14/08/2023 12:48 GMT+7

Đoàn PP23 xây trường cho vùng nông thôn Phú Yên

Những ngày này, 29 thành viên đoàn Đối tác Thái Bình Dương 2023 (PP23) đến Trường tiểu học Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) xây dựng dãy phòng học mới.

Lính Mỹ trở thành "thợ xây", xây trường cho trẻ nhỏ ở Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Lính Mỹ trở thành "thợ xây", xây trường cho trẻ nhỏ ở Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP23). Bất chấp nắng nóng gay gắt, những người lính Mỹ trong đoàn PP23 vẫn hăng say và vui vẻ làm "thợ xây" trường học.

Dãy phòng học mới tại Trường tiểu học Hòa Định Tây được đoàn PP23 xây dựng - Ảnh: MINH CHIẾN

Dãy phòng học mới tại Trường tiểu học Hòa Định Tây được đoàn PP23 xây dựng - Ảnh: MINH CHIẾN

Đại tá Claudine Calouri của Hải quân Hoa Kỳ, tư lệnh chương trình Đối tác Thái Bình Dương, cho hay hoạt động xây dựng trường học của lính Mỹ trong chương trình PP23 bắt đầu vào tháng 7 và kết thúc vào ngày 18-8.

Tổng diện tích xây dựng khoảng 107m2, có 3 phòng học. Ngoài ra lực lượng này còn làm khuôn viên sân, đường bê tông dẫn vào phòng học.

"Việc khánh thành trường dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18-8" - đại tá Claudine Calouri nói.

Máy đo trắc địa được đưa vào kiểm tra công trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Máy đo trắc địa được đưa vào kiểm tra công trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Lực lượng lính Mỹ ở đây được chia làm các mảng như an toàn xây dựng, đánh giá chung, thiết bị… Các nhóm đã đến Phú Yên trước tháng 7-2023 để đảm bảo tiến độ.

Ngoài xây mới dãy phòng học cho Trường tiểu học Hòa Định Tây, đoàn PP23 còn sửa chữa một số hạng mục cho Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Trường tiểu học Trần Phú, Trường tiểu học Hòa Hội ở huyện Phú Hòa.

"Những ngày đoàn làm việc tại đây, chúng tôi cảm thấy sự thân thiện của các bạn. Các thầy cô tại trường thường xuyên đến công trình hỏi thăm và hỗ trợ những thứ cần thiết. Hy vọng nếu được quay trở lại Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa" - bà Claudine Calouri chia sẻ.

Đội xây dựng đóng cọc trước khi bê tông - Ảnh: MINH CHIẾN

Đội xây dựng đóng cọc trước khi bê tông - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong số thành viên tham gia xây dựng, đặc biệt nhất là hạ sĩ Baccaro Loremie Grace, cô gái duy nhất trong nhóm. Vừa dùng xẻng xúc từng khối cát, nữ hạ sĩ cho hay cô đã từng làm xây dựng vài lần. 

"Tôi cảm thấy rất vui khi có mặt ở đây. Giáo dục luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu cho mỗi quốc gia, nhất là trẻ em. Tạo một môi trường học tập tốt sẽ giúp các em học tốt hơn" - hạ sĩ Baccaro Loremie Grace nói.

Hạ sĩ Baccaro Loremie Grace - thành viên nữ duy nhất trong đội xây dựng - Ảnh: MINH CHIẾN

Hạ sĩ Baccaro Loremie Grace - thành viên nữ duy nhất trong đội xây dựng - Ảnh: MINH CHIẾN

Những khung thép được đưa vào công trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Những khung thép được đưa vào công trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Dãy phòng học sẽ được hoàn thành và khánh thành vào ngày 18-8 - Ảnh: MINH CHIẾN

Dãy phòng học sẽ được hoàn thành và khánh thành vào ngày 18-8 - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Susan Burns - tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM - kỳ vọng các em học sinh sẽ vui mừng khi đến trường có dãy phòng học mới. Đây còn là công trình thể hiện mối quan hệ gắn kết, tình hữu nghị Việt Nam và Mỹ.

Ông Nguyễn Xuân Nghi - phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa - cho hay ba phòng học mới tại Trường tiểu học Hòa Định Tây cũng như dãy nhà vệ sinh tại Trường Hòa Hội sẽ đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học mới sắp đến.

"Thay mặt địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến đoàn PP23 vì những việc làm thiết thực cho ngành giáo dục" - ông Nghi nói.

Đoàn PP23 sửa chữa nhà vệ sinh Trường tiểu học Hòa Hội - Ảnh: MINH CHIẾN

Đoàn PP23 sửa chữa nhà vệ sinh Trường tiểu học Hòa Hội - Ảnh: MINH CHIẾN

Nụ cười của một lính Mỹ trong đoàn PP23 xây trường học tại Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Nụ cười của một lính Mỹ trong đoàn PP23 xây trường học tại Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Ban giám hiệu Trường tiểu học Hòa Định Tây chụp hình kỷ niệm với đoàn PP23 - Ảnh: MINH CHIẾN

Ban giám hiệu Trường tiểu học Hòa Định Tây chụp hình kỷ niệm với đoàn PP23 - Ảnh: MINH CHIẾN

“Được về Việt Nam, khám bệnh cho mọi người là niềm vui lớn”“Được về Việt Nam, khám bệnh cho mọi người là niềm vui lớn”

Đó là chia sẻ của bác sĩ quân y Hải quân Hoa Kỳ Mark Minhduy Nguyễn, một trong những bác sĩ gốc Việt, khi được về Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân Phú Yên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên