17/02/2022 14:05 GMT+7

Dịch bùng rộng, Hong Kong xét nghiệm toàn dân

LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

TTO - Các nhân viên y tế Trung Quốc đại lục sẽ được đưa đến Hong Kong để xét nghiệm khoảng 1 triệu người dân mỗi ngày.

Dịch bùng rộng, Hong Kong xét nghiệm toàn dân - Ảnh 1.

Hong Kong dự định tiến hành xét nghiệm toàn dân vào tháng 3 - Ảnh: AFP.

Theo Hãng tin Bloomberg, động thái này là một phần của kế hoạch xét nghiệm trên toàn bộ Hong Kong. Việc xét nghiệm sẽ bắt đầu vào đầu tháng 3, được tiến hành một lần/tuần và kéo dài trong 3 tuần. Giới chức Hong Kong và đại lục vẫn đang thảo luận chi tiết.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, Hong Kong tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố, khi biến thể Omicron gây khó khăn với việc duy trì chiến lược "Zero-COVID" của đặc khu.

Những người không đồng ý xét nghiệm sẽ bị phạt 10.000 đôla Hong Kong (khoảng 1.200 đôla Mỹ), tờ nhật báo Sing Tao của Hong Kong vào cuối ngày 16-2 đưa tin, dẫn nguồn ẩn danh.

Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ Hong Kong tăng cường năng lực xét nghiệm, xử lý và kiểm dịch, đồng thời đảm bảo nguồn cung bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, đồ bảo hộ cho đến rau quả tươi.

Bên cạnh đó, chưa rõ Hong Kong sẽ cách ly người mắc COVID-19 ở đâu khi các điểm cách ly hiện đều đang quá tải.

"Với tốc độ lây lan hiện tại, có thể có hàng chục nghìn trường hợp mắc mới mỗi ngày vào đầu tháng 3" - giáo sư Benjamin Cowling, chủ nhiệm bộ môn dịch tễ học tại Đại học Hong Kong, cho biết.

Cũng theo giáo sư Cowling, nếu Hong Kong muốn theo đuổi đưa số ca nhiễm về 0 thì việc xét nghiệm hàng loạt nên tiến hành vào tháng 4 hoặc tháng 5, khi làn sóng thứ 5 lắng xuống và các cơ sở y tế sẽ có thể cách ly các ca dương tính.

Cuối tháng 12-2021, Hong Kong ghi nhận các ca đầu tiên mắc biến thể "siêu lây nhiễm" Omicron và liên tiếp chứng kiến việc số ca nhiễm liên tục tăng cao. Vài tuần qua, Hong Kong đã có hơn 8.000 ca bệnh. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc hằng ngày có thể tăng lên 28.000 vào cuối tháng 3 trong bối cảnh người cao tuổi vẫn còn do dự tiêm vắc xin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thành phố 7,5 triệu dân thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn COVID-19, vì đợt bùng phát ngày càng lan rộng.

Theo thống kê, các ca COVID-19 ở Hong Kong tiếp tục lập kỷ lục, với gần 5.000 ca nhiễm mới vào ngày 17-2. Có 16 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch - tất cả đều là người lớn - và 10 trường hợp tử vong, trong đó có một bé gái 3 tuổi.

Chính sách cách ly tất cả các ca dương tính và người thân khiến hệ thống y tế của Hong Kong quá tải. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam đã yêu cầu các tập đoàn bất động sản lớn cung cấp phòng khách sạn để dùng làm nơi cách ly.

CEO Moderna: Sẽ có vắc xin đặc trị Omicron vào tháng 8 CEO Moderna: Sẽ có vắc xin đặc trị Omicron vào tháng 8

TTO - Giám đốc điều hành (CEO) Hãng dược Moderna Stephane Bancel cho biết liều vắc xin COVID-19 tăng cường đặc trị biến thể Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 8 năm nay, song không rõ liệu có cần đến liều tăng cường đặc trị hay không.

LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hong Kong xét nghiệm