
Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức áp dụng quy định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: ĐỨC TRONG
Chạy gần 100km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phóng viên Tuổi Trẻ quan sát các làn xe chạy trên cao tốc thông thoáng hơn trước.
Ngay đầu vào cao tốc tại nút giao Ba Bàu (tỉnh Lâm Đồng), biển thông báo phân làn xe chạy theo tốc độ và loại xe đã được đặt. Còn dưới nền đường là thông số giới hạn tốc độ cho từng làn.

Ngoài biển thông báo ở trên, dưới nền đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhắc lại các tài xế về tốc độ từng làn xe chạy - Ảnh: ĐỨC TRONG
Cụ thể, cấm các xe tải có tổng khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe khách trên 29 chỗ ngồi chạy trong làn 1 (làn sát dải phân cách). Những loại xe này chỉ chạy làn 1 trong trường hợp vượt xe khác. Riêng làn 2 (làn giữa) không phân biệt các loại xe.
Đối với tốc độ, làn 2 chạy tối thiểu là 60km/h và tối đa 120km/h. Còn làn 1 chạy với tốc độ tối thiểu là 80km/h, còn tối đa đến 120km/h.
Phần lớn các tài xế xe tải, xe đầu kéo đều chạy cùng một làn giữa, thi thoảng lúc vượt thì bật xi nhan qua làn sát dải phân cách. Đồng thời, trên tuyến chính, nhiều đoạn có độ dốc đều được nhắc lại tài xế bằng sơn tốc độ dưới nền đường.

Từ khi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được phân làn chạy theo tốc độ và loại xe, tài xế tuân thủ nghiêm hơn - Ảnh: ĐỨC TRONG
Là một KOL thường xuyên chia sẻ các trải nghiệm, mẹo nhỏ trên các cung đường, anh Thái Hữu Cơ cho rằng việc phân làn như vậy có nhiều chuyển biến tích cực trong giới tài xế.
"Cao tốc đã an toàn, thông thoáng rất nhiều và hiếm khi gặp cảnh xe chạy rùa bò như trước", anh Cơ chia sẻ.

Một tình huống hai xe đầu kéo chạy song song cả hai làn đường khiến ô tô con phía sau kẹt lại - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trước đây, anh Thái Hữu Cơ cũng như nhiều tài xế nhiều lần ức chế khi chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Cao tốc cho chạy với tốc độ 60 - 120km/h nhưng đôi khi có nhiều xe tải dàn hàng ngang cả hai làn chạy với tốc độ thấp, dòng xe phía sau phải bám đuôi "lết" theo.

Dốc km30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thường xuất hiện xe tải nặng, xe đầu kéo chạy chậm kiểu "rùa bò" - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết phần lớn tài xế tuân thủ việc phân làn đường như trên.
Do đây là thời gian đầu áp dụng quy định phân làn đường trên cao tốc như trên nên đơn vị chưa xử phạt trường hợp nào chạy sai làn, chỉ nhắc nhở và tuyên truyền là chính.

Một chiếc xe đầu kéo sau khi vượt trong làn 1 liền tấp vào làn 2 chạy tiếp tục trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tương tự, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết thời gian thí điểm vừa qua, mặc dù chưa phải là lúc cao điểm nhưng phần lớn tài xế chấp hành tốt. Hơn nữa, những xe chạy trong làn giữa chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng lượng xe trên cao tốc nên thuận lợi cho việc phân làn như vậy.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 100km, nối hai tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) và Đồng Nai - Ảnh: ĐỨC TRONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận