26/03/2020 13:36 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày

MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH
MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH

TTO - Hãng tin AFP đưa tin tính đến ngày 26-3, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 22.000 người và đặt 3 tỉ người trên toàn cầu vào tình trạng phong tỏa.

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 18h40 ngày 26-3

Tây Ban Nha tăng 8.578 ca nhiễm, Iran tăng hơn 2.300 ca

Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm tăng từ 47.610 lên 56.188, trong khi số trường hợp tử vong tăng từ 3.434 lên 4.089 trong ngày 25-3.

Theo số liệu công bố chiều 26-3 từ truyền hình quốc gia Iran, số ca nhiễm COVID-19 ở Iran tăng lên 29.406 ca và số ca tử vong tăng lên 2.234 ca. Chỉ trong 24 giờ qua, số ca nhiễm của Iran tăng tới 2.389 ca.

Số ca nhiễm ở Malaysia tăng nhiều nhất trong 1 ngày

Ngày 26-3, Malaysia ghi nhận 235 ca nhiễm mới COVID-19 trong một ngày, là mức tăng nhiều nhất trước nay. Tổng số ca nhiễm ở Malaysia hiện là 2.031, cao nhất Đông Nam Á. Số ca tử vong là 23, theo Bộ Y tế.

Bộ Y tế Indonesia chiều 26-3 ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 893 và số ca tử vong tăng lên 78 ca. Nước này cũng có 35 người đã khỏi bệnh.

Tại Philippines, Bộ Y tế ghi nhận thêm 71 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong vì COVID-19. Tổng số ca nhiễm ở Philippines hiện là 707 ca và 45 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ trưởng Y tế Romania từ chức

Bộ trưởng Y tế Romania Victor Costache ngày 26-3 đã từ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Người thay thế ông Costache là cấp phó Nelu Tataru, theo Reuters.

Romania đã ghi nhận 906 ca nhiễm COVID-19 và 13 ca tử vong. Quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16-3 và các bệnh viện trên cả nước luôn than phiền về việc thiếu trang thiết bị y tế.

Linh mục người Ý của Tòa thánh dương tính với SARS-CoV-2

Hãng tin AFP dẫn một số tờ báo của Ý và các nguồn tin uy tín ở Vatican cho hay một linh mục người Ý của Tòa thánh dương tính với SARS-CoV-2. Ông sống nhiều năm ở nhà khách Saint Martha, cùng nơi với Giáo hoàng Francis.

Ông hiện đang được nhập viện để điều trị. Tòa nhà đang được khử trùng.

Giáo hoàng Francis vẫn ẩn dật tại nơi cư trú kể từ khi bị cảm lạnh từ cuối tháng trước.

Singapore chi 30 tỉ USD hỗ trợ dân, doanh nghiệp; Anh tặng tiền cho lao động tự do

Gói biện pháp trị giá 30 tỉ USD (48 tỉ SGU) của Singapore nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, đe dọa nền kinh tế.

Báo Times đưa tin Chính phủ Anh công bố kế hoạch giúp đỡ 2 triệu trong số 5 triệu lao động làm nghề tự do bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày - Ảnh 3.

Người dân Hàn Quốc cầu nguyện ở Seoul - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc bỏ tù người vi phạm cách ly

Hàn Quốc cảnh báo nếu vi phạm quy tắc tự cách ly, công dân Hàn Quốc sẽ bị bỏ tù 1 năm và phạt 10 triệu won (khoảng 8.100 USD) còn công dân nước ngoài sẽ bị trục xuất.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa âm tính với COVID-19

Ông Cyril Ramaphosa đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để phòng ngừa theo lời khuyên của bác sĩ, sau khi ông có nhiều cuộc họp với nhiều người trong những tuần gần đây.

Nam Phi hiện có nhiều ca nhiễm nhất châu Phi với 709 ca. 

Số ca nhiễm mới ở Tokyo ngày thứ 2 liên tiếp cao hơn 40 ca

Theo đài NHK, thủ đô Tokyo của Nhật Bản có 45 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 26-3. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Tokyo có hơn 40 ca nhiễm mới trong 1 ngày.

Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike, đã tổ chức họp báo khẩn vào cuối ngày 25-3 để cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch, yêu cầu người dân tránh ra đường nếu không cần thiết cho đến ngày 12-4.

Tokyo đang là tâm dịch COVID-19 ở Nhật Bản với hơn 250 ca nhiễm.Tổng số ca nhiễm ở Nhật Bản là 1.314 và số ca tử vong là 45, theo Reuters.

Quân đội Thái Lan lập 357 điểm kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc

Theo báo Bangkok Post, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã lập 7 trạm kiểm soát ở thủ đô Bangkok và 350 trạm khác tại nhiều tỉnh để kiểm tra những người đi lại liên tỉnh nhằm giúp kiểm soát dịch COVID-19.

Nhân lực tại các trạm kiểm soát bao gồm binh lính, cảnh sát và công chức dân sự, những người sẽ kiểm tra người qua lại về các triệu chứng của COVID-19 và hành vi dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nga dừng toàn bộ chuyến bay

Theo thông báo trên website, Chính phủ Nga yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng đình chỉ tất cả chuyến bay đến và đi từ Nga kể từ ngày 27-3.

Các hãng hàng không Nga vẫn được phép bay đến quốc gia khác để sơ tán công dân Nga hoặc trong trường hợp được ủy quyền đặc biệt từ chính phủ.

Iran cấm du lịch liên tỉnh

Ngày 26-3, Iran ban hành lệnh cấm du lịch liên tỉnh vì lo ngại về đợt bùng phát thứ 2 của dịch COVID-19 ở nước này - vốn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất ở Trung Đông.

Iran kêu gọi những người đang đi du lịch ngay lập tức quay về nơi ở và không được ghé sang thành phố khác.

Ngoài ra các biện pháp đóng cửa trường học và cấm tụ tập vẫn tiếp tục. Ai vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt pháp lý, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran Hossein Zolfaghari.

G20 họp trực tuyến bàn giải pháp chống dịch

Nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trực tuyến cùng với 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào ngày hôm nay, 26-3 để bàn bạc về biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay - dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca tử vong vì dịch trên toàn cầu đã vượt 21.000 ca.

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.500 ca trong 1 ngày - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 26-3: Thái Lan hơn 1.000 ca nhiễm, Mỹ 1.000 người tử vong Dịch COVID-19 sáng 26-3: Thái Lan hơn 1.000 ca nhiễm, Mỹ 1.000 người tử vong

TTO - Thái Lan sáng nay ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha tiếp nối Ý vượt qua Trung Quốc, trong khi Mỹ cũng ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong.

MINH KHÔI - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên