Ông Phạm Anh Tuấn (phải), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bắt tay cảm ơn các y bác sĩ tham gia đoàn công tác - Ảnh: TẤN LỰC
Sáng 10-10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ y tế sau bão số 11 cho đồng bào hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.
Tại buổi xuất quân, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, các địa phương này đang rất cần được hỗ trợ y tế vì bà con rất khổ sở.
Ông Tuấn động viên các y bác sĩ đã tình nguyện lên đường chi viện đồng bào vũng lũ lụt. Đồng thời yêu cầu đoàn công tác làm việc với trách nhiệm cao nhất, chia sẻ cùng những khó khăn của ngành y tế và nhân dân vùng lũ.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhắn nhủ đoàn công tác đoàn kết, cẩn thận, giữ gìn an toàn cho bản thân; chủ động thích ứng và vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng cảm ơn Công ty cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidifar) đã hỗ trợ 4.000 cơ số thuốc cho đoàn để cấp phát cho các hộ gia đình.
Ngoài hỗ trợ nhân lực, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 4 tỉ đồng cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bác sĩ Trần Kỳ Hậu, Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn, đại diện đoàn công tác, nói rằng hình ảnh nhiều ngôi nhà ngập trong biển nước sau bão số 11, làm thiệt hại lớn đã gây xúc động lương tâm người thầy thuốc, khơi lên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong mỗi con người.
Các y bác sĩ sẵn sàng lên đường, mang theo thuốc men, thiết bị và cả tình cảm, tinh thần sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai hướng về đồng bào.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các y bác sĩ thể hiện tinh thần quyết tâm trước lúc lên đường chi viện phía Bắc - Ảnh: TẤN LỰC
Muốn góp sức lực cho đồng bào vùng lũ
Từ Trung tâm Y tế Hoài Ân, chị Nguyễn Thị Lệ Sương cùng 2 đồng nghiệp bắt xe di chuyển quãng đường 90km lúc 3h sáng để kịp đến dự lễ xuất quân.
Chị Sương cho biết những ngày qua, nhìn thấy báo chí, truyền hình đưa tin, chiếu hình ảnh Thái Nguyên ngập trong biển nước mênh mông, bà con mất trắng tài sản, nhiều người thiệt mạng làm lòng chị quặn thắt, thương cho đồng bào phía Bắc cũng như bà con quê mình.
Bởi vậy, khi có thông tin tỉnh cử đoàn y bác sĩ đi chi viện vùng lũ, Sương và các đồng nghiệp đã xung phong đăng ký đi ngay.
"Tôi muốn đóng góp một chút sức lực, hỗ trợ chuyên môn để đồng hành cùng bà con vùng lũ. Nhìn cảnh bà con bì bõm trong biển nước những ngày qua thật quá đau lòng!" - chị Sương tâm sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận