16/08/2018 11:51 GMT+7

Doanh nghiệp địa ốc 'tháo chạy' khỏi Bắc Vân Phong

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hiện chỉ còn 5 công ty hoạt động, giảm gần 90% số công ty đã đăng ký trước đó (40 công ty).

Doanh nghiệp địa ốc tháo chạy khỏi Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Hàng loạt công ty địa ốc tại Bắc Vân Phong tạm dừng hoạt động sau khi có quyết định tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất - Ảnh: TH.THỊNH

Ngày 15-8, ông Võ Lục Phẩm, phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết sau khi UBND tỉnh ra quyết định tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa từ tháng 5-2018, thị trường giao dịch bất động sản ở Bắc Vân Phong trở nên trầm lắng.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh, tại thị trấn Vạn Giã hiện chỉ còn 5 công ty hoạt động, giảm gần 90% số công ty đã đăng ký trước đó (40 công ty). Phần lớn các công ty tạm thời đóng cửa và rút đi đều đến từ Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM...

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy vào thời điểm cơn "sốt đất" lên đến đỉnh điểm vào quý 1-2018, huyện Vạn Ninh tiếp nhận và giải quyết 2.253 hồ sơ, bằng 186,4% tổng số hồ sơ cả năm 2016 và bằng 65,3% tổng số hồ sơ cả năm 2017. 

Trước khi xảy ra tình trạng "sốt đất", ở huyện Vạn Ninh không có bất kỳ sàn giao dịch bất động sản nào.

Sau "sốt" đất Vân Phong - Phú Quốc, nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy Sau 'sốt' đất Vân Phong - Phú Quốc, nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy

TTO - Sau một thời gian "sốt" đất, giờ đây đất tại Phú Quốc (Kiên Giang) hay Vân Phong (Khánh Hòa) đã chính thức "hạ nhiệt", nhiều nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy, đặc biệt là khi thông tin Quốc hội chưa bấm nút thông qua Luật đặc khu.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên