
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS
“Chúng ta đang nói về kế hoạch chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của Nga. Trong tiếng Nga, chúng tôi gọi đó đơn giản là hành vi trộm cắp”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong buổi họp báo.
Theo quan điểm của Điện Kremlin, nếu có ai đánh cắp hoặc sử dụng tài sản của Nga sai mục đích, hoặc tạo ra nguồn thu từ những tài sản đó, thì “những người liên quan sẽ bị truy tố bằng cách này hay cách khác, tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Bên cạnh đó, Matxcơva cảnh báo sẽ truy đuổi bất kỳ quốc gia nào có liên quan đến vấn đề trên.
Ông Peskov nêu rõ “việc đánh cắp tài sản” của Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho các hoạt động cất giữ tài sản và đầu tư ở châu Âu, theo Hãng tin Reuters.
Nga nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng việc cố gắng chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của nước này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, đồng euro, cũng như nhận thức về tính an toàn của quyền sở hữu tài sản ở châu Âu.
“Đây là những bước đi xa hơn dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn niềm tin vào nguyên tắc bất khả xâm phạm của tài sản”, ông Peskov nói thêm.
Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc đến đề xuất sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu để cấp khoản vay trị giá 164,37 tỉ USD cho Ukraine. Tuy nhiên đề xuất này đã vấp phải nhiều tranh cãi trong khối.
Ngày 1-10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas thông báo mặc dù không phải tất cả các quốc gia thành viên đều ủng hộ kế hoạch sử dụng tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng EU vẫn đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày 1-10 cho biết việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong khi đó Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho rằng đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc phòng thủ và tái thiết Ukraine cần được xem xét "một cách nghiêm túc, miễn là giải quyết hợp lý các rủi ro về pháp lý và tài chính".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận