16/04/2020 13:53 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, Nga hoãn hoạt động mừng Ngày Chiến thắng

HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH
HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH

TTO - Tính đến 13h30 ngày 16-4, thế giới có hơn 2 triệu ca nhiễm, hơn 134.000 ca tử vong. Thủ tướng Nhật quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, kéo dài đến ngày 6-5. Tổng thống Nga tuyên bố hoãn các hoạt động mừng Ngày Chiến thắng 9-5.

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h30 ngày 16-4

Nga hoãn hoạt động mừng Ngày Chiến thắng

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hoãn các hoạt động mừng Ngày Chiến thắng 9-5, để đánh dấu 75 năm kỉ niệm ngày chiến thắng Thế chiến II, bao gồm cả buổi duyệt binh qua Quảng trường Đỏ, vì dịch COVID-19 hoành hành.

Điện Kremlin đã kỳ vọng có thể tổ chức ngày kỷ niệm trong năm nay. Nhiều lãnh đạo thế giới từng dự tính sẽ tham dự. Ông Putin cho biết lễ mừng sẽ được tổ chức trễ hơn trong năm nay.

Theo hãng tin Reuters, Nga ghi nhận thêm 3.448 ca nhiễm virus corona mới và 34 ca tử vong do bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm mới tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tổng số ca dương tính với virus corona của Nga là 27.938. và tổng số ca tử vong đến nay là 232.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16-4 cũng cho biết Nga sẽ nhận máy thở theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong trường hợp cần thiết, để hạn chế dịch bệnh lây lan. 

Đầu tháng 4, một máy bay quân sự Nga đã chuyển máy thở và nguồn cung y tế đến New York, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump điện đàm. Nga hiện có 27.938 ca nhiễm và 232 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Ngày 16-4, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6-5 tới. 

Trước đó, ngày 7-4, Thủ tướng Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành tại Nhật Bản, gồm thủ đô Tokyo cùng với các tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka. Đây là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp toàn quốc về dịch bệnh được ban bố ở Nhật Bản.

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 2.

Hoàng tử Anh William tuyên bố khai trương bệnh viện dã chiến NHS Nightingale qua video ngày 16-4 - Ảnh: REUTERS

Hoàng tử Anh khai trương bệnh viện dã chiến

Hoàng tử William, cháu trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ngày 16-4 đã khai trương bệnh viện dã chiến được dựng lên trong vòng 8 ngày để đối phó với dịch COVID-19. Bệnh viện dã chiến NHS Nightingale nằm tại trung tâm triển lãm quốc gia (NEC) tại thành phố Birmingham.

NHS Nightingale là cái thứ 2 trong số 7 bệnh viện dã chiến được dựng lên trên khắp nước Anh trong đợt dịch bệnh. NHS Nightingale có 500 giường bệnh và có thể nâng lên thành 1.500 giường nếu cầu thiết.

Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS) cho biết số bệnh nhân COVID-19 qua đời tại bệnh viện đã tăng thêm 740 lên 12.396 người. 40 người trong số 740 ca tử vong mới không có bệnh nền.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 16-4 cho biết sự lây lan của virus corona chủng mới ở Anh đã bước vào đỉnh dịch nhưng còn quá sớm để dỡ bỏ lệnh phong toả vì virus có thể sẽ lan tràn trở lại nếu các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

* Ngày Y tế Iran ngày 16-4 ghi nhận thêm 1.606 ca dương tính mới với virus corona và 92 trường hợp tử vong mới do bệnh COVID-19. Tổng số ca dương tính được xác nhận ở Iran là 77.995 trường hợp. 

Tổng số ca tử vong ở Iran đến nay là 4.869 trường hợp.

* Tây Ban Nha ngày 16-4 ghi nhận thêm 5.183 ca dương tính mới với virus corona và 551 trường hợp tử vong mới do bệnh COVID-19. Tổng số ca dương tính được xác nhận ở Tây Ban Nha đến nay là 182.816 trường hợp, số ca tử vong là 19.130.

* Số ca tử vong vì COVID-19 tại Ý đã tăng 525 lên 22.170 ca vào ngày 16-5. Số ca tử vong mới đã giảm so với một ngày trước đó (578 ca). Tuy nhiên, số ca nhiễm tại đây lại tăng mạnh thêm 3.786 lên 168.941.

* Viện Y tế Hà Lan (RIVM) ngày 16-4 cập nhật số ca nhiễm virus corona chủng mới tại đây đã tăng1.061 lên 29.214 ca. Ngoài ra, số trường hợp tử vong của Hà Lan cũng tăng thêm 181 lên 3.315.

Đức dự định cho các cửa hàng nhỏ mở cửa lại tuần tới

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 15-4 với Thủ hiến 16 bang của Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã vạch ra kế hoạch cho những bước đầu tiên của việc khởi động lại đời sống kinh tế xã hội của nước này một cách thận trọng. 

Cụ thể, các cửa hàng bán đồ không thiết yếu có diện tích từ 800m2 trở xuống sẽ được hoạt động lại với các biện pháp đảm bảo vệ sinh. Tất cả showroom ôtô, tiệm xe đạp và nhà sách sẽ mở cửa trở lại từ tuần tới. 

Quán bar, quán cà phê, nhà hàng tại Đức vẫn tiếp tục đóng cửa. 

Các trường học ở Đức sẽ mở lại vào ngày 4-5, nhưng lệnh cấm tụ tập nhiều hơn hai người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách 1,5m với những người khác sẽ được áp dụng cho tới khi có thông báo mới. 

Chính phủ khuyến khích người đeo đeo khẩu trang khi sử dụng giao thông công cộng và mua sắm, dù không “bắt buộc” đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Các quyết định trên sẽ được áp dụng từ ngày 20-4 tới ngày 3-5. Ngày 30-4, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả. 

Số ca nhiễm mới dịch COVID-19 ở Đức tăng chậm lại trong những tuần gần đây, nhưng Thủ tướng Merkel cảnh báo rằng nước này mới chỉ đạt được những thành công bước đầu nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Áo, Đan Mạch và một số nước khác cũng nới lỏng các lệnh hạn chế tiếp xúc.


Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 3.

Hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào cảng Đà Nẵng ngày 5-3 - Ảnh: REUTERS

Mỹ: Ổ dịch COVID-19 trên tàu sân bay không liên quan đến Việt Nam

Theo báo Wall Street Journal số ra ngày 15-4, giới chức Mỹ ngày càng nghiêng về khả năng ổ dịch trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt liên quan tới các phi hành đoàn trên những máy bay ra vào tàu này chứ không phải do chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 4 đến 9-3 vừa rồi. 

Giả thiết này đáng tin cậy do không có thành viên nào trong số 5.000 người trên tàu được cho là đã nhiễm virus trước ngày 24 và 25-3, tức hai tuần sau chuyến thăm Đà Nẵng. 

Cho đến nay đã có hơn 600 ca dương tính với virus corona chủng mới trên tàu USS Theodore Roosevelt, trong đó có 1 người đã tử vong, 5 người phải nhập viện và 1 người đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hải quân trên đảo Guam.

Reuters dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho biết đa số các ca được xác nhận dương tính với virus corona  trên tàu không có triệu chứng. 

* New Zealand sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong toả toàn quốc vào tuần tới tuy nhiên Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 16-4 cảnh báo rằng mọi thứ còn lâu mới trở lại bình thường. The AFP, New Zealand, đất nước có 5 triệu dân khá thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, cho tới nay chỉ có hơn 1.000 ca dương tính với virus corona được xác nhận và 9 ca tử vong. 

Trong ngày 16-4, New Zealand có thêm 5 ca nhiễm mới. Chính phủ New Zealand đã áp dụng mức số 4, mức cao nhất về phong toả toàn quốc trong 3 tuần qua.

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Ngày 16-5, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 207 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Tổng số ca nhiễm của Philippines 5.660 và tổng số ca tử vong là 362 trường hợp. Tổng số ca hồi phục là 435.

Theo báo Phil Star, Philippines là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, Philippines kêu gọi dân chúng đừng chán nản với điều này, "đây không phải là cuộc thi xem nước nào có ít ca nhiễm nhất". Việc có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á "không đáng sợ" và nó là kết quả của việc Philippines tăng cường xét nghiệm.

* Ngày 16-4, Indonesia xác nhận thêm 380 ca nhiễm virus corona mới và 27 ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19. Tổng số ca nhiễm virus của Indonesia hiện nay là 5.516 ca bệnh, với tổng cộng 496 ca tử vong. Trong đó, đã có 548 người hồi phục. Indonesia đã thực hiện khoảng 40.000 xét nghiệm, số người nghi nhiễm của nước này là hơn 11.800 người.

* Theo hãng tin Reuters, ngày 16-4, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca dương tính mới với virus corona và 1 trường hợp tử vong mới. Tổng số ca nhiễm virus ở nước này là 5.182. Tổng số ca tử vong ở Malaysia đến nay là 84 người.

Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 728 ca nhiễm mới trong ngày 16-4, nâng tổng số ca COVID-19 tại đây lên 4.427. Singapore cho biết, trong số các ca nhiễm mới có 654 ca liên quan tới các ký túc xá của công nhân nhập cư.

* Đông Timor ngày 16-4 xác nhận thêm 10 ca nhiễm virus corona mới. Hiện nay tổng số ca dương tính được xác nhận của nước này là 18. 

Theo hãng tin Reuters, bà Odete Maria Viegas, cán bộ trung tâm quản lý khủng hoảng của Đông Timor, cho biết nước này có ca bệnh đầu tiên vào ngày 21-3 và hiện chưa có ca tử vong nào liên quan đến dịch COVID-19. Một bệnh nhân đã hồi phục. 

Đông Timor là một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á với 1,3 triệu dân.

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Pháp: 20 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle còn điều trị ở bệnh viện

Người phát ngôn của lực lượng Hải quân Pháp cho biết còn khoảng 20 thủy thủ đang được điều trị tại bệnh viện sau khi nước này phát hiện có nhiều ca dương tính với virus corona trên tàu sân bay Charles de Gaulle.

Bộ Lực lượng vũ trang của Pháp ngày 15-4 cho biết tổng cộng có đến gần 700 thủy thủ trên chiếc tàu này dương tính với COVID-19. Các thành viên thủy thủ đoàn nhiễm bệnh đã được theo dõi y tế nghiêm ngặt trên tàu sân bay này.

Tổng thư ký LHQ: Văcxin là công cụ duy nhất

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các đại diện của 50 quốc gia châu Phi là thành viên Liên Hiệp Quốc, ngày 15-4, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng một loại văcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 an toàn và hiệu quả có thể là công cụ duy nhất giúp thế giới trở lại bình thường. 

Ông Guterres kêu gọi thế giới nhanh chóng phát triển một loại văcxin phòng COVID-19 mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, cũng như đem lại “lợi ích chung toàn cầu” và giúp thế giới kiểm soát đại dịch.

Dịch COVID-19 chiều 16-4: Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Một thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chết vì COVID-19 Một thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chết vì COVID-19

TTO - Một thủy thủ thuộc tàu USS Theodore Roosevelt đã chết vào ngày 13-4, trở thành ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 trên tàu sân bay Mỹ. USS Harry S. Truman, một tàu sân bay khác của Mỹ, được lệnh không cập cảng để tránh lây nhiễm.

HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên