23/02/2022 09:52 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 23-2, ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam cho biết đã thu được trên 70 tỉ đồng tài trợ. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí dẫn đầu tại SEA Games 31 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Sáng 23-2, ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam đã tổ chức công bố thêm 3 nhà tài trợ cho đại hội.

Theo đó, Công ty cổ phần Stavian Hóa Chất đã trở thành nhà tài trợ Kim cương; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty TNHH MTV sàn giao dịch Digiticket đã trở thành nhà tài trợ Bạch kim của SEA Games 31.

Bà Trần Thùy Chi - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP thương mại và nội dung số Việt (Vietcontent) - đơn vị đại diện tư vấn tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 - cho biết số tiền tài trợ mà ban tổ chức SEA Games 31 đưa về đã vượt 100% chỉ tiêu đề ra. Trước đó, ban tổ chức đặt mục tiêu kêu gọi được 70 tỉ đồng từ công tác tài trợ cho đại hội.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết công tác chuẩn bị SEA Games 31 đang được diễn ra tích cực. Thời gian qua ban tổ chức đại hội đã đi kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho đại hội tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Ngày 18-3 Hội nghị trưởng đoàn lần thứ 2 SEA Games 31 sẽ diễn ra trực tiếp tại Hà Nội. Sau đại hội, ngày 19-3 lãnh đạo các đoàn thể thao quốc tế và truyền thông sẽ đi thị sát các công trình phục vụ cho SEA Games 31.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, hiện nhiều môn thể thao trọng điểm đã đi tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế. Cuối tuần này, danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ được gút lại lần cuối trước khi trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ra quyết định thành lập.

Ông Trần Đức Phấn cho biết: "Là quốc gia chủ nhà nên mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành vị trí cao nhất tại SEA Games 31. Là chủ nhà của đại hội, Việt Nam không chỉ phải tổ chức tốt SEA Games 31 mà thành tích cũng phải tốt".

Trước đó tại SEA Games 30 diễn ra năm 2019 ở Philippines, chủ nhà Philippines cũng giật 149 huy chương vàng và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai với 98 huy chương vàng.

Đoàn thể thao Thái Lan đứng thứ ba với 92 huy chương vàng. Thái Lan là cường quốc thể thao số 1 Đông Nam Á xét trên thành tích tại các kỳ Olympic, Asiad. Những năm gần đây quốc gia này không còn quá chú trọng vào thành tích tại SEA Games nữa.



SEA Games 31: Việt Trì sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam? SEA Games 31: Việt Trì sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam?

TTO - Với các điều kiện sân bãi, khách sạn và giao thông thuận lợi, SVĐ Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) nhiều khả năng sẽ được lựa chọn làm sân nhà của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên