
Ảnh minh họa do AI tạo ra
Ngày 7-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này vừa tiếp nhận tin báo của một người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư "xuất khẩu trái cây", "đầu tư nông sản" với cam kết lợi nhuận cao.
Theo nội dung trình báo, thông qua mạng xã hội Facebook, chị N.T.N.K. (29 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) biết đến một trang web quảng cáo đầu tư xuất khẩu trái cây với nội dung hấp dẫn như lợi nhuận cao từ 6-12% cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu, thời gian hoàn vốn nhanh, có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất đầu tư.
Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia đầu tư thử với số tiền 2 triệu đồng. Chỉ sau thời gian ngắn thì nhận lại đầy đủ tiền gốc cùng tiền lãi là 2,16 triệu đồng chuyển về tài khoản ngân hàng. Tiếp tục đầu tư lần thứ hai với số tiền 5 triệu đồng, chị K. cũng nhận lại được 5,4 triệu đồng như cam kết.
Tin rằng đây là hoạt động đầu tư thật và có lợi nhuận cao, chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền để tham gia các "đơn hàng xuất khẩu" tiếp theo. Tuy nhiên đến lần đầu tư thứ ba, khi thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống không phản hồi. Những người này lấy lý do người tham gia phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư theo quy định mới có thể rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi.
Sau đó, chị K. tiếp tục chuyển thêm tiền, rồi còn được hướng dẫn tham gia một nhóm chat trên ứng dụng Messenger có nhiều thành viên tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà phân phối và nhà đầu tư (do đối tượng tự dựng lên) nhằm tạo sự tin tưởng.
Trong nhóm chat, nhóm người này liên tục đưa ra nhiều lý do như phải đóng tiền thuế VAT, tiền đặt cọc tất toán, phí xác minh tài khoản, phí hoàn tất hồ sơ… để yêu cầu chị K. chuyển thêm tiền.
Mỗi lần chuyển tiền, nhóm người này đều hứa hẹn sẽ cho rút toàn bộ số tiền đầu tư cùng lợi nhuận ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Do tin tưởng, chị K. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 438 triệu đồng.
Chỉ đến khi không thể liên lạc được với các đối tượng và không nhận lại được số tiền đã đầu tư, chị K. mới nhận ra mình bị lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo.
Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận để xác minh, xử lý theo quy định.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận