29/02/2016 19:22 GMT+7

​Điểm tin: Xôn xao clip bảo vệ rừng đòi quăng người xuống sông

TTO
TTO

TTO - UBND TP.HCM sẽ tiếp nhận đường dây nóng của Thành ủy, Cà Mau công bố tình trạng thiên tai do hạn hán, Bảo vệ rừng đòi quăng chị Ngọc xuống sông… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 29-2.

>> Audio

Trong nước

Sẽ có những vấn đề tiếp nhận qua đường dây nóng được xử lý ngay mà không cần chờ đợi, không qua khâu trung gian. Đây là khẳng định của ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM khi trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc triển khai và quy chế tiếp nhận xử lý thông tin đường dây nóng của UBND TP.HCM.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM - Võ Văn Hoan đang trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 29 - 2 (Ảnh: VIỄN SỰ)
Chánh Văn phòng UBND TP.HCM - Võ Văn Hoan đang trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 29 - 2 (Ảnh: VIỄN SỰ)

Ngày 29-2, ông Nguyễn Tiến Hải - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định công bố thiên tai do hạn hán (cấp độ 1) trên địa bàn.

Diện tích lúa tôm của người dân bị thiệt hại do hạn hán và nhiễm mặn - Ảnh: T.Thái
Diện tích lúa tôm của người dân bị thiệt hại do hạn hán và nhiễm mặn - Ảnh: T.Thái

Đúng 10g30 ngày 29-2, thi thể nạn nhân Bandarenka Viktar, 26 tuổi, nam, quốc tịch Belarus được tìm thấy tại hũng nước sâu thác Pongour, xã Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới hũng nước dưới chân thác thác Pongour - Ảnh: Chính Thành
Đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới hũng nước dưới chân thác thác Pongour - Ảnh: Chính Thành

Được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng và từng bị nứt, lún đầu năm 2015 nhưng sau khi sửa chữa, nay tuyến đường tránh Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên lại xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng.

Những vết nứt lớn ăn vào phần thân đường khiến nhiều người lo sợ độ an toàn của tuyến đường hoành tráng này - Ảnh: Bửu Đấu
Những vết nứt lớn ăn vào phần thân đường khiến nhiều người lo sợ độ an toàn của tuyến đường hoành tráng này - Ảnh: Bửu Đấu

PV Tuổi Trẻ đã ghi âm được đoạn đối thoại “nảy lửa” giữa chị Ngọc với lực lượng bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) sau khi chị bị đánh và cha chị bị áp giải lên ghe vào chiều 26-2.

Ông Nguyễn Văn Ni (giữa) bị người mặc đồng phục bảo vệ rừng khống chế trước khi trói lại vào trưa 26-2 - Ảnh: H.M.
Ông Nguyễn Văn Ni (giữa) bị người mặc đồng phục bảo vệ rừng khống chế trước khi trói lại vào trưa 26-2 - Ảnh: H.M.

QUỐC TẾ

Hai vụ đánh bom liên tiếp do IS tuyên bố gây ra tại một quận có phần lớn người Shi’ite sinh sống ở Baghdad ngày 28-2 đã làm 70 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad - Ảnh: Pbs
Hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad - Ảnh: Pbs

Máy bay rơi, 4 người chết. Xác chiếc máy bay gặp nạn được phi công một chiếc máy bay khác phát hiện gần một sân bay ở Texas khoảng nửa đêm qua 28-2 (giờ VN).

Hiện trường máy bay rơi ở Texas - Ảnh: wfaa.com
Hiện trường máy bay rơi ở Texas - Ảnh: wfaa.com

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ngày 29-2, Otto Warmbier, 21 tuổi, sinh viên ĐH Virginia (Mỹ) đã thừa nhận "có hành động thù địch" đối với nước này.

Otto Warmbier tại buổi họp báo sáng 29-2 - Ảnh: DPRK
Otto Warmbier tại buổi họp báo sáng 29-2 - Ảnh: DPRK

THỂ THAO

Trong bảng xếp hạng do Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) vừa công bố ngày 29-2, Lý Hoàng Nam tiếp tục xô ngã kỷ lục của quần vợt VN khi nhảy lên hạng 884 thế giới.

Chú thích ảnh: Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh T.P
Chú thích ảnh: Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh T.P

Trọng tài Phùng Đình Dũng không sai, đó là ý kiến của ông trưởng ban trọng tài quốc gia 2016 Nguyễn Văn Mùi sau khi CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gởi văn bản đến ban tổ chức giải để khiếu nại về những sai sót của trọng tài Phùng Đình Dũng trong trận thua SHB Đà Nẵng 1-2 ngày 28-2 trên sân Pleiku.

Một ngày sau lúc bị chấn thương nặng ở ngực, Văn Pho vẫn chưa hồi tỉnh hoàn toàn. Ảnh: ANH TIẾN
Một ngày sau lúc bị chấn thương nặng ở ngực, Văn Pho vẫn chưa hồi tỉnh hoàn toàn. Ảnh: ANH TIẾN

VĂN HÓA GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Lương Minh, Phó Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam (VTV), ra đi bất ngờ vì đột quỵ vào tối 28-2 tại TP.HCM. 

Nhạc sĩ Lương Minh. Ảnh tư liệu
Nhạc sĩ Lương Minh. Ảnh tư liệu

Cuối cùng, tượng vàng Oscar đã về với Leonardo DiCaprio. Công chúng ngưỡng mộ Leonardo DiCaprio không chỉ tài năng diễn xuất - điều đã quá rõ rồi, mà còn sự quan tâm của anh đến môi trường sống toàn cầu và nỗ lực từ nhiều năm qua trong việc kêu gọi mọi người quan tâm đến sự thay đổi khí hậu.

Leonardo DiCaprio: qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Ảnh: Reuters.
Leonardo DiCaprio: qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Ảnh: Reuters.
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên