Doanh nghiệp quốc tế về Tây Ninh bàn chuyện 'kết nối toàn cầu'

Ngày 5-9, hơn 650 đại biểu đã có mặt ở Tây Ninh tham dự Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần 4 năm 2026 với chủ đề "Tây Ninh: Kết nối toàn cầu - Vươn tầm giá trị".

Doanh nghiệp khắp thế giới về Tây Ninh bàn chuyện 'kết nối toàn cầu' - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (phải) giới thiệu các đại biểu sản phẩm của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh bên lề hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM

Hội nghị do bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì.

Trong số hơn 650 đại biểu tham dự hội nghị có 264 đại biểu đại diện 177 doanh nghiệp, hiệp hội từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia, tìm hiểu kết nối vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khoảng cách địa lý ngắn lại, nhiều yêu cầu cạnh tranh cao hơn

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho rằng thương mại thế giới đang thay đổi rất nhanh, chuỗi cung ứng đang được tái cấu trúc, thương mại điện tử đang xóa nhòa khoảng cách địa lý.

Cùng với đó, công nghệ đang làm thay đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận thị trường.

"Trong bối cảnh đó, lợi thế không chỉ thuộc về nơi sản xuất được nhiều hàng hóa, mà thuộc về nơi kết nối nhanh hơn, logistics tốt hơn, tiếp cận thị trường hiệu quả hơn và tạo ra giá trị cao hơn", ông Hẳn nói.

Theo ông Hẳn, trong thời đại kinh tế số, một doanh nghiệp ở Tây Ninh hoàn toàn có thể tiếp cận khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Tokyo, Seoul, Singapore, các nước châu Âu hay Mỹ.

Doanh nghiệp khắp thế giới về Tây Ninh bàn chuyện 'kết nối toàn cầu' - Ảnh 2.

264 đại biểu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới chăm chú theo dõi hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM

Điều đó cho thấy khoảng cách địa lý ngày càng ngắn lại, nhưng khoảng cách về công nghệ, tiêu chuẩn, năng lực logistics và khả năng cạnh tranh sẽ ngày càng quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

"Vì vậy, tỉnh Tây Ninh xác định thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là một hạ tầng thị trường mới. Logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà còn là năng lực cạnh tranh. Và xuất khẩu không chỉ là đưa hàng hóa ra nước ngoài mà còn đưa giá trị của doanh nghiệp và của tỉnh Tây Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Hẳn đúc kết.

Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuẩn hóa để tạo niềm tin

Bà Ninh Thị Bích Thùy - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh - cũng cho rằng công nghệ số và thương mại điện tử đang làm cho thế giới ngày càng gần nhau hơn, từ đó thị trường cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn, nguồn gốc sản phẩm, trách nhiệm với môi trường và mức độ tin cậy của doanh nghiệp.

Do đó, vươn ra toàn cầu không còn đơn giản chỉ là đưa hàng hóa ra nước ngoài, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải đủ năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn chung của thế giới, đủ bản lĩnh để cạnh tranh bằng chất lượng và đủ uy tín để được đối tác lựa chọn, tin tưởng, đồng hành lâu dài.

"Để bước ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp không nhất thiết phải có quy mô thật lớn. Điều quan trọng là sản phẩm phải đủ tốt, đáp ứng đúng tiêu chuẩn và tạo được niềm tin lâu dài với đối tác", bà Thùy tham luận.

Gần 30 năm xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của châu Âu, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn - cũng có chung nhận định: "Không thể chỉ làm ra một sản phẩm tốt rồi nghĩ rằng có thể xuất khẩu. Điều thị trường quốc tế cần là một hệ thống sản xuất tốt, ổn định, minh bạch và có khả năng chứng minh được chất lượng trong toàn bộ chuỗi".

Ông Trần Tấn Sỹ - Tổng giám đốc Vietnam Food Pavilion, Tập đoàn Lootah (UAE) - gợi ý các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tây Ninh cần tiến thêm một bước từ xúc tiến thương mại sang hỗ trợ tiếp cận thị trường.

Cụ thể là không chỉ đưa doanh nghiệp đi hội chợ hay tổ chức các cuộc gặp, mà cần hỗ trợ họ theo một hành trình từ "Chọn sản phẩm - Chuẩn hóa - Kết nối người mua - Thử nghiệm - Bán hàng - Nhân rộng".

"Nhà nước không làm thay doanh nghiệp, nhưng nhà nước cùng các tổ chức và đối tác thị trường có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn con đường đi ra thế giới", ông Sỹ nói.

Doanh nghiệp khắp thế giới về Tây Ninh bàn chuyện 'kết nối toàn cầu' - Ảnh 4.

Các đại biểu chứng kiến 11 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM

Hội nghị đã chứng kiến 11 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Bên lề hội nghị, tỉnh Tây Ninh cũng tiếp tục tổ chức đoàn đưa các đại biểu nước ngoài tham quan các doanh nghiệp, điểm du lịch, khu vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là các hội thảo nối kết giữa những doanh nghiệp có chung hướng phát triển, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

Doanh nghiệp khắp thế giới về Tây Ninh bàn chuyện 'kết nối toàn cầu' - Ảnh 6.TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh thống nhất mở rộng vành đai 3 TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án mở rộng, hoàn thiện vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 2) theo phương thức PPP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất