO - Bản tin chiều 8-8 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới sau 1 ngày có xu hướng giảm lại tăng mạnh lên 1.705 ca. Đáng chú ý, số ca chuyển nặng tăng cao.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận