27/02/2022 06:02 GMT+7

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán 'vô điều kiện'

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN

TTO - Ukraine xác nhận thông tin giới chức nước này và Nga sẽ tiến hành đàm phán "vô điều kiện" tại Belarus.

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 1.

Người Ukraine đến trạm tàu điện ở Kiev trong ngày 24-2 - Ảnh: AFP

* Ukraine đẩy lùi quân Nga khỏi Kharkov 

Ông Oleg Sinegubov, người đứng đầu chính quyền Kharkov cho biết thành phố đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Quân đội Nga tiến vào Kharkov vào sáng sớm 27-2 và giao tranh đã xảy ra trên các đường phố ở trung tâm thành phố.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27-2 đã xác nhận thông tin giới chức nước này và Nga sẽ tiến hành đàm phán "vô điều kiện" tại Belarus: "Chúng tôi nhất trí rằng phái đoàn đàm phán của Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga vô điều kiện ở khu vực biên giới Ukraine và Belarus, gần sống Pripyat". 

Theo thông báo, cuộc đàm phán là kết quả cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Theo truyền thông Ukraine, dẫn đầu phái đoàn của Ukraine sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. Hiện phái đoàn Ukraine đã lên đường đến nơi đàm phán.

* Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết phía Ukraine đã đồng ý đàm phán với phía Nga tại Belarus.

* Chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine thông báo, tính đến sáng 27-2 (theo giờ địa phương) thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Quan chức chính quyền thủ đô Kiev, ông Mykola Povoroznyk, nêu rõ: "Tình hình ở Kiev hiện yên tĩnh, thủ đô hoàn toàn do quân đội và lực lượng quốc phòng Ukraine kiểm soát".

* Bộ Quốc phòng Nga hôm 27-2 cho biết quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tiến công xung quanh các thành phố Kherson và Berdyansk ở miền nam Ukraine, theo CNN. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Kherson và Berdyansk "đã bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn".

* Ngoại trưởng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 27-2 ra tuyên bố kêu gọi tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế tối đa và nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh, bao gồm cả các biện pháp ngoại giao, nhằm kiềm chế tình hình. 

Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều khả năng cho một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát".

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 2.

Các phương tiện quân sự ở Kharkov, Ukraine ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu hôm 27-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Điện Kremlin tại Belarus, cho rằng "Belarus đã đứng về phía Nga trong cuộc xung đột". Ông Zelensky cho biết Ukraine muốn đàm phán với Nga về việc chấm dứt giao tranh, nhưng nên được tổ chức ở một thành phố khác như Warsaw hoặc Istanbul, theo Reuters.

* Ngày 27-2, hãng tin Ifax cho biết phái đoàn Nga đã đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Hãng tin RIA của Nga cũng đưa tin, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "đã sẵn sàng bắt đầu đối thoại".

Ông Peskov cho biết phái đoàn Nga bao gồm các quan chức từ các bộ ngoại giao và quốc phòng, đang chờ sự xuất hiện của những người đồng cấp phía Ukraine tại thành phố Gomel của Belarus.

* Quân đội Nga đã tiến vào Kharkov, thành phố đông dân thứ 2 và nằm ở đông bắc Ukraine, báo New York Times cho biết. The Guardian cũng đưa thông tin này, trích lời cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko. Ông Gerashchenko cũng đưa ra thông tin là đã có giao tranh ở trung tâm thành phố. Người dân được yêu cầu ở nguyên tại các nơi trú ẩn.

* Úc tuyên bố sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine, dù vài ngày trước Úc khẳng định chỉ cung cấp thiết bị quân sự không sát thương, theo New York Times. Số vũ khí này sẽ được chuyển thông qua NATO, Thủ tướng Úc Morrison cho biết.

Pháp sẽ cung cấp nhiên liệu cho Ukraine cùng các thiết bị phòng thủ, Điện Élysée cho biết trong một tuyên bố ngày 27-2. Tuyên bố không nêu chi tiết về thiết bị phòng thủ, nhưng có thể bao gồm vũ khí chống tăng, CNN cho biết. 

Ba Lan sẽ cung cấp một chuyến tàu đặc biệt để vận chuyển những người bị thương từ Ukraine đến các bệnh viện khác nhau ở Warsaw, Stanisław Zaryn, người phát ngôn của cơ quan an ninh nội địa Ba Lan cho biết.

* Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OHCA) báo cáo đến 5h chiều 26-2, đã có ít nhất 240 người thương vong, trong đó có ít nhất 64 người thiệt mạng, sau 3 ngày Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine.

Cũng có hơn 160.000 người mất chỗ ở và hơn 116.000 người phải di tản sang nước khác vì diễn biến chiến sự.

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 3.

Nguồn: Reuters - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: N.KH.

* Khoảng 1h sáng 27-2, giờ địa phương, 2 vụ nổ lớn được cho là xảy ra ở xung quanh Vasylkiv, cách thủ đô Kiev khoảng 30km, về phía nam của Kiev, nơi có sân bay quân sự lớn và nhiều khu dự trữ nhiên liệu. Ngọn lửa bùng lên tại khu vực chứa dầu tại Căn cứ Không quân Vasylkiv, phía tây nam đường băng chính của căn cứ không quân.

Một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên cũng đã bị nổ ở Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, sau một cuộc tấn công của Nga vào sáng 27-2, cơ quan thông tin đặc biệt của Ukraine cho hay. Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ nổ có thể làm gián đoạn các chuyến hàng khí đốt bên ngoài thành phố hay không.

* Hiện đã có 5 nước châu Âu áp dụng lệnh cấm bay với hàng không Nga là Estonia, Romania, Lithuania, Latvia và Đức, theo The Guardian.

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 4.

Bà Natali Sevriukova, một cư dân thủ đô Kiev của Ukraine, bật khóc sáng 25-2 sau khi căn hộ của mình đổ nát vì giao tranh - Ảnh: AP

* Theo TTXVN, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này và các đồng minh phương Tây đã nhất trí đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, trong gói các biện pháp trừng phạt thứ ba nhằm vào Matxcơva liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay ở Ukraine. Biện pháp trừng phạt mới, với sự nhất trí của Mỹ, Pháp, Canada, Ý, Anh và Ủy ban châu Âu, cũng bao gồm việc hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rúp của Ngân hàng Trung ương Nga. 

Bên cạnh đó, những cá nhân và thể chế tại Nga và các nước khác ủng hộ Matxcơva trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine cũng sẽ bị nhắm mục tiêu.

Người phát ngôn Chính phủ Đức khẳng định các nước phương Tây đã nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không dừng hành động quân sự ở Ukraine để từ đó vãn hồi trật tự hòa bình châu Âu.

Hiện nay, hơn 11.000 tổ chức tài chính tại 200 quốc gia đang sử dụng hệ thống của SWIFT, biến nó trở thành xương sống của hệ thống chuyển giao tài chính quốc tế.

Theo Hiệp hội quốc gia Rosswift, Nga là quốc gia lớn thứ hai sau Mỹ về số lượng người dùng, với khoảng 300 tổ chức tài chính Nga thuộc hệ thống này. Hơn một nửa các tổ chức tài chính của Nga là thành viên của SWIFT, đại diện tổ chức nói thêm.

Viết trên Twitter ngày 27-2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết Ukraine rất biết ơn về vòng trừng phạt tài chính mới nhất mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga. "Cảm ơn những người bạn của chúng tôi vì cam kết loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi SWIFT", ông nói.

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 6.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do các cuộc pháo kích gần đây ở Mariupol, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine sẽ tạo ra một "đội quân công nghệ thông tin" để chiến đấu chống lại sự tấn công kỹ thuật số của Nga. Hãng tin Reuters từng tiết lộ Ukraine đã kêu gọi các tin tặc hoạt động ngầm giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ gián điệp mạng chống lại quân đội Nga.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông và Thủ tướng Anh Boris Johnson "đồng ý các bước chung tiếp theo" để chống lại Nga. Trước đó, phía Anh cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý "cô lập Nga hoàn toàn về mặt ngoại giao và tài chính". Trong cuộc điện đàm giữa hai bên, ông Zelensky đã thể hiện sự "cảm kích" với lập trường của Anh.

* Đức đã quyết định cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger vác vai, nhằm giúp nước này chống lại động thái quân sự của Nga ở Ukraine. “Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng hết sức để giúp Ukraine phòng thủ trước đội quân của Putin”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

* Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell - đã triệu tập một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của khối vào ngày 27-2. Mục đích của cuộc họp này sẽ là đạt được sự đồng thuận của các bên về những biện pháp tiếp theo để hỗ trợ Ukraine.

* Trang web chính thức của Điện Kremlin, có tên là kremlin.ru, đã ngừng hoạt động hôm nay. Sự việc xảy ra sau các báo cáo về các cuộc tấn công vào nhiều trang thông tin chính phủ và truyền thông nhà nước khác của Nga.

Tuần trước, Anh và Mỹ cho biết tin tặc quân sự Nga đứng sau một loạt cuộc tấn công mạng đánh sập các trang web ngân hàng và Chính phủ Ukraine trong thời gian ngắn, trước khi bị Nga tiến hành động thái quân sự tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 27-2: Nga và Ukraine đàm phán vô điều kiện - Ảnh 7.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hoan nghênh đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Ông cũng coi cuộc trò chuyện của mình với Thủ tướng Ý Mario Draghi là chìa khóa cho các thỏa thuận nhằm hỗ trợ quốc tế nhiều hơn cho Ukraine.

* Ông Oleksiy Arestovych - cố vấn của tổng thống Ukraine - cho biết việc tiến quân của Nga vào Kiev không có tiến triển. Ông Arestovych nói thêm rằng khoảng 3.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương cho đến nay.

* Cơ quan Hàng không liên bang Nga Rosaviatsiya cho biết Nga đã đóng cửa không phận của họ đối với các hãng hàng không Romania, "do quyết định không thân thiện của các cơ quan hàng không Romania".

Trước đó, Romania cho biết họ sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận của mình. Nhiều nước khác ở Trung Âu cũng đưa ra quyết định tương tự.

AFP: Ukraine nói hơn 3.500 lính Nga tử trận nhưng không cung cấp bằng chứng AFP: Ukraine nói hơn 3.500 lính Nga tử trận nhưng không cung cấp bằng chứng

TTO - "Tính đến sáng 26-2, hơn 3.500 binh sĩ Nga đã tử trận và gần 200 người bị bắt làm tù binh" - ông Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu đầy bất ngờ.

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên