16/03/2022 05:36 GMT+7

ĐỌC NHANH 16-3: Ukraine kêu gọi Mỹ tăng cường viện trợ

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington tăng cường viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhắc lại đề nghị thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 1.

Một gia đình đang kiểm tra thiệt hại tại căn hộ của họ tại thủ đô Kiev, Ukraine sau khi nơi này trúng rocket của lực lượng Nga - Ảnh: REX

* Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ ngày 16-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington tăng cường viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhắc lại đề nghị thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

* Trong vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine diễn ra ngày 16-3 theo hình thức trực tuyến trong ngày thứ 3 liên tiếp, nội dung thảo luận trọng tâm giữa hai bên là về cơ chế trung lập cho Ukraine. Giới chức hai nước đánh giá đàm phán đang trong giai đoạn quan trọng và có cơ hội đạt được thỏa hiệp.

Có mặt tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố NATO đồng lòng ủng hộ Ukraine và sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho nước này. Các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ có cuộc họp trong ngày 16-3. 

* Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói đàm phán với Ukraine không dễ dàng nhưng có hy vọng đạt được nhượng bộ. "Các nhà đàm phán của chúng tôi nói rằng đàm phán không dễ dàng vì những lý do rất rõ ràng. Nhưng dù vậy vẫn có một số hy vọng đạt được thỏa thuận", ông Lavrov nói trong phỏng vấn với báo Nga RBC, hãng Reuters dẫn lại.

Ông Lavrov cũng cho biết quy chế trung lập cho Ukraine đang được thảo luận nghiêm túc trong khi sắp nhất trí được một số thỏa thuận. Một số vấn đề khác đang được đàm phán là việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine và tự do ngôn luận.

* Trong đoạn video đăng trên Facebook và Telegram ngày 16-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các lãnh đạo thế giới đến Ukraine trong lúc lãnh đạo 3 nước Ba Lan, CH Czech và Slovenia đang có mặt tại Kiev.

"Tôi mời tất cả những người bạn của Ukraine thăm Kiev. Tình hình ở đây có thể nguy hiểm vì bầu trời của chúng tôi vẫn chưa bị đóng trước máy bay và tên lửa của Nga. Mọi con mắt trên thế giới đang tập trung vào thủ đô của chúng tôi", báo New York Times dẫn lời ông Zelensky nói.

* Hãng tin AFP, đài CNN và báo Guardian ngày 16-3 dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết pháo nã xuống thủ đô Kiev vào sáng 16-3 đã phá hủy một tòa nhà 12 tầng và làm 2 người bị thương. Tại thành phố lớn thứ 2 nước này, Kharkov, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine nói một số tòa nhà bị tấn công và 2 người thiệt mạng.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên ở khu vực phía tây thành phố Mariupol, Ukraine ngày 15-3 - Ảnh: MAXAR TECHNOLOGIES

* Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 15-3 cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu bằng cách làm chậm tăng trưởng và khiến lạm phát tăng cao, cũng như có thể tái định hình về cơ bản trật tự kinh tế toàn cầu trong dài hạn.

* Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15-3. Theo Hãng tin Reuters, hai ngoại trưởng đã thảo luận về các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột hiện nay và tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho các cơ sở hạt nhân tại Ukraine.

* Ngày 15-3, Nga chính thức gửi thông báo rút khỏi Ủy hội châu Âu và cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ đối thoại. Nga cũng thông báo ngừng đóng góp tài chính cho Ủy hội châu Âu, TTXVN đưa tin.

Quyết định trên được Matxcơva đưa ra giữa lúc xuất hiện những kêu gọi loại bỏ Nga khỏi Ủy hội châu Âu - tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu Âu với 47 quốc gia thành viên, trong đó có 27 nước thành viên EU. 

* EU ngày 15-3 thông báo sẽ tước bỏ quy chế Tối huệ quốc (MFN) của Nga theo các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EU đã đồng ý về biện pháp này với 13 thành viên WTO khác là Albania, Australia, Canada, Hàn Quốc, Mỹ, Iceland, Nhật Bản, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, New Zealand, Na Uy và Anh.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 3.

Thiết bị chống tăng trên đường phố thành phố Odessa, Ukraine - Ảnh: REX

* Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có hơn 3 triệu người Ukraine sơ tán đến các nước láng giềng, tính từ ngày 24-2 đến 15-3. Trong số này có hơn 1,8 triệu người đã đến Ba Lan, gần 459.500 người đến Romania, hơn 337.300 người đến Moldova, khoảng 267.500 người đến Hungary, theo Hãng thông tấn TASS.

* Ngày 16-3, Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Belarus cho biết nguồn điện tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine đã được khôi phục hoàn toàn. Trước đó 1 ngày, đơn vị quản lý Chernobyl thông báo cơ sở này tiếp tục mất điện, với cáo buộc lực lượng Nga gây ra tình trạng này.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Chính phủ Ukraine trong ngày 16-3 giờ địa phương, nâng tổng cam kết viện trợ của Washington cho Kiev tuần qua lên 1 tỉ USD, theo Đài CNN.

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm các trang thiết bị quân sự mà Mỹ cho rằng người Ukraine đang cần nhất, như tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không như Javelin và Stinger.

* Đài CNN đưa tin những ảnh vệ tinh mới nhất của công ty Planet Labs (Mỹ) cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy ít nhất ba trực thăng quân sự Nga tại sân bay quốc tế Kherson ngày 15-3. Trong ảnh vệ tinh, một đám khói lớn bốc lên từ sân bay cùng những chiếc trực thăng đang cháy.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 4.

Ảnh phóng to cho thấy trực thăng đang bốc cháy tại sân bay Kherson, Ukraine ngày 15-3 - Ảnh: PLANET LABS

* Ngày 16-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Matxcơva đang trở nên "thực tế hơn" nhưng vẫn cần thêm thời gian để có được các quyết định có lợi cho Ukraine. Giới chức Ukraine cũng nuôi hy vọng cuộc giao tranh có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, có thể là vào tháng 5.

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã không kiểm soát được bất cứ thành phố nào trong 10 thành phố lớn nhất của Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng ngày 24-2.

* Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 15-3 đã giảm dưới ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên trong 3 tuần qua. Giới phân tích cho biết triển vọng về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine là yếu tố tác động khiến dầu mỏ và khí đốt giảm giá.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 5.

Người dân đứng chờ xe buýt sau khi đi từ Ukraine sang Ba Lan tại cửa khẩu Medyka vào ngày 15-3. Theo Liên Hiệp Quốc, từ hôm 24-2 đến nay đã có hơn 3 triệu người rời khỏi Ukraine để lánh nạn - Ảnh: AFP

* Theo TTXVN, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Chính phủ Nga đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp, nhiều biện pháp trong số đó đã được đưa vào dự thảo kế hoạch hành động ưu tiên. Và đây là một văn bản rất linh hoạt, sẽ được cập nhật liên tục và ban hành theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn tiến tình hình.

Tổng số tiền hỗ trợ gói sáng kiến này ước tính khoảng 1.000 tỉ rúp (tương đương 10 tỉ USD). Ngoài ra, Chính phủ Nga cũng đề xuất một số biện pháp chung với các đối tác trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

* Theo Hãng tin Sputnik, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga vẫn sẽ tiếp tục vào ngày 16-3 (giờ địa phương). Ông Podolyak viết trên Telegram: "Chúng tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai. Có những mâu thuẫn cơ bản. Nhưng tất nhiên, vẫn có chỗ cho sự thỏa hiệp".

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh các thủ tướng Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovenia tới thủ đô Kiev, Ukraine để gặp ông. Ba nhà lãnh đạo châu Âu này đã đến Kiev bằng tàu hỏa vào ngày 15-3. "Đối với Ukraine, chuyến thăm của các ông tới Kiev vào thời điểm khó khăn này là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều đó" - ông Zelensky nói.

* Theo phái bộ Mỹ tại NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ) vào tuần tới để dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của liên minh quân sự này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 24-3 tới ở Brussels để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 6.

Các binh sĩ Ukraine khiêng quan tài của một trong những quân nhân Ukraine (đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào căn cứ quân sự ở Yarokiv) trong tang lễ ở Lviv, Ukraine ngày 15-3. Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một căn cứ quân sự gần biên giới phía tây của Ukraine giáp với Ba Lan vào hôm 13-3 - Ảnh: AP

* Thông báo trên Twitter vào ngày 15-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã cấm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly và Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand nhập cảnh vào Nga.

Nga cũng áp các biện pháp trừng phạt lên Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hunter Biden (con trai của ông Biden), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các quan chức Mỹ khác và những cá nhân liên quan đến họ "để phản ứng với một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có" mà Mỹ áp lên Nga. Theo Hãng tin Bloomberg, các biện pháp này gồm cấm nhập cảnh vào Nga và đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Nga của các quan chức Mỹ bị trừng phạt.

Theo Hãng tin Tass (Nga), ngày 15-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp các biện pháp trừng phạt lên 11 quan chức quốc phòng Nga, trong đó có người đứng đầu Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga Viktor Zolotov, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác quân sự - kỹ thuật liên bang Nga Dmitry Shugayev, giám đốc điều hành Tập đoàn Rosoboronexport Alexander Mikheyev và 8 thứ trưởng quốc phòng Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản ở Mỹ và cấm công dân/công ty Mỹ làm ăn với những người bị trừng phạt.

* Ngày 15-3, Đài Fox News (Mỹ) cho biết nhà quay phim chiến trường giàu kinh nghiệm Pierre Zakrzewski (55 tuổi) của đài này đã thiệt mạng ở Ukraine vào hôm 14-3. Còn đồng nghiệp của ông là nhà báo Benjamin Hall bị thương khi xe chở họ bị hỏa lực tấn công ở Horenka, bên ngoài thủ đô Kiev.

* Theo Đài CNN ngày 15-3, người phát ngôn Matteo Bruni của Vatican cho biết thị trưởng Vitali Klitschko của thủ đô Kiev (Ukraine) đã gửi thư cho Đức Giáo hoàng Francis, đề nghị ông đến thăm thành phố này. Trong bức thư gửi từ hôm 8-3, ông Klitschko viết rằng sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Francis ở Kiev "là chìa khóa để cứu nhiều mạng sống và mở đường cho hòa bình ở thành phố, đất nước của chúng tôi và hơn thế nữa".

ĐỌC NHANH 16-3: Tổng thống Ukraine mời các lãnh đạo thế giới đến Kiev - Ảnh 7.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại một tòa chung cư bị hư hại do pháo kích ở Kiev, Ukraine ngày 15-3 - Ảnh: AP

* Theo Đài CNN ngày 15-3, khi được hỏi về vụ không kích của Nga khiến hàng chục người thiệt mạng gần biên giới Ba Lan vào cuối tuần trước, và hậu quả nào sẽ xảy ra nếu tên lửa của Nga xâm nhập vào lãnh thổ nước thành viên NATO một cách vô tình hoặc cố ý, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Trách nhiệm chính của chúng tôi là bảo vệ tất cả các đồng minh NATO, tức 1 tỉ người ở 30 quốc gia khác nhau". Ông cho biết liên minh quân sự này "đang giám sát rất chặt chẽ không phận của Ukraine và các khu vực biên giới" sau những sự cố gần đây ở Ukraine.

* Theo Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, gần 29.000 dân thường ở Ukraine đã được sơ tán qua các hành lang nhân đạo vào ngày 15-3. Trong một tuyên bố qua video, bà Iryna Vereshchuk cho biết hầu hết trong số họ - 20.000 người - đã rời khỏi TP Mariupol (đang bị Nga bao vây). Quan chức cấp cao Ukraine Kirill Timoshenko thông tin trong số 4.000 ô tô rời Mariupol, có 570 chiếc đã đến TP Zaporizhia, đông nam Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đề nghị Nga đảm bảo an toàn cho người Việt ở Ukraine sơ tán Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đề nghị Nga đảm bảo an toàn cho người Việt ở Ukraine sơ tán

TTO - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên