
27 nhà đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 31 dự án với tổng vốn khoảng 3 tỉ USD - Ảnh: SƠN LÂM
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 có sự tham dự của ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Cùng với đó là hơn 500 đại biểu khách mời đến từ các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM đến tham dự hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM
Thu hút đầu tư vào 4 trụ cột của hệ sinh thái phương tiện không người lái
Theo chiến lược được công bố tại hội nghị, Tây Ninh sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái theo hướng dùng thể chế để kiến tạo nguồn lực phát triển ngành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và nhà đầu tư tiết giảm chi phí khi gia nhập ngành tại tỉnh.
Từ đó, Tây Ninh kỳ vọng thu hút cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng góp sức, tập trung hình thành 4 trụ cột.
Thứ nhất là tạo vùng thử nghiệm, đào tạo và sát hạch đạt chuẩn quốc tế tại tỉnh Tây Ninh.
Thứ hai là vùng sản xuất công nghiệp phụ trợ và hệ sinh thái sản xuất - lắp ráp - tích hợp phương tiện không người lái.
Thứ ba là vùng nghiên cứu, triển khai thí điểm hàng loạt giải pháp ứng dụng trong du lịch, nông nghiệp, logistics, tài nguyên môi trường, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, quản lý biên giới và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.
Trụ cột thứ tư là xây dựng tỉnh trở thành điểm đến của các hoạt động thể thao, sự kiện, triển lãm, cuộc thi.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh tổ chức bên thềm hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM
Với quỹ đất và không phận thử nghiệm đa dạng từ vùng rừng, sông - hồ, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, logistics, cùng vị trí địa lý thuận lợi kết nối Đông - Tây Nam Bộ, kết nối Việt Nam - Campuchia và các nước ASEAN, tiếp giáp trực tiếp TP.HCM, Tây Ninh lựa chọn phương tiện không người lái trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật, kết hợp công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thể thao và công nghệ cao thành một động lực tăng trưởng mới.
Đây cũng là định hướng theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo đó, Tây Ninh sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư hành lang bay thử nghiệm có kiểm soát, trung tâm thử nghiệm - đào tạo - sát hạch, mạng lưới liên hợp ngành phương tiện không người lái, nghiên cứu, phát triển các giải pháp hữu ích, tạo tiền đề cho mục tiêu thương mại hóa giải pháp phương tiện không người lái.
Chứng nhận đầu tư, ghi nhớ 90 dự án với tổng vốn hơn 31 tỉ USD
Tại hội nghị, Tây Ninh ghi nhận sự quan tâm đầu tư của 41 tập đoàn, nhà đầu tư đối với 59 dự án trong các lĩnh vực triển khai quy hoạch tỉnh, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực có tiềm năng phát triển khác.
Tổng vốn dự kiến của 59 dự án này khoảng 720.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỉ USD.
27 nhà đầu tư với 31 dự án ở nhiều lĩnh vực đã được UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỉ đồng, tương đương 3 tỉ USD.

Các nhà đầu tư nhận hoa chúc mừng sau nghi thức khởi công, động thổ đồng loạt 13 dự án - Ảnh: SƠN LÂM
Bên cạnh đó, các đại biểu và 13 nhà đầu tư cũng thực hiện nghi thức khởi công, động thổ đồng loạt 13 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 tỉ đồng, tương đương 4,5 tỉ USD.
Trong đó có khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM - hạng mục xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, với vốn đầu tư 68.270 tỉ đồng, tương đương 2,65 tỉ USD.

13 dự án khởi công, động thổ đồng loạt trong hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng khi nhận thấy Tây Ninh đã đạt được những thành quả, kết quả rất đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam.
Đồng thời, thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Phó thủ tướng cũng nhắc nhở Tây Ninh rằng thước đo hiệu quả của xúc tiến đầu tư không chỉ là vốn đăng ký, mà là vốn thực hiện, tiến độ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng lan tỏa của các dự án.
Tỉnh cần tiếp tục tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ trong tỉnh, liên vùng và quốc tế; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân nhằm phát huy lợi thế địa kinh tế chiến lược của tỉnh đang có…

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: SƠN LÂM
Đồng thời chủ động tổ chức các không gian kinh tế mới dọc theo các hành lang và trục động lực, chuẩn bị quỹ đất sạch, tập trung đầu tư hạ tầng dọc các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư phải phục vụ trực tiếp yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế…
"Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, tôi tin tưởng Tây Ninh sẽ 'Hội tụ giá trị - Kiến tạo tương lai' đúng như chủ đề của hội nghị hôm nay, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và một cửa ngõ giao thương quan trọng với Campuchia và ASEAN", Phó thủ tướng phát biểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận