02/02/2026 10:13 GMT+7

Đi lại dịp Tết Bính Ngọ: Thông thoáng hơn nhiều

Sau khi nhiều tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng, từ TP.HCM đi về các tỉnh miền Trung và miền Tây thuận lợi hơn trước rất nhiều.

cao tốc - Ảnh 1.

Nút giao Long Thành (điểm cắt cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu) dự kiến đưa vào vận hành 35km trước Tết Nguyên đán - Ảnh: A LỘC

Ngay ở cửa ngõ thành phố, với việc một số công trình mở lối đi mới đã thông cùng mạng lưới điều hành giao thông thông minh hiện hữu sẽ tạo luồng xanh từ nội đô đến cửa ngõ nối vào các tuyến cao tốc.

Giảm ùn tắc ở hai cửa ngõ

Ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, hiện đã có một số dự án đưa vào khai thác giúp chia nhỏ dòng xe, giảm xung đột giữa các xe cộ tại nút giao đồng mức. Điển hình là hầm chui HC1-02 được Ban Giao thông TP.HCM thông tin sẽ thông xe vào hôm nay 2-2. 

Đây vốn là nút giao thông cửa ngõ quan trọng kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nên việc đưa nhánh 2 của hầm chui cùng với nhánh cầu vượt N2 (thông xe cuối năm 2025) giúp giao thông đi lại hai chiều từ đường Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ đó có thể kéo giảm 80% tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú.

Trong khi đó đoạn đường dẫn từ cầu Nhơn Trạch nối với nút giao Vành đai 3 TP.HCM và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sang Đồng Nai cũng mở thêm một hướng đi mới, giúp xe từ TP.HCM đi Nhơn Trạch, Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không phải dồn toàn bộ vào xa lộ Hà Nội hay cao tốc hoặc đi vòng phà Cát Lái như trước. 

Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết sẽ khai thác tối đa 8 phà với khoảng cách giờ chạy 5 - 10 phút/chuyến vào các ngày cao điểm. Đồng thời tăng cường thêm người túc trực phục vụ người dân, phà Cát Lái hoạt động 24/24h mỗi ngày. Nhân viên cũng được bố trí bán vé từ xa cho người dân trong trường hợp xe cộ đổ về phà tăng đột biến. Qua đó sẽ giúp giảm bớt áp lực giao thông qua các đoạn tuyến này trong thời gian cao điểm Tết.

Còn ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, người dân có nhiều sự lựa chọn đi lại dịp Tết này. Có ba trục chính từ TP.HCM về miền Tây là N2, quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Các đường này cũng có nhiều hướng tiếp cận giúp giao thông về miền Tây dễ thở hơn, ví dụ như đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa thông xe trong năm 2025. 

Dù vậy, dự báo tình trạng ùn ứ vẫn có thể xảy ra tại một số điểm như đoạn từ vòng xoay An Lạc đến nút giao Bình Thuận, tỉnh lộ 10, giao lộ quốc lộ 1 và nút giao Bình Thuận khi người dân đồng loạt về quê sau ngày làm việc cuối cùng của năm. Tuy nhiên, với việc nâng tốc độ tối thiểu và cấm một số loại xe vào làn sát dải phân cách trên các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM về các tỉnh cũng giúp dòng xe đi nhanh hơn, giải tỏa được ùn ứ tại vùng cửa ngõ.

cao tốc - Ảnh 2.

Khu vực nút giao An Phú, trong đó có hầm chui HC1-02 dự kiến được thông xe hôm nay nối đường Mai Chí Thọ và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: CHÂU TUẤN

Miền Trung: thêm nhiều trạm dừng chân

Về miền Trung, Tết này sẽ có thêm nhiều trạm dừng chân. Các trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông từ TP.HCM đến Khánh Hòa đã sẵn sàng hoạt động. Ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết hiện nay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị chức năng đã bố trí một số trạm dừng nghỉ tạm. Trong đó, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại km33+930. Còn tại cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, km113 cũng được bố trí một trạm dừng nghỉ tạm tương đối đầy đủ cơ sở vật chất. 

Tuy là trạm dừng nghỉ tạm, nhưng nơi này được đầu tư khá bài bản, hệ thống cơ sở vật chất, bãi đỗ xe được thảm bê tông nhựa rộng hàng nghìn mét vuông; khu phòng chờ, nhà vệ sinh cũng được xây dựng khang trang, có ghế ngồi, máy lạnh để phục vụ hành khách. Ngoài ra, hiện nay trên tuyến cao tốc này còn một điểm dừng nghỉ khác tại km90+900 (do Công ty Phương Trang đầu tư) cũng đang triển khai xây dựng.

Đối với cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết dự kiến đến tháng 3-2026 sẽ đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ tại km334+900 đi qua xã Tân Định. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước và sau Tết, Ban Quản lý dự án 7 đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm gần đó.

Tài xế Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), chạy xe container tuyến Bắc - Nam, cho biết với những tài xế trực tiếp cầm lái, trạm dừng nghỉ không chỉ là chỗ đỗ xe, mà còn là yếu tố sống còn cho sự an toàn của mỗi chuyến đi. 

"Cái nắng Ninh Thuận (cũ) rát da rát thịt, xe chạy liên tục trên cao tốc nên máy móc cũng nóng ran. Ghé vào trạm dừng nghỉ tạm tại km33+930 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, điều bất ngờ nhất là nhà vệ sinh có máy lạnh mát rượi, sạch sẽ không thua gì khách sạn. Những trạm dừng nghỉ như thế này thực sự rất cần thiết, giải quyết được cái khó cho tài xế trong những chuyến đường dài" - anh Hùng nói.

Một cán bộ thuộc Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho rằng việc bố trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc là rất quan trọng để dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh... giúp người đi đường phục hồi sức khỏe, tăng cường khả năng tập trung khi tham gia giao thông.

Đường về miền Tây đã khác

cao tốc - Ảnh 3.

Trình bày: N.KH.

Tết này, người miền Tây đang háo hức về quê trên những cung đường mới. Như đoạn TP.HCM - Cà Mau cách khoảng 300km, trước đây phải đi gần trọn một ngày thì Tết năm nay đã khác. 

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe giúp người dân và du khách lần đầu tiên có thể di chuyển từ TP.HCM về Cà Mau chủ yếu bằng đường cao tốc, rút ngắn thời gian từ khoảng 8 giờ xuống còn chừng 6 giờ.

Nếu như những năm trước, người dân từ TP.HCM đi về miền Tây bằng đường cao tốc chỉ dừng lại ở địa phận Vĩnh Long thì năm nay chỉ cần qua cầu Cần Thơ, đi thêm một đoạn quốc lộ, người dân lại có thể tiếp tục đi về hướng cực Nam của Tổ quốc bằng cao tốc. 

Từ trung tâm TP Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 110km hiện là lựa chọn nhanh nhất để về nơi đây. Với ô tô, thời gian di chuyển chỉ khoảng 90 phút. 

Tuyến đường này giữ vai trò kết nối các trục giao thông quan trọng của khu vực Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, giảm áp lực cho quốc lộ 1 vốn thường xuyên quá tải mỗi dịp lễ, Tết.

Với xe máy, người dân từ TP Cần Thơ về Cà Mau vẫn chủ yếu chọn quốc lộ 1 hoặc tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Quốc lộ 1 dài khoảng 170km, phải đi qua nhiều khu dân cư, chợ nên thời gian di chuyển kéo dài. Trong khi đó, Quản Lộ - Phụng Hiệp được nhiều người lựa chọn hơn khi đoạn từ phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ) về trung tâm tỉnh Cà Mau chỉ khoảng 100km, thời gian chạy xe hơn 2 giờ.

Đặt chân tới trung tâm tỉnh Cà Mau, hành trình về Đất Mũi vẫn còn hơn 110km. Người dân có thể đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh đến xã Năm Căn, sau đó thuê ca nô đi tiếp xuống Đất Mũi bằng đường thủy, quãng đường khoảng 40km. Không chỉ hướng về Cà Mau, việc đi lại từ Cần Thơ đến các điểm du lịch biển đảo dịp Tết năm nay cũng thông thoáng hơn. 

Từ Cần Thơ, du khách có thể bay đến đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) chỉ khoảng 1 giờ, hoặc chọn tàu cao tốc từ phường Hà Tiên hay phường Rạch Giá. Bên cạnh đó, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51km, thời gian đi khoảng 90 phút, nối TP Cần Thơ với tỉnh An Giang cũng mở thêm một hướng di chuyển quan trọng, góp phần giảm tải cho quốc lộ 80 cũ trong những ngày cao điểm Tết.

Khó thông xe đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Tuyến cao tốc phía đông hiện nay đã thông từ TP.HCM đến hết hầm đèo Cả. Tuy nhiên, đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ thì đại diện Ban 85, chủ đầu tư đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho hay đang cố gắng để Tết thông xe.

Trong khi đó, với đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, đại diện Ban 7 cho biết nỗ lực để có thể thông xe 35km từ nút giao Chí Thạnh đến nút giao quốc lộ 29 nhưng chưa chắc chắn vì phải chờ Hội đồng Kiểm tra nhà nước kiểm tra, chấp thuận mới thông được. Còn từ quốc lộ 29 đến hầm Đèo Cả vẫn đang nỗ lực thi công.

Cao tốc mở vận hội cho miền Tây

Theo TS Trần Hữu Hiệp, các tuyến cao tốc ở miền Tây không chỉ là những điểm sáng trên bản đồ giao thông, mà còn là "lối mở phát triển" cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cao tốc tái định hình không gian phát triển, tạo hành lang kinh tế mới giúp các đô thị như Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau không còn là những "ốc đảo" phát triển riêng lẻ mà trở thành các cực liên kết trong một mạng lưới đô thị - công nghiệp - dịch vụ thống nhất.

cao tốc - Ảnh 4.

Năm nay, người dân có thể về quê bằng nhiều lộ trình khác nhau, trong đó có tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vừa mới được nâng cấp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từ TP.HCM về miền Tây đi sao cho hợp lý?

Từ TP.HCM, hành trình về miền Tây dịp Tết năm nay có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn nhờ mạng lưới cao tốc ngày càng hoàn chỉnh.

Từ TP.HCM, hành trình về miền Tây dịp Tết năm nay có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn nhờ mạng lưới cao tốc ngày càng hoàn chỉnh.

Với ô tô cá nhân hoặc xe dịch vụ, người dân nên ưu tiên đi cao tốc toàn tuyến để tránh ùn tắc tại các đô thị ở miền Tây. Hiện nay, nếu đi từ TP.HCM về Cần Thơ bằng đường cao tốc thì chỉ còn khoảng 3 đến 3,5 giờ đồng hồ.

Ngoài cao tốc và quốc lộ 1, người dân từ TP.HCM cũng có thể chọn tuyến đường N2 (đi qua Tây Ninh, Đồng Tháp) hoặc tuyến quốc lộ 50 (đi qua Tây Ninh, Đồng Tháp) để đi về các tỉnh miền Tây bằng cả ô tô và xe máy.

Từ Cần Thơ, tùy hướng đi, có thể lựa chọn: đi về Cà Mau theo cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; còn đi An Giang, Kiên Giang (cũ) theo tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; xuống Sóc Trăng (cũ), Bạc Liêu theo quốc lộ 61B hoặc Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Với xe máy, các tuyến quốc lộ vẫn là lựa chọn chủ đạo. Tuy nhiên, do có hệ thống đường cao tốc "chia lửa" nên năm nay người dân về quê bằng xe máy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn các năm. Các cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên tránh khung giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối, đồng thời chủ động dừng nghỉ, kiểm tra phương tiện khi di chuyển đường dài.

Khi đường sá thông thoáng hơn, nhiều gia đình chọn cách "đi Tết chậm", vừa di chuyển vừa ghé thăm những làng hoa, làng nghề - những mảng màu đặc trưng của miền Tây mỗi độ xuân về.

Gặp sự cố xăng dầu: gọi đường dây nóng!

Mới đây, cửa hàng xăng dầu duy nhất thuộc trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở km41 (Đồng Nai) dính lùm xùm, tạm ngưng bán hàng. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - cho biết chưa biết khi nào giải quyết xong và đơn vị cũng đang chờ kết quả.

"VEC E cũng tăng cường cán bộ tuần tra trên cao tốc trong những ngày cao điểm. Khi người dân gặp sự cố trên cao tốc nên gọi vào đường dây nóng. Cán bộ tuần tra sẽ tiếp tế xăng dầu vừa đủ để người dân chạy ra khỏi cao tốc", bà Phương cho hay.

Với trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại km205, ông Phạm Quốc Huy - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 - cho biết đã đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu cấp thiết cho người dân. Riêng trạm xăng dầu đã xây dựng xong nhưng chưa bán do các thủ tục kinh doanh mặt hàng xăng dầu tại đây chưa hoàn tất nên không đủ điều kiện mở bán. "Chủ đầu tư sẽ cố gắng phối hợp cùng doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục sớm nhất có thể để bán cho người dân chạy xe trên cao tốc", ông Huy cho hay.

cao tốc - Ảnh 5.

Sắp thông xe 35km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sau hơn hai năm rưỡi, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp hoàn thành. Đặc biệt, phương án đưa hơn 35km cao tốc, đoạn từ nút giao Long Thành (xã Long Thành, Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (phường Bà Rịa, TP.HCM), vào khai thác tạm trước Tết khiến người dân phấn khởi.

Mới đây, Ban Quản lý dự án 85 - chủ đầu tư dự án thành phần 2 - có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về công tác chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm tuyến chính và một số hạng mục công trình dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo Ban 85, đến nay phần tuyến chính cao tốc từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (địa bàn TP.HCM) đã hoàn thành 17,2km/18,2km mặt đường bê tông nhựa. Các đơn vị đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến trước ngày 8-2.

Ông Nguyễn Công Danh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ dự án thành phần 3), cho biết toàn tuyến đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác. Theo ông Danh, hiện đơn vị đang phối hợp Ban 85 báo cáo hoàn thành cho hội đồng nghiệm thu và tiếp tục hoàn thiện các bước cuối cùng để thông xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận, các đoạn tuyến tại dự án thành phần 3 đã cơ bản hoàn thiện với mặt đường bê tông nhựa, vạch sơn, dải phân cách, hộ lan, tấm chống lóa, hàng rào bảo vệ dọc hai bên. Ngoài ra, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng và các hạng mục an toàn giao thông cũng đã được lắp đặt đồng bộ tạo thành tuyến cao tốc hiện đại. Dự kiến trước 27 tháng Chạp (ngày 14-2), hai đoạn tuyến trên sẽ đưa vào khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Với việc hai đoạn cao tốc trên đưa vào khai thác sẽ hình thành trục đường từ TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Người dân từ nội thành TP.HCM có thể theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy về Vũng Tàu và ngược lại. Mặt khác, người dân ở Vũng Tàu cũng sẽ bon bon ra miền Trung, miền Bắc bằng cao tốc chứ không phải "lụy" các tuyến quốc lộ hiện hữu như hiện nay.

Giải bài toán kẹt xe triền miên

Việc hai đoạn cao tốc trên đưa vào khai thác góp phần giải bài toán kẹt xe triền miên trên quốc lộ 51 nhiều năm qua. Trước thông tin trên, nhiều người dân, du khách và tài xế không khỏi vui mừng. Anh Hữu Thịnh (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, Đồng Nai) cho biết công ty nơi anh làm việc ở Vũng Tàu nên mỗi tuần anh đều đi lại giữa hai địa phương. Tuy nhiên, quốc lộ 51 thường xuyên kẹt xe do quá tải khiến anh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các dịp lễ Tết.

"Từ Vũng Tàu về nhà tôi chưa đến 100km mà phải đi mất gần 3 tiếng, hôm lễ Tết thì kẹt cả nửa ngày, rất mệt mỏi", anh Thịnh nói với giọng bực bội.

Do đó, khi biết cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chuẩn bị đưa vào khai thác, anh Thịnh đã rất vui mừng. "Hy vọng đoạn 1 cũng thông xe sớm. Lúc đó từ Biên Hòa đến Bà Rịa sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian", anh Thịnh nói.

Đi lại dịp Tết Bính Ngọ: Thông thoáng hơn nhiều - Ảnh 6.Đề xuất khai thác 18km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai trước Tết Nguyên đán

Chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề xuất phương án thông xe, khai thác tạm 18km đoạn qua Đồng Nai trước Tết Nguyên đán 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên