04/07/2021 09:57 GMT+7

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO - Hai người mắc COVID-19 đều cùng 64 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã qua đời hôm nay 4-7.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời - Ảnh 1.

Hiện Bệnh viện đa khoa Sa Đéc vẫn đang trong thời gian cách ly y tế - Ảnh: AN LONG

Ngày 4-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết có thêm 2 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP Sa Đéc) tử vong khi đã mắc COVID-19.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 64 tuổi, vào viện ngày 2-7, tử vong lúc 0h35 ngày 4-7 với nguyên nhân được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi nặng, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp và nhiễm COVID-19. 

Trường hợp này vẫn chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.

Trường hợp thứ hai là nữ BN 16339 64 tuổi, vào viện ngày 10-6, phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 28-6 và tử vong lúc 9h30 ngày 4-7 trên nền bệnh suy hô hấp, viêm phổi nặng, suy tim độ III, đái tháo đường type 2, hội chứng Cusing, tăng huyết áp và nhiễm COVID-19.

Với nữ BN 16340 81 tuổi đã qua đời vào ngày 2-7, Đồng Tháp đã ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. 

Tình hình dịch bệnh tại tỉnh này cũng đang tiếp tục phức tạp khi chỉ trong thời gian từ 18h ngày 3-7 đến 18h ngày 4-7 đã phát hiện 52 trường hợp nghi mắc mới. Trong đó, có 4 ca liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã cách ly tập trung tại huyện Lấp Vò, 6 ca trong khu vực phong toả tại huyện Châu Thành và 42 ca trong khu vực phong toả Khoa Nội C Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Chỉ tính trong đợt dịch mới từ ngày 24-6 đến nay, Đồng Tháp đã có 210 trường hợp mắc, nghi mắc. Số trường hợp F1 đang được ghi nhận là 1093, F2 là 1673.

SƠN LÂM

Quảng Ngãi có ca nhiễm ngoài điểm dịch Phổ Thạnh, Phổ Châu

Khu Mỹ Phú, thuộc khu đô thị An Phú Sinh, TP Quảng Ngãi bị phong tỏa - Video: TRẦN MAI

Chiều 4-7, tỉnh Quảng Ngãi công bố có 1 ca F0 và 2 ca nghi nhiễm không liên quan đến 2 điểm dịch Phổ Thạnh và Phổ Châu (thị xã Đức Phổ).

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi hiện nay là 117 ca. 

Tuy nhiên, nhận định của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi 1 ca mắc COVID-19 mới ở xã Ba Cung, huyện Ba Tơ và 2 ca nghi nhiễm ở TP Quảng Ngãi được xác nhận nằm ngoài khu phong tỏa thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. Nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đợt bùng phát dịch tại Quảng Ngãi có ca bệnh và nghi nhiễm không liên quan đến 2 điểm dịch trên. Bởi trước đó, các ca bệnh được công bố đều nằm trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi phong tỏa.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu phố Mỹ Phú (thuộc khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) nơi 1 ca nghi nhiễm sinh sống. Cơ quan chức năng đã giăng dây, phun thuốc tiêu độc khử trùng, lấy thông tin truy vết và test nhanh cho 60 nhà với hơn 100 cư dân sống trong khu vực này.

TRẦN MAI

2 bác sĩ và 1 điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Cái Bè nghi mắc COVID-19

Chiều 4-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng đang công tác tại khoa Y học cổ truyền của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè dương tính với SARS-CoV-2.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời - Ảnh 3.

Trung tâm y tế huyện Cái Bè nơi phát hiện 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng nghi mắc COVID-19 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cơ quan chức năng của huyện Cái Bè tạm thời phong tỏa toàn bộ Trung tâm y tế huyện Cái Bè và khẩn trương thống kế số lượng bệnh nhân và bác sĩ, điều dưỡng… tại trung tâm này để có hướng xử lý tiếp theo trong việc truy vết.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết đã ghi nhận mới tổng cộng 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ các ổ dịch như: Cảng cá Mỹ Tho, khu cách ly Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành,…

Như vậy, tính đến ngày 4-7, tỉnh Tiền Giang có tổng cộng 196 ca dương tính COVID-19, trong đó 140 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố, số còn lại đang chờ Bộ Y tế công bố gắn mã số bệnh nhân.

HOÀI THƯƠNG

Bình Định có thêm 4 ca dương tính

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời - Ảnh 4.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân tại thị xã Hoài Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo đó, các bệnh nhân: 19550, 19551 và 19553 đều là F1 (sống cùng nhà với BN 18698 và BN 18699) tại khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Các bệnh nhân này đều được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn từ ngày 3-7. Kết quả xét nghiệm ngày 4-7 dương tính.

Trong khi đó, bệnh nhân 19555 là F1 của BN 18698 và 18699, trú tại khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Bệnh nhân này được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn từ ngày 3-7. Kết quả xét nghiệm ngày 4-7 dương tính.

Ngành Y tế tỉnh Bình Định đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm tại những khu vực có nguy cơ, tiến hành cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định.

LÂM THIÊN

17 ca dương tính liên quan bệnh nhân mua cá tại cảng Hòn Rớ, Nha Trang

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời - Ảnh 5.

Người dân khu vực Hòn Rớ khai báo y tế chiều 3-7 - Ảnh: BÍCH TUYỀN

Sáng 4-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, có thêm 9 trường hợp dương tính, nâng số ca mắc liên quan đến bệnh nhân đi mua cá tại cảng Hòn Rớ, Nha Trang lên 17 ca.

Trong số các trường hợp mắc mới, có 4 trường hợp sống cùng nhà (133 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang), còn lại là các trường hợp bệnh nhân nam (53 tuổi; 131 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang), bệnh nhân nữ (51 tuổi; ô 14, lô 630, Lưu Hữu Phước, Phước Đồng, Nha Trang), bệnh nhân nam (5 tuổi; 391 tổ 6, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang), bệnh nhân nữ (68 tuổi; Văn Đăng 3, Vĩnh Lương, Nha Trang) và bệnh nhân 19082 (nữ, 46 tuổi; tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh).

Các ca mắc COVID-19 trên hiện đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để điều trị. Toàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã truy vết được 44 F1 và 56 F2 có liên quan. Tất cả đang chờ kết quả xét nghiệm.

UBND TP Nha Trang cũng đã tạm thời phong tỏa khu vực cảng Hòn Rớ, khu vực đường Bạch Thái Bưởi (xã Phước Đồng), phong tỏa một phần khu vực đường Tôn Đức Thắng (xã Phước Đồng), tạm thời dừng hoạt động và phong tỏa chợ Hiền Nhi, Hà Ra.

MINH CHIẾN

Kiên Giang xét nghiệm hành khách tại sân bay Rạch Giá và Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang thông báo thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với hành khách tại 2 sân bay Rạch Giá (thành phố Rạch Giá) và Phú Quốc (thành phố Phú Quốc) của tỉnh. 

Tỉnh giao 2 Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá và Phú Quốc chịu trách nhiệm xét nghiệm đối với hành khách đi đường hàng không đến Rạch Giá và Phú Quốc.

Theo đó, tất cả hành khách đến 2 nơi này bằng máy bay phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Nếu sử dụng phương pháp rRT-PCR thì kết quả xét nghiệm phải còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ khi ký kết quả; nếu test nhanh thì kết quả xét nghiệm phải còn hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ khi ký kết quả.

Trường hợp hành khách chưa xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm đã quá thời hạn quy định, hành khách phải thực hiện xét nghiệm có trả phí tại sân bay theo hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế.

3 người từ quận 12 âm tính, về Ninh Thuận xét nghiệm mẫu gộp ra dương tính

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 4-7: Thêm 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp qua đời - Ảnh 6.

Khu cách ly điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: MINH TRÂN

Theo báo cáo từ UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), ba người này là N.C.C. (25 tuổi), V.U.H. (32 tuổi) và V.T.T.T. (30 tuổi), cùng quê quán thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, cùng vào TP.HCM làm việc, tạm trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Trước khi trở về Ninh Thuận, ngày 1-7, ba người này đến Bệnh viện Xuyên Á xét nghiệm và có kết quả âm tính COVID-19. Lúc 3h ngày 2-7, ba người đi trên 2 xe máy về Ninh Thuận. Trên đường có ghé một cây xăng ở Đồng Nai đổ xăng nhưng không nhớ tên. 

11h cùng ngày, ba người về đến xã Hộ Hải, có vào trạm y tế xã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Sáng 3-7, ba người được Trung tâm Y tế huyện lấy gộp ba mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Sáng 4-7 họ đã được đưa đi cách ly điều trị. Qua truy vết cho thấy các ca F1 gồm 7 người trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp và 4 người có chung lối đi.

MINH TRÂN

Gia Lai: Các mẫu xét nghiệm tầm soát tại chợ đêm Pleiku đều âm tính

Ngày 4-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết kết quả xét nghiệm 79 mẫu gộp (tương đương 389 mẫu) của các tiểu thương và tài xế được lấy xét nghiệm sàng lọc tầm soát COVID-19 tại chợ đêm Pleiku đều có kết quả âm tính. Các mẫu được xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR.

Trước đó, để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch, trong tối 2-7 và rạng sáng 3-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xét nghiệm sàng lọc tại chợ đầu mối (chợ đêm). Theo đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 người bằng phương pháp rRT-PCR.

Tính từ ngày 28-5 đến 4-7, Gia Lai ghi nhận 4 trường hợp dương tính COVID-19, đều là công dân đi về từ các địa phương có dịch.

42 ca dương tính liên quan chợ đầu mối thành phố Vinh 

Liên quan chợ đầu mối thành phố Vinh (là ổ dịch lớn nhất tỉnh Nghệ An), ông Nguyễn Văn Định - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An - cho biết đến 7h ngày 4-7, trong tổng số 121 trường hợp dương tính mà tỉnh ghi nhận, đã có 42 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối. 

Trong đó có 17 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối, 20 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0, 5 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0.

Từ 19h ngày 3-7 đến 7h ngày 4-7 tại Nghệ An xuất hiện thêm 2 ca dương tính ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Tất cả đều là trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

Hà Tĩnh: 2 ca F1 dương tính sau 3 lần xét nghiệm

Sáng 4-7, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính, là F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn Đông Hà (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), đã được cách ly trước đó.

Trước đó, cả 2 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Đến lần xét nghiệm thứ 3 thì kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 4-6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 118 trường hợp dương tính, trong đó có 27 trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh tại Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Sáng 4-7: TP.HCM có 217 ca mới, Long An 15 ca Sáng 4-7: TP.HCM có 217 ca mới, Long An 15 ca

TTO - Bản tin dịch COVID-19 sáng 4-7 của Bộ Y tế cho biết có 267 ca mắc COVID-19 tại 8 địa phương, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 217 ca. Kế đến là Phú Yên có 17 ca, Long An 15 ca.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên