03/05/2020 13:59 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình

NHẬT ĐĂNG - LAN ANH - DUY LINH
NHẬT ĐĂNG - LAN ANH - DUY LINH

TTO - Việt Nam ghi nhận 1 ca nhiễm mới là chuyên gia người Anh vừa nhập cảnh. Trong khi đó, Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam ghi nhận 1 ca mới sau 9 ngày

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Việt Nam vừa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân thứ 271. Bệnh nhân quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí VN được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế.

Tính từ 6h ngày 16-4 đến 18h ngày 3-5, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng Anh đặt tên con theo vị bác sĩ đã cứu mình khỏi COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds đã đặt tên cho con trai mới sinh của hai người là Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Phần tên đệm Nicholas được biết nhằm vinh danh hai vị bác sĩ đã điều trị cho ông Johnson khi Thủ tướng Anh mắc COVID-19 từ tháng trước.

Trong một thông báo trên Instagram, bà Symonds giải thích rằng chữ Lawrie đặt theo ông của bà Symonds, còn chữ Wilfred được đặt theo người ông của ông Johnson. Chữ Nicholas còn lại trong tên đệm là hai vị bác sĩ. Hai vị bác sĩ này là người điều trị cho Thủ tướng Anh và đều có tên là Nick.

“Wilfred đặt theo người ông của Boris, Lawrie là ông của tôi, Nicholas đặt theo BS Nick Price và BS Nick Hart, hai vị bác sĩ đã cứu mạng Boris tháng trước”, bà Symonds viết.

Thế giới dần mở cửa

Theo ghi nhận của Hãng tin AP ngày 3-5, người Trung Quốc đang đổ về các địa điểm du lịch vốn đa phần mới được mở cửa trở lại. Đây là giai đoạn nghỉ lễ, cũng là lúc người Trung Quốc bắt đầu quay về với nhịp sinh hoạt bình thường sau các lệnh phong tỏa.

Gần 1,7 triệu người đã tới các công viên ở thủ đô Bắc Kinh trong vòng 2 ngày đầu tháng 5, trong khi các địa điểm du lịch ở thành phố Thượng Hải đón hơn 1 triệu du khách, theo Tân Hoa xã. Nhiều địa điểm hiện còn giới hạn số lượng khách du lịch mỗi ngày ở mức từ 30% sức chứa trở xuống.

Tại các nơi khác, người dân vẫn đeo khẩu trang mọi nơi, từ người chạy bộ ở Tây Ban Nha cho tới du khách đi biển tại miền nam nước Mỹ.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang và tập trung đông nghịt ở khu vực gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) trong ngày Quốc tế lao động 1-5 - Ảnh: AFP

Giáo hoàng kêu gọi các nước chia sẻ văcxin COVID-19

Đức Giáo hoàng Francis ngày 3-5 đã kêu gọi các nước hợp tác phát triển vắcxin ngừa COVID-19 và nếu chế tạo thành công, loại vắcxin đó nên được chia sẻ trên toàn thế giới.

“Điều quan trọng là phải hợp nhất các năng lực khoa học, một cách minh bạch và vô tư để tìm ra vắcxin và phương pháp điều trị”, Đức Giáo hoàng kêu gọi.

Theo một sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết vào tháng 4 sẽ đẩy nhanh việc thử nghiệm thuốc và vắcxin chống lại COVID-19, hứa sẽ chia sẻ chúng trên toàn cầu khi thành công.

Hàn Quốc sắp nới lỏng giãn cách xã hội 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 3-5 cho biết nước này sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, bắt đầu từ ngày 6-5, trong đó cho phép một phần doanh nghiệp mở cửa trở lại sau khi phải đóng để đối phó COVID-19. 

Theo ông Chung, chính phủ sẽ cho phép doanh nghiệp khởi động trở lại các cơ sở sản xuất trong nhiều giai đoạn, ngoài ra sẽ cho phép người dân tụ tập và tổ chức các sự kiện, đảm bảo họ tuân thủ các hướng dẫn phòng lây nhiễm.

Singapore có thêm 657 ca, Nga ghi nhận hơn 10.000 ca mới

Bộ Y tế Singapore ngày 3-5 cho biết nước này có thêm 657 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 18.205. Singapore cũng cho biết đa số các ca nhiễm mới là công nhân tại các ký túc xá cho lao động nhập cư.

Trong khi đó, số ca nhiễm ở Nga tiếp tục tăng mạnh ở ngưỡng 10.000 người/ngày.

Chính quyền Nga ngày 3-5 cho biết chỉ trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 10.633 ca nhiễm virus corona mới. Trong số liệu trước đó một ngày, Nga ghi nhận 9.623 ca mới.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Philippines dừng mọi chuyến bay hành khách và thương mại

Philippines đã tạm thời dừng mọi chuyến bay chở khách và thương mại đến và đi khỏi nước này, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 3-5. Nhà chức trách cho biết đây là nỗ lực nhằm chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới gây COVID-19.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không nhắm vào các chuyến bay mang mục đích đặc biệt, phục vụ công tác chống dịch. Trong một tuyên bố đêm 2-5, cơ quan quản lý sân bay quốc tế Manila cho biết “các chuyến bay chở hàng, vật tư y tế và bảo trì vẫn không bị ảnh hưởng”.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới gây COVID-19 ở Philppines đã lên 9.223, sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 295 ca mới ngày 3-5.

Cũng theo số liệu mới nhất nêu trên, Philippines ghi nhận 4 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 607 người.

Điều an ủi là 90 người khác ở Philippines đã hồi phục. Tới nay, có 1.214 người mắc COVID-19 tại Philippines đã vô sự.

Trung tâm cách ly quá tải, Philippines ngừng đưa công dân về nước

Chính phủ Philippines ngày 3-5 thông báo sẽ ngừng tất cả chuyến bay hồi hương công dân Philippines trong vòng 1 tuần cho tới khi giải phóng được các trung tâm cách ly đông đúc trong nước. Phần lớn những người muốn trở về là các lao động đang làm việc tại Saudi Arabia, UAE, Singapore và Qatar.

Khoảng 24.000 lao động Philippines đã được hồi hương và bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày tại các trung tâm cách ly của chính phủ. Tuy nhiên, các trung tâm này hiện đã quá tải buộc chính phủ phải tạm ngừng việc hồi hương. 

Philippines đã chuyển đổi các trung tâm hội nghị, tàu, khách sạn và một số trụ sở chính quyền thành khu cách ly khi số người nhiễm tại nước này tăng đột biến.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 5.

Người dân mua sắm ở Bangkok, Thái Lan ngày 3-5 - Ảnh: AFP

Thái Lan nới lỏng, cho phép bán bia rượu

Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng một số quy định giãn cách xã hội vì COVID-19, sau khi số ca nhiễm ở nước này tiếp tục giảm. Tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh khác, chính quyền có thể cân nhắc mở cửa một số doanh nghiệp và nới lỏng các quy định trong cuộc sống thường ngày, bao gồm việc cho phép bán rượu bia vốn dĩ bị cấm trước đó, theo Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT).

Cụ thể từ ngày 3-5, khách sạn được phép bán đồ ăn, thức uống. Các sân bay, ga tàu, trạm xe buýt, bệnh viện, nhà hàng và cửa hàng rượu bia, cửa hàng tiện lợi… có thể mở cửa. Tuy nhiên, các quán rượu, quán bar chỉ có thể mở cửa bán… mang đi. Người dân theo đó có thể mua rượu, bia nhưng phải uống tại nhà.

Một lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm tới 4h sáng vẫn còn hiệu lực. Các lệnh cấm dành cho "khu vực nguy cơ truyền nhiễm cao" như rạp chiếu phim, sở thủ, công viên nước, hồ bơi công cộng, phòng tập thể hình hay cơ sở làm đẹp vẫn tiếp tục.

Malaysia có thêm 122 ca mới

Malaysia ngày 3-5 ghi nhận thêm 122 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh do virus corona chủng mới tại nước này lên 6.298.

Bộ Y tế Malaysia cũng công bố thêm 2 ca tử vong mới do COVID-19. Tổng số người chết vì dịch bệnh này ở Malaysia là 105.

Indonesia thêm 349 ca nhiễm, 14 người chết

Bộ Y tế Indonesia ngày 3-5 cho biết nước này có thêm 349 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca tại đây lên 11.192. Ngoài ra, Indonesia cũng ghi nhận thêm 14 trường hợp tử vong vì COVID-19. Như vậy, tổng cộng đã có 845 người tại Indonesia chết vì dịch bệnh này.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tình hình tại Nga và Pakistan tiếp tục đáng lo ngại

Dù nhiều nơi đang mở cửa trở lại, một thực tế là đại dịch COVID-19 vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Ở Nga hay Pakistan, số ca nhiễm tiếp tục tăng với số lượng kỷ lục tính trong một ngày.

Pakistan ghi nhận thêm gần 1.300 ca nhiễm mới trong ngày 2-5, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 18.000. Chính phủ Pakistan trước đó khẳng định nước này có thể nới lỏng các biện pháp kiểm soát, nhưng giới bác sĩ được cho đã yêu cầu lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn để đảm bảo bệnh viện không quá tải, theo AP.

Ở Nga, thủ đô Matxcơva cân nhắc xây dựng bệnh viện dã chiến tại các trung tâm thể thao và khu mua sắm. Nga đã ghi nhận khoảng 125.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, với hơn 1.200 trường hợp tử vong tính tới nay.

Ấn Độ vượt mốc 40.000 ca nhiễm

Theo Bộ Y tế liên bang Ấn Độ ngày 3-5, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên con số 40.263 sau khi có thêm 280 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày. Tổng số ca tử vong tại Ấn Độ tính đến tối 3-5 là ở con số 1.306, tăng 5 ca so với con số được công bố sáng 3-5.

Tính đến nay đã có 10.887 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và cho xuất viện ở Ấn Độ. Số ca đang điều trị là 28.070 người. Quân đội Ấn Độ ngày 3-5 đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm tôn vinh các nhân viên y tế tuyến đầu với sự tham gia của tất cả binh chủng trong lực lượng.

Dịch COVID-19 chiều 3-5: Thủ tướng Anh đặt tên con theo bác sĩ chữa cho mình - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 3-5: Thống đốc New York từ chối mở cửa lại, Việt Nam 0 ca mới Dịch COVID-19 sáng 3-5: Thống đốc New York từ chối mở cửa lại, Việt Nam 0 ca mới

TTO - Trong khi một số khu vực trên thế giới như Anh đã rục rịch mở cửa lại nền kinh tế, Thống đốc bang New York của Mỹ vẫn cho rằng đây là quyết định vội vàng. Tại Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới.

NHẬT ĐĂNG - LAN ANH - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên