15/03/2022 05:48 GMT+7

ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng Ukraine sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tới một tòa chung cư bị hư hại do pháo kích ở thủ đô Kiev, Ukraine trong ảnh chụp công bố ngày 15-3 - Ảnh: REUTERS/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine

* Theo hãng tin TASS và Sputniknews, ngày 15-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng Ukraine sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Ngày 15-3, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết nước này sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo ở Ukraine.

* Ngày 15-3, một thành viên của phái đoàn Ukraine, ông Davyd Arakhamia, cho biết nước này và Nga đã nối lại đàm phán. Theo hãng thông tấn TASS, báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời ông Arakhamia nêu rõ cuộc đàm phán "đang diễn ra". 

Trong khi đó, hãng Sputnik đưa tin, phát biểu với báo giới cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán hiện nay giữa Moskva và Kiev là nhằm đảm bảo trạng thái trung lập của Ukraine.

* Ngày 15-3, Thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitali Klitschko tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô sẽ có hiệu lực từ 20h địa phương ngày 15-3 (tức 1h ngày 16-3 theo giờ Việt Nam) đến 7h giờ địa phương ngày 17-3 (tức 0h ngày 18-3 theo giờ Việt Nam).

* Theo Đài CNN, các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ tư của khối nhắm vào hơn 600 công dân Nga. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire gọi đây là "quyết định lịch sử". "Đây là gói trừng phạt nhanh nhất, mạnh nhất từng được EU thông qua trong lịch sử của mình" - các bộ trưởng này cho biết.

* Ngày 15-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenov cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson ở phía nam Ukraine.

* Các thủ tướng Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovenia sẽ đến Kiev, Ukraine vào ngày 15-3 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Đài Al Jazeera, thông tin này do Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala cho biết trên mạng xã hội. "Mục đích của chuyến thăm là để xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ Liên minh châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine" - ông Petr Fiala nói.

* Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào một khu nhà ở tại thủ đô Kiev đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào ngày 15-3.

Nhật Bản đóng băng tài sản thêm 17 cá nhân người Nga vì xung đột tại Ukraine, nâng tổng số người Nga bị trừng phạt lên đến 61. Trước đó Nhật Bản cũng cho biết sẽ cấm xuất khẩu sang Nga 31 mặt hàng bao gồm vật liệu bán dẫn, thiết bị liên lạc, cảm biến và radar cùng 26 loại công nghệ khác.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-3, đại sứ quán Trung Quốc tại London (Anh) đã bác bỏ thông tin Nga nhờ nước này hỗ trợ thiết bị quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cáo buộc Washington lan truyền "thông tin sai lệch độc hại" có nguy cơ làm leo thang xung đột. "Trung Quốc đang đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc hòa đàm" - đại sứ quán Trung Quốc nói.

* Tại cuộc họp báo ngày 15-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung Chan cho biết Hàn Quốc sẽ gửi các vật tư quân sự phi sát thương trị giá khoảng 800.000 USD tới Ukraine, bao gồm mũ bảo hiểm chống đạn, lều, chăn, bộ dụng cụ sơ cứu, thuốc men... Hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) sẽ tạm ngừng tất cả dịch vụ chở khách và hàng hóa đến và đi từ TP Matxcơva và Vladivostok của Nga đến cuối tháng 4.

* Ngày 14-3, chính phủ Ukraine đã ra mắt một trang web hợp tác với các công ty tiền ảo FTX và Everstake để quyên góp cho ngân hàng trung ương Ukraine trong bối cảnh giao tranh với Nga. Trang web có tên "Viện trợ cho Ukraine", trên đó người dùng có thể quyên góp bằng 10 loại tiền ảo như Bitcoin, ether, tether, dogecoin...

ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine bắn các máy bay không người lái trong cuộc đối đầu với lực lượng Nga ở Kiev, Ukraine ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Những năm gần đây, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö được biết là người vẫn thường nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên đài CNN ngày 14-3, ông cho biết: "Putin có bản danh sách mục tiêu. Tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Nhưng dường như chuyện thay đổi chính phủ Ukraine không còn nằm trên danh sách này nữa".

Khi được hỏi về việc liệu ông Putin có cho thiết lập một chính quyền thân Nga ở Kiev, Tổng thống Phần Lan kể về nội dung cuộc nói chuyện của ông với ông Putin vào thứ Sáu tuần trước (ngày 11-3): "Ông ấy rất rõ ràng khi tôi hỏi ông ấy là ‘ông có từ bỏ ý định đó chưa (thay đổi chính phủ)?’ thì ông ấy nói với tôi ‘Tôi chưa bao giờ có ý định đó’".

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague (Hà Lan) cho biết sẽ công bố phán quyết về cuộc xung đột tại Ukraine vào chiều 16-3. Phiên tòa tiến hành theo đơn trình lên từ chính quyền Ukraine yêu cầu tòa buộc Nga dừng chiến dịch quân sự trên đất Ukraine. Tuần trước ICJ đã mở phiên tòa để nghe trình bày về vụ việc nhưng Nga từ chối tham dự.

ICJ là một phân ban trực thuộc Liên Hiệp Quốc, được thành lập vào năm 1945 với tiền thân là Toà án Thường trực Công lý Quốc tế (PCIJ) có từ năm 1922.


* Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo chiến sự dai dẳng tại Ukraine có thể dẫn đến "trận cuồng phong đói khát" ở nhiều quốc gia khác. LHQ đã chi khẩn cấp 40 triệu USD để giúp đỡ những người dân Ukraine dễ bị tổn thương nhất.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể gây ra những hệ lụy rộng lớn hơn, bao gồm cả an ninh lương thực toàn cầu do giá tăng và mùa vụ bất ổn, đặc biệt là đối với lúa mì. Theo đó, nếu cuộc xung đột sớm được giải quyết, Ukraine vẫn bị sụt giảm 10% sản lượng trong năm nay.


ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO - Ảnh 4.

Quầy hàng hóa trợ giúp cho người di tản Ukraine tại nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin của Đức ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 14-3, Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt gần 200 triệu USD tài chính bổ sung cho Ukraine. Tuần trước, cơ quan này đã phê duyệt khoản tiền 723 triệu USD, thuộc gói hỗ trợ trị giá 3 tỉ USD cho Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch WB David Malpass cho biết cơ quan này hy vọng sẽ hoàn tất chuyển gói hỗ trợ 3 tỉ USD trong vòng từ 6-8 tuần cho Ukraine. Ông cũng dự báo việc tái thiết lại đường sá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng chính sẽ cần đến hàng chục tỉ USD.

Phân nửa dân số thủ đô Kiev vẫn còn ở lại thành phố, theo lời cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trên đài BFMTV ngày 14-3, ông cố vấn Alexei Arestovych, cho biết: "Thật khó nói chính xác còn bao nhiêu người ở lại khi có đến 6,5 triệu dân ở Kiev vì có cả khu ngoại ô và các đô thị vệ tinh của Kiev. Tôi cho rằng gần phân nửa dân số ở lại, tức là 3,5 triệu người".

* Khoảng 500 quân nhân của Nga đã tham gia cuộc diễn tập hải quân tại Kaliningrad theo đúng kế hoạch đưa ra trước đó. Cuộc diễn tập nhằm chống phá một cuộc đổ bộ của lính nhảy dù. Theo Hãng tin Interfax của Nga, Hạm đội Baltic của Nga thông báo vào ngày 14-3, rằng tại buổi diễn tập, các đơn vị thủy quân lục chiến của Nga đã diễn tập phòng thủ chống nhảy dù, trong khi quân nhân thuộc đơn vị pháo binh tấn công mục tiêu giả. Trong đợt diễn tập này, các đơn vị cũng thực hành diễn tập tấn công với sự yểm trợ của tàu sân bay và pháo binh.

ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO - Ảnh 5.

Trung tâm thành phố Kharkov, Ukraine ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục hoạt động, hệ thống ngân hàng vẫn ổn định và việc trả nợ công của nước này sẽ vẫn khả thi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cuộc xung đột với Nga có thể khiến Ukraine rơi vào suy thoái trầm trọng.

IMF cảnh báo rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể gây ra những hệ lụy rộng lớn hơn, bao gồm cả an ninh lương thực toàn cầu do giá tăng và mùa vụ bất ổn, đặc biệt là đối với lúa mì.

* Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã tạm dừng trong ngày 14-3 và sẽ tiếp tục vào ngày 15-3, một trong những nhà đàm phán của Ukraine cho biết trên trang Twitter.

Nhà đàm phán Mykhailo Podolyak cho biết: "Đàm phán được tạm dừng cho đến hôm sau để các nhóm phụ chuẩn bị thêm và làm rõ một số định nghĩa lập trường của mỗi bên. Đàm phán vẫn tiếp tục".

Trong khi đó, Hãng tin Sputnik dẫn lời trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, người đứng đầu phái đoàn Nga, cho biết các đại diện của Nga và Ukraine tiến hành đàm phán hằng ngày qua video, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

ĐỌC NHANH 15-3: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO - Ảnh 6.

Ông Mykhailo Podolyak đăng ảnh về cuộc đàm phán trực tuyến giữa các quan chức Ukraine với các quan chức Nga ngày 14-3 - Ảnh: Twitter ông Mykhailo Podolyak

* Đoàn xe đầu tiên di tản thường dân đã rời thành phố cảng miền nam Mariupol sau 10 ngày Nga, Ukraine cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn, cản trở hành lang nhân đạo, lúc 18h ngày 14-3.

Andrei Rempel, đại diện hội đồng thành phố Mariupol ở miền nam Ukraine, xác nhận: "Nga mở chốt kiểm soát lúc 13h (18h giờ Việt Nam), những người có ôtô và nhiên liệu bắt đầu rời Mariupol để đi về hướng thành phố Zaporizhzhia ở phía bắc. 160 xe đã rời đi trong giờ đầu tiên, có thể nhiều xe đã xuất phát. Thành phố vẫn bị pháo kích nhưng tuyến đường này an toàn".

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình một dự luật lên Quốc hội vào cuối ngày 14-3 để gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 30 ngày kể từ ngày 24-3, theo trang web của tổng thống.

Đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thông báo cơ sở này tiếp tục mất điện với cáo buộc lực lượng Nga gây ra tình trạng này.

Ukrenergo, cơ quan quản lý cơ sở hạt nhân phía bắc Ukraine, thông báo đường điện đến khu vực bị hư hại "trước khi nguồn cung điện được khôi phục hoàn toàn". Cơ quan này đang điều động một nhóm kỹ sư khác đến vùng do quân đội Nga kiểm soát để khắc phục sự cố.

* Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và thêm các biện pháp trừng phạt với Nga để ngăn chặn các nước khác bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

"Gửi những người nước ngoài sợ hãi bị 'kéo vào Thế chiến thứ ba'. Ukraine đang chiến đấu thành công. Chúng tôi cần bạn giúp chúng tôi chiến đấu. Cung cấp cho chúng tôi tất cả những vũ khí cần thiết", ông Kuleba viết trên Twitter.

* Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công chính xác, không khoan nhượng với lính đánh thuê, dù ở bất cứ đâu trên đất Ukraine.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố tại cuộc họp báo: "Một số quốc gia phương Tây, ở cấp nhà nước, khuyến khích công dân tham gia với tư cách là lính đánh thuê cho Ukraine. Lãnh đạo của các quốc gia này phải chịu tất cả mọi trách nhiệm về cái chết của những công dân mình ở Ukraine".

* Theo Hãng tin Reuters, Anh sẽ tặng hơn 500 máy phát điện di động để giúp Ukraine và làm suy yếu nỗ lực của Nga trong việc làm tê liệt nguồn cung cấp điện của nước này.

Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, năng lượng và công nghiệp Anh Kwasi Kwarteng cho biết trong một tuyên bố: "Việc gửi máy phát điện di động tới Ukraine sẽ giúp duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu, làm suy yếu nỗ lực của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin trong việc gây tê liệt nguồn cung cấp điện của Ukraine và giúp hỗ trợ cho phản ứng cực kỳ dũng cảm của Ukraine".

Các máy phát điện sẽ đủ cung cấp điện cho 20.000 tòa nhà và do các nhà cung cấp thương mại của Anh cung cấp.

Ukraine, Nga tạm dừng đàm phán, sẽ nối lại vào ngày 15-3 Ukraine, Nga tạm dừng đàm phán, sẽ nối lại vào ngày 15-3

TTO - Ngày 14-3, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine và là thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên