Tag: dịch vụ taxi

Cùng là taxi mà sao nó lạ quá!

Taxi sân bay góp phần quan trọng tạo thiện cảm cho du khách, bởi nó là một trong những dịch vụ đầu tiên mà họ tiếp cận.

Ngày đầu taxi điện chạy ở TP.HCM, khách đặt xe đi cà phê, mua sắm

Hàng trăm taxi điện chính thức lăn bánh khắp TP.HCM chở khách vào ngày 30-4, mở ra cuộc cạnh tranh với các hãng taxi thông thường Vinasun, Mai Linh và taxi công nghệ Grab, Be, Gojek. Nhiều khách đã thử trải nghiệm taxi điện trong ngày lễ.

Uber phải trả lương tối thiểu cho tài xế ở New York

TTO - New York là thành phố đầu tiên của Mỹ bắt các hãng taxi công nghệ trả mức lương tối thiểu cho tài xế để họ bảo đảm cuộc sống.

Dubai thử nghiệm dịch vụ taxi không người lái

TO - Vừa qua, nhân triển lãm thương mại điện tử dân dụng thường niên Gitex, Cơ quan quản lý giao thông đường bộ của Dubai (RTA) đã ra mắt dịch vụ taxi không người lái.

Thái Lan ra mắt taxi cho người cao tuổi

TTO - Những người cao tuổi ở Bangkok, Thái Lan giờ đây có thể sử dụng dịch vụ taxi dành riêng cho họ mà không còn phải phụ thuộc vào con cháu.

Taxi tại sân bay Đà Nẵng bỏ chuyến để phản đối Grab

TTO - Đồng loạt tài xế của 8 hãng taxi truyền thống bỏ chuyến tại sân bay Đà Nẵng để phản ứng việc taxi công nghệ (Grab) hoạt động tại đây. Sự việc kéo dài gần 3 tiếng khiến nhiều du khách phải vất vả mới tìm được phương tiện di chuyển.

Sếp công ty taxi ở Phú Quốc bắn súng hơi cay doạ đối tác

TTO - Bị đối tác chỉ tay vào mặt, ông Lê Huy Lý - phó giám đốc Công ty CP Nam Thắng Phú Quốc (taxi Nam Thắng) - đã dùng súng bắn hơi cay bắn chỉ thiên để doạ người này.

Thủ tướng chỉ đạo xác minh vụ mua bán thông tin hành khách máy bay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về một số thông tin kinh tế - xã hội phản ánh trên báo chí.

Bán thông tin khách đi máy bay, chẳng lẽ bất lực?

TTO - "Chẳng lẽ bất lực với việc bán thông tin của khách đi máy bay?" Bạn đọc Phạm Minh Hiền đã nhờ chuyển câu hỏi này đến những người có trách nhiệm.

Google đột phá trong thử nghiệm ô tô không người lái

TTO - Bộ phận phát triển ô tô tự lái - tức dự án Waymo trực thuộc Alphabet Inc (Công ty mẹ của Google) - vừa công bố bước thử nghiệm kế tiếp. Theo đó ôtô mang thương hiệu Google sẽ hoàn toàn tự lái mà không có người hỗ trợ.