Trung tâm Tài chính TP.HCM hoàn toàn có thể bứt phá nếu biết tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.
Hội thảo về nông nghiệp do UBND TP.HCM tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng TP.HCM phải đổi mới mạnh mẽ mô hình nông nghiệp để thích ứng với đô thị hóa, thiếu đất sản xuất và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.
Sáng 26-11, UBND TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 2025. Đây là sự kiện lớn nhất mỗi năm của TP.HCM về chủ đề này.
Nghị quyết 98 được đề xuất sửa đổi nhằm mở cơ chế vượt trội, tăng thu hút đầu tư và trao quyền mạnh hơn để TP.HCM bứt phá sau hợp nhất, hướng tới siêu đô thị.
Có rất nhiều động lực để TP.HCM tăng trưởng hai con số, trong đó, có một động lực chúng ta đã làm lâu rồi và còn có thể làm tốt hơn: cải thiện môi trường kinh doanh.
Ngày 25-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Ông bày tỏ mong muốn WEF và các chuyên gia quốc tế đồng hành, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ.
Sáng 25-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Peng Yang, CEO Ant International (Singapore), trao đổi về các cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.
Chuyên gia chia sẻ thẳng thắn những vấn đề TP.HCM phải giải quyết trong các mục tiêu mới.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói giáo dục TP.HCM đang đứng trước những vận hội mới tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục - đào tạo TP.HCM do UBND TP tổ chức sáng 20-11.
Chưa bao giờ câu chuyện thương hiệu cho Việt Nam hay cho một thành phố lớn như TP.HCM được quan tâm như lúc này. Tạo thương hiệu cũng đồng nghĩa tạo giá trị cho TP.HCM, mà những đối tượng thụ hưởng chính là người dân, nhà đầu tư và khách du lịch.
Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ông Philipp Rösler hỗ trợ xây dựng thương hiệu thành phố, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài cùng nguồn lực từ người Việt Nam ở nước ngoài.