Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Hong Kong: Nông dân đốt bỏ hoa vì sức mua giảm do các biện pháp kiểm soát COVID-19
TTO - Ông Leung Yat-shen, một người trồng hoa ở Hong Kong, đã đốt hàng ngàn cành hoa không thể bán. Các biện pháp chống biến thể Omicron nghiêm ngặt của chính quyền đặc khu đã làm giảm 1/2 nhu cầu chơi hoa dịp Tết Nguyên đán.

Ông Leung Yat-shen nhổ bỏ hoa vì sức mua giảm do các biện pháp kiểm soát COVID-19 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ông Leung, 70 tuổi, một người trồng hoa lâu năm chuyên trồng hoa lay ơn, lyly và hoa tulip, đã trồng 200.000 cành hoa cho dịp Tết Nguyên đán nhưng không thể tiêu thụ do nhu cầu mua hoa giảm.
"Năm nay thậm chí còn không có chợ hoa. Sau khi để hoa nở, tôi sẽ đốt bỏ hoặc cày làm phân", ông Leung nói. Theo ông, việc đốt bỏ sẽ giúp đốt các cành hoa không bị thối rữa, tránh lây dịch bệnh cho khu vườn.
Ngày 14-1, chính quyền Hong Kong thông báo các hội chợ hoa Tết Nguyên đán ở khoảng 15 quận sẽ bị đóng cửa. Sau đó, họ đưa ra thêm biện pháp hạn chế về giao thông tại các địa điểm thường được sử dụng làm chợ hoa sỉ.
Đầu ngày 28-1, cảnh sát đã tuần tra ở khu vực bên cạnh chợ hoa ở quận Mong Kok, yêu cầu những nông dân mang hoa đến phải giải tán.
Ông Leung bán được một ít hoa trực tiếp cho khách nhưng phần lớn thì không tiêu thụ được.
Các số liệu của chính quyền cho thấy những người có giấy phép buôn bán ở hội chợ hoa Tết Nguyên đán được bồi thường nhưng là nông dân, ông Leung cho biết mình không nhận được gì.

Hoa lay ơn trong vườn ông Leung Yat-shen bị đốt bỏ vì sức mua giảm do các biện pháp kiểm soát COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Người dân vào vườn hoa lyly của ông Leung chụp ảnh trước khi hoa bị cày làm phân hoặc đốt bỏ - Ảnh: REUTERS

Ông Leung Yat-shen đốt bỏ hoa vì sức mua giảm do các biện pháp kiểm soát COVID-19 - Ảnh: REUTERS
-
TTO - Năm 2003, Trần Tuấn Quỳnh mang về HCV bóng bàn đơn nam trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà. Và tận 19 năm sau, bóng bàn Việt Nam mới xuất hiện một tay vợt kế thừa chiếc HCV lịch sử đó.
-
TTO - Tối 20-5, rất đông người hâm mộ đã đổ về SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ đến giờ phát vé trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan sáng 21-5.
-
TTO - Ngày 20-5, tuyển Việt Nam đã giành vé vào chung kết bóng chuyền nam SEA Games 31 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Lan ở bán kết.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 19-5 đến 16h ngày 20-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới trong nước (giảm 128 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến 20h45 ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 163 HCV, vượt chỉ tiêu 23 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận