03/07/2021 19:30 GMT+7

Phú Yên: 5 bệnh nhân COVID-19 diễn tiến bệnh nặng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Trong số 267 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Phú Yên hiện có 5 bệnh nhân nặng, 249 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Phú Yên: 5 bệnh nhân COVID-19 diễn tiến bệnh nặng - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến Đông Hòa, nơi chuyên điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Tối 3-7, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế Phú Yên - cho biết từ 8h sáng đến 17h chiều cùng ngày, tại Phú Yên phát hiện thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này từ ngày 23-6 đến nay là 268 ca. 

Trong 21 ca nhiễm mới có: 7 ca F1, F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, 4 ca đang cách ly tập trung, 10 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ.

Ngoài 1 người có bệnh nặng sống thực vật khi mắc COVID-19 đã qua đời vào tối 2-9, hiện còn 267 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, bệnh nhân 14125 diễn biến nguy kịch, hiện đang thở máy và lọc máu nhân tạo; 4 bệnh nhân viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy; 13 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ; 249 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Phú Yên: 5 bệnh nhân COVID-19 diễn tiến bệnh nặng - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 3-7, ông Võ Ngọc Châu - phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên - cho biết chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có chỉ đạo bắt đầu từ ngày 3-7, phấn đấu tối thiểu lấy được từ 20.000 mẫu/ngày và tăng dần trong những ngày tiếp theo.

Tối thiểu mỗi địa bàn cấp xã có 1 đội lấy mẫu, TP Tuy Hòa số lượng nhiều hơn. 

Để đảm bảo năng lực lấy mẫu kịp thời, ngành y tế tập huấn đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm dựa trên các cán bộ, viên chức y tế có kinh nghiệm để phối hợp với các thành viên khác của địa phương để hình thành tổ lấy mẫu bảo đảm nhân lực hiện nay và đào tạo lực lượng lấy mẫu của địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: ‘Tình hình chắc chắn được cải thiện!’

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - chia sẻ rằng dịch COVID-19 ở Phú Yên diễn biến phức tạp, việc phòng chống dịch của tỉnh tương đối bị động; nguồn lây ẩn trong cộng đồng tương đối dài, có phạm vi di chuyển, số lượng người tiếp xúc nhiều đến mức khó nhớ hết. Bên cạnh đó, những người tiếp xúc tiếp theo cũng tham gia các hoạt động đông người nên số lượng tiếp xúc quá lớn từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động truy vết của tỉnh.

"Kinh nghiệm truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm của cán bộ tỉnh còn có hạn chế, từ đó cũng có phần hạn chế. Tuy nhiên với tinh thần quyết liệt, được sự hỗ trợ chia sẻ của địa phương bạn và trung ương, tình hình sẽ ngày một tốt hơn, đội ngũ nhân lực làm việc nhanh hơn, tốc độ xử lý thông tin, truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm cũng chuyên nghiệp hơn. Tôi nhận định tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện" - ông Thế nói.

Theo ông Thế, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cách ly tập trung đã được triển khai, công tác điều trị cũng được tăng cường, trước mắt là 2 bệnh viện điều trị, đã chuẩn bị cho phương án tiếp theo về việc các ca F0 tăng, sẽ chuyển 1-2 bệnh viện nữa sang chuyên tập trung điều trị.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên