09/07/2023 23:37 GMT+7

Đoàn quân y 'mũ nồi xanh' Việt Nam ở Nam Sudan hoàn thành nhiệm vụ trở về

Tối 9-7, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Úc đưa đoàn quân 'mũ nồi xanh' của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Phái bộ Nam Sudan.

Đoàn quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 vừa trở về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan - Ảnh: MINH ĐỨC

Đoàn quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 vừa trở về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan - Ảnh: MINH ĐỨC

Tối 9-7 tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước.

Khoảng 22h, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Úc chở 51 cán bộ, nhân viên bệnh viện hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Còn lại 12 thành viên của bệnh viện sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Chủ trì lễ đón, đại tá Phạm Mạnh Thắng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Úc, Phòng Tùy viên quốc phòng Úc tại Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Dịp này, ông cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, giải quyết tốt công tác chính sách, hướng dẫn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 khen thưởng kịp thời và xứng đáng những thành tích, đóng góp, cống hiến của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Với các thành viên của bệnh viện, cục trưởng yêu cầu cần nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới, khẩn trương tổng kết, đánh giá chất lượng công tác trong nhiệm kỳ, nhất là rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở để triển khai thành công các thê đội tiếp theo.

Thiếu tá Lê Việt Anh - phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện - cho biết trong hơn một năm thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã thu dung điều trị cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân, tiến hành vận chuyển cấp cứu đường không cho 9 bệnh nhân; điều trị y học cổ truyền và vật lý trị liệu cho 150 bệnh nhân (tương ứng khoảng 1.300 liệu trình điều trị).

Cùng đó, cấp cứu và xử trí thành công nhiều ca bệnh nặng như: đột quỵ, sốc phản vệ, viêm tụy cấp, suy thận cấp, sốt rét ác tính, các vết thương do tai nạn phức tạp.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đón nhận huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào tháng 3-2023 - Ảnh: BVDC 2.4

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đón nhận huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào tháng 3-2023 - Ảnh: BVDC 2.4

Đặc biệt, lần đầu tiên đoàn quân "mũ nồi xanh" Việt Nam đã mổ thành công cho một thai phụ mang thai 38 tuần.

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện cũng triển khai xây dựng mới được một phòng khám sản phụ khoa, một vườn thuốc nam, sản xuất và cung cấp 680 lít oxy khí nén cho các bệnh viện cấp 1…

"Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã trở thành những sứ giả hòa bình, giới thiệu và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người, nhất là hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đối với bạn bè quốc tế" - thiếu tá Việt Anh nói.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam đã được Tư lệnh Phái bộ tặng bằng khen và toàn bộ 63 cán bộ, nhân viên bệnh viện được trao tặng huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 được triển khai với quân số chính thức gồm 63 thành viên, trong đó có 12 nữ quân nhân và được triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại Phái bộ ở Bentiu, Nam Sudan.

Mới đây vào ngày 29-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan thay thế cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp QuốcBệnh viện dã chiến Việt Nam nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 vừa đón nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên