19/10/2025 12:22 GMT+7

‘Di sản’ đại án Phạm Công Danh: Sân vận động Chi Lăng sắp lên sàn đấu giá

Thi hành án dân sự Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan việc xử lý quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

sân vận động Chi Lăng - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng - "chảo lửa" một thời của người dân Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đó, đơn vị này đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I), các bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, có nội dung:

"Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Chuyển đổi số) tổng cộng số tiền nợ gốc là hơn 4.132 tỉ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án, trong đó gồm: Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng".

sân vận động Chi Lăng - Ảnh 2.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp trầm trọng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỉ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỉ đồng, lãi phát sinh.

Thi hành án dân sự Đà Nẵng tiến hành thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng theo quy định, cụ thể như:

Kê biên bổ sung 3 thửa đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Kê biên quyền sử dụng đất theo bản án và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp...

Cũng theo cơ quan này, đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất (gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Do trước đây khi cơ quan quản lý nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất (bán đấu giá một lần cho toàn bộ các thửa đất đã được kê biên).

sân vận động Chi Lăng - Ảnh 3.

Sân vận động Chi Lăng bỏ hoang suốt nhiều năm qua - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Về điều kiện bán đấu giá: Thực hiện theo công văn của UBND TP, sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang "đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm" để phù hợp với quy hoạch.

Người trúng đấu giá tài sản thi hành án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan.

Đối với số tiền sử dụng đất còn thiếu đã xác định theo quyết định số 1416 năm 2024 của UBND TP, kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá tài sản có nghĩa vụ nộp số tiền này vào tài khoản của UBND TP Đà Nẵng trong thời hạn theo quy định.

Về thanh lý tài sản gắn liền trên đất: Thi hành án dân sự Đà Nẵng thực hiện đấu giá đồng thời với việc cơ quan quản lý nhà nước xử lý tài sản trên đất và thông báo công khai cụ thể cho người tham gia đấu giá biết.

‘Di sản’ đại án Phạm Công Danh: Sân vận động Chi Lăng sắp lên sàn đấu giá - Ảnh 4.Xót xa cảnh hoang phế ‘chảo lửa’ một thời - sân vận động Chi Lăng

Sân vận động Chi Lăng, “chảo lửa” một thời của người Đà Nẵng, đang trong tình trạng hoang phế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất