12/03/2022 20:49 GMT+7

Tổng thống Zelensky: Nga tổn thất lớn nhất nhiều thập niên qua, phải thêm quân tới Ukraine

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Zelensky nói Nga đang gửi thêm quân tới Ukraine sau khi lực lượng Ukraine loại 31 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khỏi vòng chiến đấu. Ông nói Nga đang chịu tổn thất quân sự lớn nhất nhiều thập niên.

Tổng thống Zelensky: Nga tổn thất lớn nhất nhiều thập niên qua, phải thêm quân tới Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine vào ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin: "Ngày 12-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang gửi lực lượng mới tới Ukraine sau khi hứng chịu những tổn thất (quân sự) lớn nhất trong nhiều thập niên qua".

Ông nói Nga gửi thêm quân sau khi lực lượng Ukraine loại 31 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga khỏi vòng chiến đấu và phá hủy hơn 360 xe tăng Nga.

Tổng thống Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết và cũng không thể xác minh thông tin do ông đưa ra về thiệt hại của Nga. Hiện Nga chưa lên tiếng về các thông tin do ông Zelensky đưa ra.

Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Zelensky kêu gọi Nga duy trì thỏa thuận ngừng bắn để cho phép các cuộc sơ tán diễn ra từ thành phố cảng Mariupol (đang bị Nga bao vây), sau khi ông đổ lỗi cho Nga về những nỗ lực sơ tán thất bại trước đó.

Ông Zelensky cũng cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc gây sức ép buộc Nga thả thị trưởng thành phố Melitopol. Phía Ukraine cho biết thị trưởng này đã bị lực lượng Nga bắt vào hôm 11-3.

Theo Hãng tin AFP, hiện tại các lực lượng Nga đã tiến gần đến thủ đô Kiev từ phía bắc, tây và đông bắc. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói Kiev "đang bị bao vây".

Các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy sân bay ở thị trấn Vasylkiv, cách Kiev khoảng 40km về phía nam, vào sáng 12-3. Các vùng ngoại ô phía tây bắc của Kiev, bao gồm Irpin và Bucha, trải qua những ngày bị bắn phá dữ dội. Các xe bọc thép của Nga cũng đang tiến về rìa đông bắc.

Cũng trong ngày 12-3, Nga cho biết quân đội nước này có thể nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine. Matxcơva cảnh báo "về hậu quả của việc chuyển giao thiếu suy nghĩ cho Ukraine các loại vũ khí như hệ thống phòng không di động, hệ thống tên lửa chống tăng...".

"Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ là động thái nguy hiểm, mà còn là một động thái biến những đoàn xe cung cấp trở thành mục tiêu hợp pháp" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu trên truyền hình Nga.

Trong diễn biến khác, ngày 12-3, Điện Elysee cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về chiến sự ở Ukraine. Ông Macron và ông Scholz đều "yêu cầu Nga ngừng bắn ngay lập tức".

Kể từ lúc gặp ông Putin tại Điện Kremlin vào ngày 7-2 năm nay, đến nay Tổng thống Macron đã có 9 cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga.

LHQ tìm LHQ tìm 'lối ra' cho các tàu mắc kẹt vì xung đột tại Ukraine

TTO - Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) của Liên Hiệp Quốc đang nỗ lực tạo ra một hành lang hàng hải an toàn giúp các tàu hàng và thủy thủ mắc kẹt ở biển Đen và biển Azov có thể ra khơi mà không gặp nguy cơ nào.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên