08/05/2018 15:54 GMT+7

'Khẩn cấp' dừng chuyển quyền sử dụng đất tại Bắc Vân Phong

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Vạn Ninh - nơi được quy hoạch là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Khẩn cấp dừng chuyển quyền sử dụng đất tại Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Khu vực đất tại thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 8-5, ông Võ Tấn Thái, giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tiếp nhận ý kiến chỉ đạo trực tiếp của ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về quản ý đất đai ở huyện Vạn Ninh. 

"Sở đang trực tiếp triển khai lấy ý kiến từ các sở ngành liên quan. Việc thực hiện nội dung chỉ đạo sẽ được áp dụng chậm nhất là ngày 20-5" - ông Thái nói.

Theo đó, ngày 7-5, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hánh chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc tạm ngừng được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban Tỉnh ủy ngày 4-5.

Ông Võ Lục Phẩm, phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, cho biết bắt đầu từ cuối tháng 12-2017 bắt đầu có hiện tượng vấn đề về "sốt đất", tháng 1-2018 bắt đầu có hiện tượng thu gom đất.

Trước khi xảy ra tình trạng "sốt đất", ở huyện Vạn Ninh không có bất kỳ một sàn giao dịch bất động sản nào cả. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có đến trên 20 sàn bất động sản. 

Theo Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh, trong quý I-2018 huyện Vạn Ninh tiếp nhận và giải quyết 2.253 hồ sơ bằng 186,4% tổng số hồ sơ so với cả năm 2016, bằng 65,3% tổng số hồ sơ cả năm 2017. 

Qua kiểm tra, số lượng hồ sơ trên, giao dịch chuyển nhượng chủ yếu là đất tại xã Vạn Hưng (351 hồ sơ), Vạn Thắng (351 hồ sơ), Vạn Thọ (245 hồ sơ), Vạn Khánh (240 hồ sơ), các hồ sơ còn lại tại các địa phương khác trên địa bàn riêng đối với xã Xuân Sơn, Vạn Bình thì số hồ sơ giao dịch là khoảng 30 hồ sơ/xã.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, mới nhất là có Chỉ thị số 01 về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trên địa bàn huyện này vẫn diễn biến phức tạp.

Không để "cò đất" lộng hành ở Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong Không để 'cò đất' lộng hành ở Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong

TTO - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang ngăn chặn tình trạng mua bán đất, xây dựng trái phép, "cò đất", "xã hội đen" lộng hành, đẩy giá cao.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên