12/03/2022 05:50 GMT+7

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - CNN dẫn đánh giá tình báo mới nhất ngày 12-3 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng trên bộ của Nga còn cách thủ đô Kiev khoảng 25km. Cùng ngày, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức điện đàm với Tổng thống Nga về Ukraine.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đi bộ gần một cây cầu bị phá hủy ở thị trấn Irpin, ngoại ô Kiev, ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đến nay quân đội Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, gồm 123 máy bay không người lái, 1.127 xe tăng và các xe bọc thép khác, 115 bệ phóng tên lửa, 423 pháo dã chiến và súng cối, và 934 đơn vị xe quân sự đặc chủng, theo Hãng tin Tass.

* Hãng AFP dẫn nguồn tin Điện Elysée ngày 12-3 cho hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về chiến sự ở Ukraine. Ông Macron và ông Scholz đều "yêu cầu Nga ngừng bắn ngay lập tức". 

Kết thúc cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào tối 12-3 (giờ Việt Nam), 3 nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục xúc tiến các cuộc tiếp xúc về vấn đề Ukraine trong thời gian tới.

* Theo hãng Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12-3 cho biết Nga đang gửi lực lượng mới tới Ukraine sau khi "hứng chịu những tổn thất (quân sự) lớn nhất trong nhiều thập niên qua"Ông nói lực lượng Ukraine đã loại 31 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khỏi vòng chiến đấu và phá hủy hơn 360 xe tăng Nga.

* Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 12-3 thông tin Đức sẽ tiếp nhận 2.500 người sơ tán từ Ukraine sang Moldova. Đức cũng giúp đỡ các nước láng giềng của Ukraine chăm sóc những người đi lánh nạn và một hành lang sẽ được thiết lập qua ngả Romania để đưa mọi người đến Đức, chủ yếu bằng xe buýt.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tiến sát Kiev - Ảnh: REUTERS

* Đài CNN dẫn đánh giá tình báo mới nhất ngày 12-3 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng trên bộ của Nga hiện đang cách trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 25km (15,5 dặm).

Quan chức Ukraine nói Kiev đã "sẵn sàng chiến đấu" khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công thủ đô Ukraine, theo tờ GuardianTheo đó, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mô tả "thành phố đang bị bao vây" và các trạm kiểm soát cũng như các đường tiếp tế đã được chuẩn bị.

* Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết một số hành lang nhân đạo ở Ukraine bao gồm hành lang nhân đạo từ thành phố cảng Mariupol đang bị lực lượng Nga bao vây, sẽ được mở vào 12-3 để dân thường sơ tán, theo Reuters.

* Ngày 12-3, truyền thông Ukraine đưa tin hai kho dầu gần Kiev đang bốc cháy sau các cuộc tấn công của Nga. Theo báo Kyiv Independent, một kho dầu đã bị tấn công tại thị trấn Vasylkiv, cách thủ đô Kiev 36km về phía nam và một kho dầu khác bị bắn trúng ở Kryachky.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 3.

Các binh sĩ Mỹ lên máy bay vận tải đến châu Âu ngày 11-3 trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: REUTERS

* Báo Washington Post dẫn các nguồn tin riêng cho biết Mỹ đang thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc chuyển các hệ thống phòng không tiên tiến hơn cho Ukraine, nhằm bù đắp cho chuyện Mỹ bác ý tưởng chuyển tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine. Slovakia đã công khai ý định hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine và đang sở hữu các hệ thống phòng không S-300 tương tự loại Ukraine đang có.

* Chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Trung Quốc cho Ukraine đã đến thành phố Chernivtsi ở phía tây, nơi cách xa chiến tuyến. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin lô hàng bao gồm một số vật dụng như chăn và đèn pin. Lô hàng thứ hai dự kiến khởi hành trong hôm nay và đến Ukraine vào ngày 14-3, theo Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc.

* Ngày 11-3, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga có thể đối mặt những rủi ro không lường trước. Đài ABC News dẫn lời ông Ned Price, người phát ngôn bộ này, cho biết Nga đã nói rõ sẽ xem những người nước ngoài chiến đấu ở Ukraine là lính đánh thuê. Điều này sẽ khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn nếu bị phía Nga bắt giữ. 

Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ trước đó tuyên bố đã nhận được hơn 3.000 đơn đăng ký tình nguyện chiến đấu của người Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp số liệu bao nhiêu người Mỹ đã đến Ukraine.

* Trong thông cáo gởi đến Hãng thông tấn Tass ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Brazil nhấn mạnh mọi hành vi tự ý gia nhập lực lượng chiến đấu của nước ngoài là trái luật, nhấn mạnh mọi quân nhân dù tại ngũ hay xuất ngũ chỉ được phục vụ quân đội Brazil. Trước đó truyền thông Brazil đưa tin một số người từng là lính bộ binh và hậu cần Brazil đã tự nguyện đăng ký tham gia Quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 4.

Tình hình Ukraine ngày 11-3 với mũi tên màu đỏ là các hướng tấn công của Nga, những vòng cung màu xanh là nơi Ukraine tổ chức phòng thủ - Nguồn: NEW YORK TIMES, VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN TRANH (MỸ)

* Các lực lượng tên lửa và không quân Nga đã liên tục tấn công Lutsk và Ivano-Frankivsk phía tây Ukraine trong 24 giờ qua, theo thông tin cập nhật tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 12-3 (giờ Việt Nam). Các mục tiêu trước đó của Nga chủ yếu ở phía đông và gần Kiev.

* Ngày 11-3, báo La Repubblica của Ý dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên tiết lộ chính quyền Ý đã bàn giao lô súng máy và súng phóng lựu chống tăng cho Ukraine. Tờ này dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của lực lượng vũ trang Ý cho biết loại vũ khí mà Kiev đã nhận “được thiết kế để cả dân thường cũng có thể ngăn chặn xe tăng”. Cũng theo La Repubblica, ngoài đạn dược và súng chống tăng, các nước châu Âu còn gởi Ukraine các thiết bị tiên tiến khác như kính nhìn đêm.

* Ngày 11-3, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy định an toàn hạt nhân tại Ukraine, đồng thời yêu cầu các lực lượng Nga ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân, theo Reuters.

Dù vậy, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết vẫn chưa có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ tại các nhà máy hạt ở Chernobyl hay Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga hiện đang kiểm soát 2 nhà máy này.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 5.

Cứu chữa người bị thương ở thành phố Lviv, Ukraine ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ có 7.144 người sơ tán khỏi bốn thành phố là Chernihiv, Energodar, Hostomel và Kozarovichi, Ukraine trong ngày 11-3, thấp hơn nhiều so với hai ngày trước đó, Hãng tin Reuters đưa tin.

Ông Zelensky cáo buộc Nga từ chối cho phép người dân rời thành phố Mariupol, và cho biết Ukraine sẽ cố gắng cung cấp lương thực và thuốc men lần nữa cho thành phố này vào ngày 12-3.

* Báo Guardian của Anh dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết lực lượng không quân Ukraine còn khoảng 56 chiến đấu cơ sau gần ba tuần giao tranh.

Theo quan chức này, Ukraine bắt đầu tham chiến với chưa tới 100 máy bay chiến đấu, và việc chỉ còn lại 56 máy bay không nói lên toàn thể câu chuyện. Có thể một số chiến đấu cơ của Ukraine ngừng hoạt động vì các lý do khác nhau, trong đó có vấn đề bảo trì bảo dưỡng.

Thụy Sĩ quyết định cấm mọi chuyến bay qua không phận của mình có liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho các bên tham chiến ở Ukraine. Theo thông cáo đã phát đi, quyết định trên không áp dụng với các máy bay quân sự của các bên tham chiến hoặc của các quốc gia hoạt động với mục đích nhân đạo hoặc y tế, gồm cả việc chuyên chở người bị thương.

Thụy Sĩ được cho là đã phá vỡ nguyên tắc trung lập khi nhanh chóng lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nhưng vẫn giữ nguyên tắc trung lập về quân sự.

* Ngày 11-3, theo Hãng tin Reuters, Mỹ áp đặt trừng phạt mới đối với các nhà tài phiệt và giới tinh hoa của Nga, gồm có 10 người trong hội đồng quản trị của Ngân hàng VTB, 12 thành viên của Duma quốc gia (Hạ viện) và gia đình của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.

Trong khi đó, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông mong chờ được ký phê duyệt dự luật chi tiêu, trong đó có 13,6 tỉ USD tiền viện trợ cho Ukraine.

"Tối qua, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu của lưỡng đảng, bao gồm một khoản hỗ trợ thêm trị giá 13,6 tỉ USD cho người dân Ukraine. Tôi mong chờ được ký nó ngay", ông Biden viết.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 6.

Một nhà máy sản xuất giày bị hư hại nặng sau cuộc không kích thành phố Dnipro, Ukraine ngày 11-3 - Ảnh: AFP

* Nga đã đồng ý cung cấp cho Belarus những trang thiết bị quân sự mới nhất trong tương lai gần, theo hãng thông tấn Belarus Belta.

Ngoài ra, trong cuộc họp ngày 11-3 tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã nhất trí các bước hỗ trợ lẫn nhau để ứng phó trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm giá năng lượng.

* Mỹ cho biết chưa thấy dấu hiệu có sự hiện diện của binh sĩ Belarus trên lãnh thổ Ukraine. Ông John Kirby - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, khẳng định đến giờ chưa thấy sự hiện diện của binh sĩ hoặc các lực lượng của Belarus trên đất Ukraine nhưng "điều này không có nghĩa là sắp tới không có".

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho rằng hiện không ai đoán được ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chuyến thăm căn cứ hải quân Toulon ngày 11-3, khi được hỏi về khả năng có sự yếu kém trong đánh giá của các nước châu Âu về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, bà Parly khẳng định các nước châu Âu đã đoán được có chiến tranh nhưng "khó đoán trước được các ý định của Tổng thống Putin vì ông ấy nói và làm khác nhau".

* Ukraine lo ngại Belarus có thể phát động một cuộc tấn công vào nước này sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Lukashenko ngày 11-3, theo Reuters. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Yevheniy Yenin, nói Nga đang cố gắng bằng mọi cách để kéo Belarus vào cuộc giao tranh tại Ukraine.

Kiev cáo buộc Matxcơva đã nã đạn vào một khu định cư Belarus gần biên giới với Ukraine trong nỗ lực kéo nước này vào giao tranh.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 7.

Pháo kích tại thành phố Mykolaiv, Ukraine ngày 11-3 - Ảnh: TELEGRAM

* Theo báo Guardian, Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo quân đội Nga đã bắt cóc ông Ivan Fedoro, thị trưởng thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt cóc ông Fedoro. Theo Reuters, các lực lượng Nga đã kiểm soát Melitopol. Nga chưa bình luận về số phận của thị trưởng Fedoro.

* Theo Reuters, Nga đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích tối 11-3 tại thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine. Cùng ngày, theo Guardian, Nga đã không kích ba thành phố ở Ukraine, bao gồm hai thành phố ở phía tây nước này khi Nga mở rộng phạm vi tấn công quân sự. Theo đó, các cuộc không kích của Nga nhắm vào các sân bay tại Lutsk và Ivano-Frankivsk và các tòa nhà dân cư ở thành phố Dnipro.

* Hàng trăm ngàn thường dân vẫn còn mắc kẹt và sống giữa các cuộc giao tranh ở nhiều thành phố tại Ukraine, song tình hình tại Mariupol đặc biệt nghiêm trọng. Theo Guardian, 10 ngày sau cuộc bao vây của Nga, người dân Mariupol đang sống trong cảnh mất điện hoặc không có sóng điện thoại, trong khi lương thực và nước đang cạn dần.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 8.

Những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine nghỉ ngơi trong một ga tàu hỏa cũ tại Ba Lan ngày 11-3 - Ảnh: GETTY IMAGES

* Sony Pictures Entertainment thông báo ngừng các hoạt động kinh doanh tại Nga, hai tuần sau khi hãng phim tạm dừng phát hành phim ở nước này, theo Reuters.

* Nga thông báo chặn mạng xã hội Instagram sau khi Meta, công ty mẹ của Instagram, cho phép đăng tải những lời kêu gọi bạo lực chống lại ông Putin và lính Nga liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 12-3: Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga điện đàm về Ukraine - Ảnh 9.

Xe tăng của quân đội Ukraine đi làm nhiệm vụ tại vùng Lugansk ngày 11-3 - Ảnh: AFP

* Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Linda Thomas Greenfield, cho biết Ukraine không có chương trình vũ khí sinh học. Ngược lại, bà cho rằng Nga là nước có lịch sử từng sử dụng vũ khí hóa học.

* Ngày 11-3, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo người Nga nhận chuyển khoản từ các ngân hàng nước ngoài chỉ có thể rút tiền bằng đồng rúp, theo Reuters.

Điện Kremlin nói về cách 2 tổng thống Nga và Ukraine gặp nhau Điện Kremlin nói về cách 2 tổng thống Nga và Ukraine gặp nhau

TTO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ khi các cuộc hội đàm đạt được kết quả.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Belarus