26/03/2022 05:30 GMT+7

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng để giảm thế cạnh tranh về dầu mỏ và khí đốt của Nga.

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đứng trên mái một tòa nhà bị Nga pháo kích tại thành phố Kharkov, Ukraine ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 26-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng để giảm thế cạnh tranh về dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Cụ thể, trong video gửi tới hội nghị quốc tế Diễn đàn Doha, ông Zelensky cho rằng các nước như Qatar có thể góp phần ổn định an ninh châu Âu bằng cách tăng sản lượng năng lượng để giảm thế cạnh tranh của Nga. Tương lai châu Âu phụ thuộc một phần vào các nỗ lực của các quốc gia này.

* Ngày 26-3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, diễn ra tại Warsaw, Ba Lan.

* Phó Thủ tướng Ukraine, bà Iryna Vereshchuk, cho biết nước này đạt được thỏa thuận thiết lập 10 hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân khỏi các điểm nóng giao tranh tại các thị trấn và thành phố của Ukraine trong ngày 26-3.

Hãng tin Reuters dẫn lại phát biểu của bà trên truyền hình nhà nước cho biết người dân muốn rời khỏi thành phố Mariupol (đang bị bao vây) sẽ phải đi bằng xe cá nhân do các lực lượng Nga không cho phép xe buýt lớn đi qua các chốt kiểm soát của họ.

* Theo Hãng tin Reuters, Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã xác nhận có ít nhất 1.035 thường dân thiệt mạng và khoảng 1.650 người bị thương ở Ukraine.

Ngày 26-3, tại Diễn đàn Doh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước sản xuất dầu mỏ tăng nguồn cung để Nga không thể sử dụng sự giàu có về dầu và nhiên liệu của mình để gây áp lực với các nước khác.

"Tôi yêu cầu quý vị hãy tăng nguồn cung của năng lượng để mọi người ở Nga hiểu rằng không ai có thể dùng năng lượng như một công cụ đe dọa", Reuters dẫn lời ông Zelensky nói.

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ sơ tán khỏi thành phố Mariupo hôm 24-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo hãng tin Reuters ngày 26-3 (giờ Việt Nam), các công ty cho thuê máy bay đang mất hy vọng nhận lại được máy bay mà các hãng hàng không Nga thuê (hơn 400 chiếc) do lệnh trừng phạt Nga của phương Tây và động thái mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo lệnh trừng phạt của phương Tây, đến ngày 28-3, các công ty cho thuê máy bay phải chấm dứt hợp đồng cho thuê máy bay với các hãng hàng không Nga. Tuy nhiên tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép các hãng hàng không Nga trưng dụng máy bay thuê cho các đường bay trong nước.

"Tôi e rằng chúng ta sắp chứng kiến vụ trộm máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng thương mại", ông Volodymyr Bilotkach, phó giáo sư tại Viện Công nghệ Singapore, nói.

* Ngày 26-3, Anh thông báo trừng phạt 65 cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ chiến dịch của Nga tại Ukraine, theo báo Guardian. Trong số này có Kronshtadt, công ty quốc phòng Nga và là nhà sản xuất chính máy bay không người lái Orion của nước này.

* Trong buổi lễ trao giải thưởng về nghệ thuật và văn học ngày 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga đang trở thành nạn nhân của văn hóa tẩy chay khi các nghệ sĩ bị hủy các buổi hòa nhạc và các tác giả người Nga cùng sách của họ bị cấm, theo Hãng thông tấn Interfax.

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 3.

Một binh sĩ Ukraine đứng gần một nhà kho bốc cháy vì trúng pháo kích của Nga ở ngoại ô Kiev, Ukraine ngày 24-3 - Ảnh: AFP

* Ngày 25-3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Belarus không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine, tuyên bố nước này sẽ chỉ hành động nếu bị gây chiến. Ông cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh trước những tin tức giả về chủ đề này, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo nước này sẽ không tham gia vào các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, với lý do Ankara không thể để công dân chịu lạnh vào mùa đông vì không có khí đốt của Nga.

* Trong cuộc họp báo ngày 25-3, thượng tướng Sergei Rudskoy - phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - thông báo quân đội Nga đã hoàn tất "giai đoạn một" chiến dịch và sẽ tập trung đánh các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass. 

Đây là khu vực giáp biên giới Nga và chứng kiến giao tranh giữa quân đội Ukraine với phe ly khai được Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014 đến nay.

Tướng Rudskoy cũng cung cấp con số thiệt hại về người của Nga và đánh giá các hoạt động tại Ukraine sau 1 tháng.

Tổng cộng đã có 1.351 quân nhân Nga thiệt mạng, 3.825 người bị thương, thấp hơn từ 1,5 đến 3 lần so với con số ước tính của phương Tây đưa ra vài ngày trước đó. 

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 4.

Các tướng lĩnh Nga trong cuộc họp báo ngày 25-3 sơ kết chiến dịch quân sự ở Ukraine sau 1 tháng - Ảnh: TASS

Quân đội Nga đã phong tỏa một số thành phố lớn nhất ở Ukraine như Kiev, Kharkov, Chernihiv, Sumy và Nikolaev. Dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga là Kherson và phần lớn vùng Zaporizhia.

Cuộc họp báo cũng có một thông tin đáng chú ý từ các tướng lĩnh Nga, đó là Matxcơva "không loại trừ" việc tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine như thủ đô Kiev. Tuy nhiên việc tiếp quản những thành phố này sẽ không phải là mục tiêu chính.

* Theo tướng Rudskoy, không quân và hệ thống phòng không của Ukraine "gần như bị phá hủy hoàn toàn", còn lực lượng hải quân của nước này đã "không còn tồn tại". 

Cụ thể, Ukraine đã mất 65,7% số xe tăng và xe bọc thép, 42,8% số pháo dã chiến và súng cối, 30,5% số hệ thống tên lửa phóng loạt và 82% hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1.

Gần 3/4 số máy bay quân sự và một nửa số máy bay trực thăng của Ukraine đã bị phá hủy. Trong số 36 máy bay không người lái Bayraktar TB-2, chỉ một chiếc còn hoạt động.

Quân đội Nga đã tấn công 16 sân bay quân sự chính của Ukraine và phá hủy 39 căn cứ cùng các kho vũ khí. 

Theo ước tính của Nga, các nơi này chứa tới 70% thiết bị quân sự, vật tư và nhiên liệu cùng hơn 1 triệu tấn đạn dược cho quân đội Ukraine. Các nhà máy trọng điểm trong các khu phức hợp quốc phòng cũng bị tấn công.

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 5.

Tổng thống Biden trò chuyện với các binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan trong chuyến thăm ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới biên giới Ba Lan - Ukraine ngày 25-3 trong chuyến thăm ủy lạo đầu tiên của ông kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine. 

Ông chủ Nhà Trắng đến thẳng căn cứ có lính Mỹ và nằm cách biên giới Ukraine khoảng 80km trước khi đến thủ đô Warsaw gặp lãnh đạo Ba Lan.

Tại đây, tổng thống Mỹ đã động viên các binh sĩ tại Rzeszow, nhấn mạnh những gì họ đang làm là hậu quả của cuộc chiến do Nga khởi xướng.

Chính phủ Pháp đang cố gắng tập hợp một liên minh quốc tế thuyết phục Nga cho phép dân thường rời khỏi thành phố Mariupol của Ukraine, nơi đang bị vây hãm và bắn phá nặng trong vài tuần qua.

Trong một cuộc họp báo ngày 25-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vòng 3 ngày tới về việc sơ tán thường dân khỏi Mariupol.

"Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để khởi động một hoạt động nhân đạo nhằm sơ tán tất cả những người muốn rời Mariupol", ông Macron nói sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels của Bỉ.

Nhà lãnh đạo Pháp hy vọng các nỗ lực lần này của họ sẽ thu hút được tối đa các bên liên quan và cho biết có khoảng 150.000 người vẫn còn bị mắc kẹt ở Mariupol trong tình trạng hết sức bi đát.

Thành phố Mariupol là một trong những điểm nóng trên bản đồ Ukraine khi nằm trên hành lang đường bộ nối khu vực phe ly khai thân Nga kiểm soát và bán đảo Crimea.

ĐỌC NHANH 26-3: Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng - Ảnh 6.

Xe bọc thép chiến đấu của lực lượng ly khai thân Nga ở Dokuchaievsk gần vùng Donetsk ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25-3, các lực lượng Nga đã bảo đảm thông suốt một phần hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea. Đây là một mục tiêu chiến lược quan trọng của Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu. 

Không rõ tuyến đường sẽ duy trì mức độ an toàn như thế nào và sẽ thay đổi ra sao khi Nga tuyên bố sẽ tập trung hơn vào mặt trận phía đông.

* Trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 25-3 (giờ Kiev), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã mất tới 16.000 quân trong 1 tháng qua, trong đó có những chỉ huy cấp cao. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo trong tuần qua có 18 hành lang nhân đạo được mở và đảm bảo an toàn. Nhờ đó, có 37.606 người, trong đó có 26.477 người từ thành phố Mariupol, đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Hãng thông tấn AFP, có 7 tướng lĩnh Nga bị truyền thông phương Tây tuyên bố là đã chết trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ít nhất 1 tướng Nga cũng bị sa thải vào đầu tuần này vì các thiệt hại nhân mạng đáng kể ở Ukraine. Hiện Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận.


Nga nói đã hoàn tất giai đoạn một, chuyển mục tiêu sang Donbass Nga nói đã hoàn tất giai đoạn một, chuyển mục tiêu sang Donbass

TTO - Nga cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã gần như hoàn tất và nước này sẽ chuyển mục tiêu sang khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Pháp Mariupol