25/03/2022 06:22 GMT+7

ĐỌC NHANH 25-3: Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời tiếp tục bày tỏ phản đối các biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 25-3: Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo tại thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Ngày 25-3, theo hãng tin Kyodo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu rằng việc gia tăng trừng phạt sẽ chỉ gây thêm các tổn hại, tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ sức ép hay sự ép buộc nào nhằm vào nước này. 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này ủng hộ đối thoại, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine và cùng với cộng đồng quốc tế, tìm cách thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này.

* Theo Hãng tin Reuters, công ty điều hành đường sắt quốc gia Phần Lan sẽ đình chỉ các chuyến tàu giữa thủ đô Helsinki của nước này và thành phố Saint Petersburg của Nga từ ngày 28-3. Như vậy, một trong những tuyến giao thông công cộng cuối cùng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga đã đóng cửa.

* Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng của họ đã phá hủy một kho nhiên liệu lớn bên ngoài Kiev tối 24-3, sử dụng tên lửa hành trình Kalibr bắn từ biển vào. Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. 

* Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga - ông Dmitry Medvedev - tuyên bố thật "khờ khạo" khi tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với doanh nghiệp Nga có thể ảnh hưởng đến chính quyền Matxcơva. 

Ngày 25-3, trả lời Hãng tin RIA, ông Medvedev nói những trừng phạt này sẽ chỉ củng cố xã hội Nga, chứ không khiến công chúng bất bình với chính quyền.

* Trong thông cáo ngày 25-3, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nước này sẽ đóng băng tài sản của 25 công dân Nga và cấm xuất khẩu sang 81 tổ chức của Nga, nâng tổng số công dân Nga bị Nhật Bản đóng băng tài sản lên 101 người, theo Đài CNN. Trong số này có ông Igor Shuvalov, cựu phó thủ tướng Nga và là chủ tịch ngân hàng Vnesheconombank, và 5 thân nhân của nhà tài phiệt Sergey Chemezov.

* Ngày 24-3, Đại sứ Mỹ tại Matxcơva John Sullivan cho biết Washington muốn có thêm một kênh liên lạc trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga để xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ trong cuộc xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin Reuters. 

Ông Sullivan nói một đường dây nóng được thiết lập từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn đang hoạt động, song Washington mong muốn có một kênh liên lạc trực tiếp về vấn đề Ukraine.

ĐỌC NHANH 25-3: Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine - Ảnh 2.

Một người đàn ông đứng trong căn hộ của ông vào hôm 24-3. Căn hộ này thuộc một tòa nhà nhiều tầng bị hư hại sau khi bị lực lượng Nga tấn công ở TP Kharkov, Ukraine - Ảnh: AP

* Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm thị trấn Rzeszow, Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80km vào ngày 25-3, khi ông tìm cách thể hiện quyết tâm của phương Tây chống lại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

* Ngày 25-3, Úc công bố gói trừng phạt mới đối với 22 đại diện của các phương tiện truyền thông đại chúng của Nga, trong đó có "các biên tập viên cấp cao của các tổ chức như Russia Today, Strategic Culture Foundation, InfoRos và NewsFront", Hãng thông tấn TASS đưa tin.

* Cùng ngày, Úc cũng thông báo trừng phạt Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Đài CNN đưa tin. Vợ tổng thống Belarus, bà Galina Lukashenko, và con trai Viktor của họ cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

* Theo hãng tin AFP, ngày 24-3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, có lên tiếng về vụ việc Bô trưởng Quốc phòng Nga không xuất hiện trong gần hai tuần gây ra các tin đồn. Ông Peskov khẳng định Bộ trưởng Shoigu thời gian qua "rất bận rộn" và có nhiều việc quan trọng để làm hơn là việc đứng ra xuất hiện tại các cuộc họp báo.

Nhưng trong thời gian này, những nhà quan sát tinh mắt soi vào đoạn video ngắn được Điện Kremlin chính thức đưa lên. Đó là đoạn ghi hình Tổng thống Vladimir Putin dự họp trực tuyến với Hội đồng quốc phòng.

Người ta phát hiện thấy sự bất thường: đoạn video không có âm thanh đi kèm, và người ta chỉ thấy Bộ trưởng Shoigu thoáng qua trong ô nhỏ góc màn hình bên trái trên cao. Hình ảnh trong ô đó cho thấy ông Shoigu mặc cùng bộ áo với cà vạt như trong video ngày 11-3.

Trong ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy ông Shoigu đến thăm Bệnh viện Lâm sàng Quân sự Trung ương Mandryk, nơi ông trao tặng phần thưởng nhà nước cho các sĩ quan Nga đã chiến đấu tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 25-3: Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine - Ảnh 3.

Đoạn ghi hình Tổng thống Vladimir Putin dự họp trực tuyến với Hội đồng quốc phòng với ông Shoigu trên góc trái trong bộ trang phục hệt ngày 11-3 - Ảnh chụp màn hình

* Trong tuyên bố ngày 24-3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ nhận được thông tin từ phía Ukraine, theo đó cho biết lực lượng Nga đang pháo kích vào các trạm kiểm soát của Ukraine ở thành phố Slavutych. Đây là nơi sinh sống của nhiều người Ukraine làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần đó, khiến họ gặp nguy hiểm. Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy này từ hôm 24-2. 

* Ngày 24-3, Canada tuyên bố sẽ tăng xuất khẩu dầu thêm khoảng 5% để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung mà các đồng minh của nước này đang phải đối mặt, trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga về chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine.

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng của Canada không đủ bù đắp sự thiếu hụt từ xuất khẩu dầu của Nga. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế giới, chiếm 10% nguồn cung toàn cầu và nước này cũng là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai với khoảng 7% nguồn cung toàn cầu, bao gồm cả các sản phẩm tinh chế.

* Trong video đăng trên Telegram vào ngày 24-3, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố các lực lượng từ khu vực của ông đã giành quyền kiểm soát tòa thị chính ở TP cảng Mariupol (đang bị Nga bao vây), phía đông nam Ukraine, và treo cờ Nga.

Chechnya từng công khai tuyên bố đưa những đội binh thiện chiến của mình vào Ukraine chiến đấu bên cạnh binh sĩ Nga.

* Theo Đài CNN, các tài khoản chính thức của Ukraine và các video trên mạng xã hội cho thấy đã xảy ra giao tranh dữ dội ở vài hướng xung quanh thủ đô Kiev vào ngày 24-3. Theo CNN, lực lượng Ukraine dường như đã chiếm lại phần lãnh thổ ở phía đông thủ đô, đảo ngược chiến thắng trước đó của Nga. 

Các video trên mạng xã hội cho thấy quân đội Ukraine cùng với một số vũ khí của Nga bị thu giữ tại khu định cư nhỏ Lukyanovka, cách thủ đô khoảng 55km về phía đông.

ĐỌC NHANH 25-3: Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine - Ảnh 4.

Người dân cầm một lá cờ Ukraine khổng lồ khi xuống đường bày tỏ ủng hộ Ukraine ở Sofia, thủ đô Bulgaria vào ngày 24-3. Khoảng 5.000 người đã tuần hành ở trung tâm của Sofia. Tuy nhiên, cho đến nay Bulgaria đã từ chối gửi bất kỳ hàng viện trợ quân sự nào cho Kiev do dư luận vẫn còn chia rẽ sâu sắc - Ảnh: AFP

* Ngày 24-3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết mới (không mang tính ràng buộc) với số phiếu ủng hộ áp đảo, theo đó yêu cầu dừng "ngay lập tức" chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, có 140 quốc gia bỏ phiếu thuận, 38 phiếu trắng và 5 quốc gia bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết này.

* Trong tuyên bố chung vào tối 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết họ "đoàn kết trong việc lên án" chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine.

* Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết NATO sẽ đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở Ukraine, với "bản chất của phản ứng sẽ phụ thuộc vào bản chất của việc sử dụng".

* Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của NATO thông qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc các nước thành viên NATO cung cấp vũ khí tấn công, trong đó có xe tăng và máy bay chiến đấu, cho Ukraine (không phải thành viên NATO). Ông nói liên minh quân sự này có thể ngăn chặn những cái chết của người Ukraine "bằng cách cung cấp cho chúng tôi tất cả vũ khí mà chúng tôi cần".

Vương quốc Anh đã thêm nhiều ngân hàng, công ty, và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quốc phòng của Nga vào danh sách đen. Theo danh sách được cập nhật ngày 24-3, có 59 cá nhân và thực thể từ Nga phải chịu các biện pháp hạn chế của Anh.

Nhìn lại cuộc chiến Nga - Ukraine sau 1 tháng: Ba cuộc chiến Nhìn lại cuộc chiến Nga - Ukraine sau 1 tháng: Ba cuộc chiến 'bất cân xứng'

TTO - Cách đây một tháng, ngày 24-2, khi Tổng thống Nga Putin phát động "chiến dịch đặc biệt" tại Ukraine, ít ai hình dung được cuộc chiến này sẽ diễn biến, kết thúc thế nào, vị thế nước Nga và cục diện thế giới "thời hậu chiến" sẽ ra sao.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên