
Chế biến đồ gỗ ở Tây Ninh để xuất khẩu đi Mỹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Công bố vào cuối năm 2023, một khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại châu Á cho thấy các doanh nghiệp này ngày càng quan tâm đến việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ tài chính (fintech) cho vấn đề thanh toán và dòng tiền.
Không nằm ngoài xu thế trên, các doanh nghiệp Việt Nam với ngày càng nhiều các hoạt động thanh toán quốc tế, cùng việc nhận vào dòng tiền ngoại tệ lớn, đang cho thấy họ có nhu cầu cao cho loạt giải pháp số giúp quản lý vấn đề trên.
Thành công khi quản lý dòng tiền tốt
Trang East Asia Forum nhận định bối cảnh tài chính tại nhiều nước ASEAN đang chuyển mình nhờ sự phát triển nhanh chóng của fintech.
Đơn cử như vấn đề cho vay, việc các tổ chức cho vay truyền thống thường có quy trình phê duyệt chậm chạp và rườm rà, là động cơ để các doanh nghiệp nhỏ tìm đến các công ty fintech để có các lựa chọn tài trợ nhanh hơn và tùy chỉnh hơn.
Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), các SME chiếm hơn 99% tổng số doanh nghiệp tại ASEAN, với vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm, nhưng cũng thường là những đối tượng gặp khó với vấn đề về dòng tiền, vì có lượng dự trữ tiền mặt nhỏ và nguồn lực ít.
WEF cho rằng giải pháp fintech đã giúp các doanh nghiệp SME giải quyết được nhiều vấn đề về tài chính, bao gồm các giải pháp như cho vay P2P, thanh toán xuyên biên giới, tiếp cận tiền mặt nhanh chóng và giao dịch quốc tế đơn giản.
Báo cáo "Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong hành trình vươn ra toàn cầu" do Payoneer thực hiện cho thấy 58% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát nói chuyển đổi số đã giúp họ xóa bỏ các rào cản khi tiếp cận thị trường quốc tế, trong khi 77% doanh nghiệp xem đây là nhân tố chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh.
"Báo cáo của chúng tôi cho thấy phần lớn các doanh nghiệp SME tại Việt Nam nhận thanh toán từ các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Úc", ông Vũ Ái Việt, giám đốc quốc gia của Payoneer tại Việt Nam, chia sẻ.
Theo ông Việt, câu chuyện thành công của các SME này là minh chứng cho việc các giải pháp phù hợp và đúng thời điểm có thể giúp các doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu.
Fintech cần thiết cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xử lý giao dịch cho các nền tảng quốc tế như Airbnb, Payoneer phát hiện tiềm năng của thị trường Việt Nam với nguồn cầu thanh toán lớn, trong bối cảnh các lĩnh vực cần thanh toán toàn cầu tại đây ngày càng tăng trưởng.
Tệp khách hàng chủ yếu mà Payoneer đang phục vụ ở Việt Nam là các tiểu thương thương mại điện tử xuyên biên giới (e-commerce seller), cùng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển và xuất khẩu game, cùng các bên xuất khẩu hàng hóa...
Bên cạnh đó, ông Adam Cohen, giám đốc phát triển của Payoneer, nhận định việc Việt Nam đang trở thành một trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài cũng đang là một triển vọng cho nhu cầu của fintech.
"Ví dụ như việc doanh nghiệp của một quốc gia khác đến thành lập công ty và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Payoneer sẽ hỗ trợ họ như cách chúng tôi hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam khác", ông Cohen nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận