
Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hàng chục năm nay nhưng phát sinh vài chục triệu đồng tiền thuế và hồ sơ, giấy tờ để đi đóng mã số thuế - Ảnh: HỮU HẠNH
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà T.H.H. (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết ngày 4-9, bà đến gặp cán bộ Thuế cơ sở 5 (Thuế TP Hà Nội) để làm thủ tục liên quan đến mã số thuế của công ty mà bà làm giám đốc, đã ngừng hoạt động từ năm 2017.
Doanh nghiệp đã 'ngưng thở' nhiều năm, yêu cầu sống lại rồi mới được chết
Công ty được thành lập từ năm 2007. Đến năm 2017, do kinh doanh khó khăn, bà làm thủ tục tạm dừng hoạt động. Năm 2018, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tạm ngừng lần 2 và từ đó đến nay không hoạt động trở lại. "Không có hoạt động kinh doanh, doanh thu không phát sinh, nợ thuế cũng không có", bà H. nói.
Tuy nhiên, theo thông báo của cơ quan thuế, từ 2021 đến nay doanh nghiệp đang ở tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Bà H. cho rằng trước đây công ty đăng ký địa chỉ tại căn hộ chung cư của gia đình. Sau đó quy định không cho phép sử dụng chung cư làm địa chỉ kinh doanh nên có thể cơ quan thuế đến kiểm tra không thấy biển hiệu. Từ đó, doanh nghiệp bị xác định doanh nghiệp không hoạt động ở địa chỉ đăng ký.
Sau buổi làm việc với cơ quan thuế, bà H. được thông báo phải nộp khoảng 60 triệu đồng, phát sinh trong thời gian doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Đây mới chỉ là số tiền cơ quan thuế tạm tính, chưa phải số cuối cùng.
Trong đó, khoảng 10 triệu đồng lệ phí môn bài; 11,5 triệu đồng tiền phạt liên quan đến tờ khai lệ phí môn bài; 11,5 triệu đồng do không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng; 11,5 triệu đồng liên quan đến báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; khoảng 20 triệu đồng do không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cùng tiền chậm nộp khoảng 4 triệu đồng...
Bà H. cho biết muốn nộp các khoản tiền trên nhưng chưa thể đóng được mã số thuế ngay. Theo hướng dẫn của cơ quan Thuế cơ sở 5, bà còn phải hoàn thiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế từ năm 2007 đến lúc tạm dừng kinh doanh năm 2018.
"Trong những năm còn hoạt động, doanh nghiệp đều quyết toán thuế và đã nộp hồ sơ lên cơ quan thuế. Nhưng để đóng mã số thuế, tôi phải hoàn thiện báo cáo quyết toán từ khi thành lập doanh nghiệp, sau đó cơ quan thuế kiểm tra" - bà cho biết.
Theo bà, chứng từ, sổ sách và cả hóa đơn vẫn được lưu giữ đầy đủ. Tuy nhiên, việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế cho một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động gần 10 năm nay sẽ mất nhiều thời gian và công sức.
"Doanh nghiệp đã ngừng thở nhiều năm nay, giờ buộc phải sống dậy để rồi được cho chết lại. Chính sách thành lập doanh nghiệp khá thuận lợi, còn đóng lại sao khó khăn đến thế" - bà H. than thở.
Bà cũng thừa nhận lỗi khi không làm thủ tục đóng mã số thuế. Do bà hiểu biết không đầy đủ khi nghĩ rằng doanh nghiệp không hoạt động, không phát sinh doanh thu, không xuất hóa đơn thì một thời gian sẽ được xóa sổ.

Dự kiến số tiền thuế và tờ khai mà ông M. sẽ phải hoàn tất để đóng mã số thuế doanh nghiệp sau 17 năm mở ra mà không hoạt động - Ảnh: NVCC
17 năm không hoạt động: phải nộp hơn 82 triệu đồng và 155 tờ khai
Tương tự, ông M. (Hà Nội) đang tìm cách hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế cho doanh nghiệp đã "chết" từ 17 năm trước.
Năm 2009, ông đăng ký thành lập Công ty TNHH N.G. Tuy nhiên do nhiều lý do, công ty đã ngừng hoạt động ngay sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau 17 năm thành lập, doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh, không tạo ra doanh thu và không xuất một tờ hóa đơn trong suốt thời gian tồn tại. Số thuế phải nộp là bằng 0.
Tuy nhiên mới đây, ông M. nhận được tin nhắn của cơ quan thuế mời lên để hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.
Ông cho biết rất sốc khi nhận bảng kê tổng số tiền phải nộp dự kiến 82,8 triệu đồng. Đáng chú ý, tổng số báo cáo và tờ khai phải hoàn thiện lên tới 155.
Trong đó, 46 tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và 53 tờ khai theo quý. Đồng thời ông phải hoàn thiện 17 bộ báo cáo tài chính, 17 thuyết minh báo cáo tài chính và 17 tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chiều 4-9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cục Thuế cho biết đã nắm được những vướng mắc của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong quá trình hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.
Đặc biệt những khó khăn của các trường hợp không phát sinh doanh thu, hóa đơn, không có nợ thuế và người nộp thuế cũng không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Hiện Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp.
Mục tiêu là tạo điều kiện để doanh nghiệp, người nộp thuế đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sớm hoàn thành nghĩa vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận