14/04/2022 05:42 GMT+7

ĐỌC NHANH 14-4: Ukraine thông báo đợt mới trao đổi tù nhân với Nga

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Phó Thủ tướng Ukraine thông báo đạt được một thỏa thuận mới với Nga về trao đổi tù nhân. Trong khi đó Nga nói sẽ triển khai vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

ĐỌC NHANH 14-4: Ukraine thông báo đợt mới trao đổi tù nhân với Nga - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine cho nổ tung cây cầu dẫn tới thành phố Izyum để chặn đà tiến của quân Nga, ngày 14-4 - Ảnh: TWITTER

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 14-4 thông báo đạt được một thỏa thuận mới với Nga về trao đổi tù nhân, theo đó tổng cộng 30 người Ukraine - trong đó có 5 sĩ quan, 17 binh sĩ và 8 dân thường - sẽ được trở về nhà ngay trong ngày, AFP đưa tin.

* Ngày 14-4, Indonesia, giữ nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm 2022, cho biết Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov xác nhận sẽ tham dự cuộc họp G20 tuần tới giữa các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương, theo Hãng tin Reuters.

* Ngày 14-4, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh thân cận của tổng thống Putin, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Matxcơva sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân.

Phản ứng lại, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas cho biết Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân tại vùng Kaliningrad của Nga bên bờ biển Baltic từ trước cuộc khủng hoảng Ukraine,theo Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte cho biết việc đe dọa tăng cường khả năng quân sự, bao gồm hạt nhân, tại vùng Baltic của Nga "không có gì mới".

* Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo họ đã cung cấp 81,1 triệu mét khối khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua ngõ Ukraine trong ngày 14-4, tăng so với 66,3 triệu mét khối của ngày trước đó, theo Reuters.

* Hãng thông tấn APA của Áo ngày 14-4 dẫn lời Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông Nehammer trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi đầu tuần rằng Vienna có thể tiếp tục thanh toán nguồn cung khí đốt của Nga bằng đồng euro.

* Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, cho biết một trong những trở ngại trong tiến trình đàm phán hòa bình là việc Kiev muốn có càng nhiều nước đảm bảo an ninh cho nước này càng tốt, song phía Nga không muốn tăng con số này lên, theo Hãng tin Reuters.

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo sẽ có 9 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị Nga tấn công ở Ukraine trong ngày 14-4, trong đó có các tuyến đường từ Mariupol, Berdyansk, Tokmak và Enerhodar, theo Hãng tin Reuters. 

Cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng LB Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev, cho biết nước này đã mở các hành lang nhân đạo từ Kharkov và Mariupol ở Ukraine.

* Theo báo Guardian ngày 14-4, quân đội Ukraine cho biết binh lính nước này đã cho nổ tung cây cầu mà các lực lượng Nga đang di chuyển trên đó để tới thành phố Izyum, miền đông Ukraine. Theo đó, toàn bộ binh lính Nga đã bị tiêu diệt trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái UAV này.

ĐỌC NHANH 14-4: Ukraine thông báo đợt mới trao đổi tù nhân với Nga - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine bên xe tăng T-72 BV của Nga bị hư hại ở vùng Donetsk - Ảnh: REUTERS

* Ngày 14-4, Bộ Nội vụ Úc cho biết chính phủ nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung với 14 công ty và tổ chức của Nga. Theo Hãng thông tấn TASS, trong các công ty bị trừng phạt có nhóm công ty nhiên liệu và năng lượng gồm Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, nhà sản xuất xe tải Kamaz, Alrosa, Ruselectronics, Rostelecom, RusHydro…

Cho đến nay, Úc đã trừng phạt hơn 500 người Nga và Belarus. Các biện pháp trừng phạt kinh tế gồm cấm xuất khẩu vũ khí và linh kiện, nguyên liệu và thiết bị sản xuất dầu khí và cấm nhập khẩu năng lượng, vũ khí và linh kiện của Nga.

Ngày 13-4, Nhà trắng đã tổ chức họp với lãnh đạo của 8 nhà thầu lớn nhất của quân đội Mỹ để tìm cách hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhanh hơn, "tăng tốc sản xuất" vũ khí, cung ứng nhanh chóng và giúp Ukraine sử dụng chúng hiệu quả với mức đào tạo tối thiểu. Trước đó, CNN đưa tin các nhà sản xuất vũ khí lớn của Mỹ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng và thiếu lao động giá cả phải chăng.

* Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-4 cảnh báo quân đội Nga có thể nhắm đến những nhân vật cấp cao của Ukraine nếu Kiev tiếp tục cố gắng thực hiện các hành động phá hoại hoặc các cuộc tấn công bên trong nước Nga, theo Đài truyền hình Russia Today.

Người phát ngôn của Bộ quốc phòng Igor Konashenkov khẳng định Nga nhận thấy có một số hành động phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga.

* Nhà Trắng cho biết Mỹ đang thảo luận bước đầu về việc gửi quan chức cấp cao tới Ukraine. Theo CNN, người có thể sẽ đại diện Mỹ trong chuyến thăm đặc biệt này là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng có thể còn lâu và thậm chí có thể chuyến thăm không thể thành hiện thực.

* Trả lời phỏng vấn của CNN, Tổng thống Colombia cho biết nước này sẵn sàng đóng vai trò chính trong việc giúp cung cấp năng lượng cho các nước phương Tây để thay thế năng lượng của Nga.

Ông Duque nêu 3 lĩnh vực mà Colombia sẵn sàng tăng sản lượng gồm khai thác dầu và khí đốt truyền thống, khai thác năng lượng tái tạo như khi hydro sạch và than đá.

"Hôm nay, Colombia có thể ngay lập tức tăng sản lượng than. Chúng tôi có những mỏ lớn nhất trên thế giới", ông Duque nói.

* Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về viện trợ tài chính và phòng thủ bổ sung cho Kiev, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Ukraine thông báo cả hai bên đã "đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt" đối với Nga".

Ngay sau đó, Washington đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ kể từ khi lực lượng Nga xâm lược lên hơn 2,4 tỉ USD.

Tổng thống Biden cho biết gói viện trợ mới nhất sẽ bao gồm các hệ thống pháo, đạn pháo, xe bọc thép, tàu phòng vệ không người lái trên biển và cả trực thăng.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng các lực lượng Ukraine sẽ cần được huấn luyện để sử dụng một số thiết bị quân sự Mỹ gửi tới.

Quân đội Ukraine đã sử dụng số vũ khí mà chúng tôi cung cấp để tăng cường hiệu quả chiến đấu… Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine khả năng tự vệ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo các nước nghèo đang cùng lúc phải đối mặt với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính do tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng, mà nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Guterres, Nga là quốc gia xuất khẩu dầu khí hàng đầu trên thế giới, cả Nga và Ukraine cũng đều là các nước sản xuất ngũ cốc lớn, chiếm tới 1/3 tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu. Chính vì vậy, khi giá hàng hóa tăng vọt lên mức kỷ lục thì các nước dựa vào nhập khẩu phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

* Theo Reuters, tổng cộng 1.567 người đã được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine thông qua các hành lang nhân đạo vào ngày 13-4. Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết con số này đã giảm xuống 2.671 người so với một ngày trước đó.

* Hãng tin Interfax dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đang tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 398 thành viên Hạ viện Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada, đáp trả các trừng phạt trước đó của hai nước này.

Hồi tháng trước, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 328 thành viên của Duma (Hạ viện) Nga.

"Sẽ có các thông báo mới về các biện pháp đáp trả của Nga trong tương lai gần, liên quan đến việc tăng số người có mặt trong 'danh sách cấm' và các phương án trả đũa khác", Hãng tin Interfax của Nga cho biết.

ĐỌC NHANH 14-4: Ukraine thông báo đợt mới trao đổi tù nhân với Nga - Ảnh 4.

Tổng thống các nước Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia cùng thủ tướng Ukraine đến thăm làng Dmytrivka, Ukraine, ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 13-4, Tổng thống Zelensky cho biết ông chưa được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hoặc văn phòng của ông Steinmeier chính thức tiếp cận để nói về chuyến thăm Ukraine.

Trước đó, ông Steinmeier nói rằng phía Ukraine không hoan nghênh ông. Một quan chức Ukraine đã phủ nhận việc Tổng thống Zelensky từ chối lời đề nghị thăm hỏi từ ông Steinmeier.

* Thị trưởng Kharkov, ông Ihor Terekhov, cho biết các vụ ném bom của Nga vào thành phố này đã gia tăng đáng kể từ hôm 13-4. Ông cho biết đã có thương vong trong những ngày qua, bao gồm cả trẻ em thiệt mạng.

Kharkov đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga kể từ sau khi Matxcơva phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2.

* Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tiếp tục thì các lực lượng của họ sẽ tấn công vào các địa điểm ở Ukraine, bao gồm cả Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói đã kiểm soát hoàn toàn cảng biển thương mại của thành phố Mariupol và giải thoát tất cả "con tin" từ các tàu tại cảng.

* Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine và khu vực phía nam Kherson.

Nga sẵn sàng bán dầu cho Nga sẵn sàng bán dầu cho 'các quốc gia thân thiện' với bất kỳ mức giá nào

TTO - Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết Nga sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho "các quốc gia thân thiện với bất kỳ mức giá nào", Hãng Interfax ngày 12-4 dẫn lại nội dung trả lời phỏng vấn báo Izvestia của ông Shulginov.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên